Mẹ&Con- Để trở thành một bà mẹ thông thái trong việc nuôi dạy con đòi hỏi mẹ phải “thu gom” nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho bạn một số kinh nghiệm khi dùng cốc tập uống cho bé yêu! Hướng dẫn thực hiện cookie cốc vừa ăn vừa uống vô cùng thú vị Siêu tiết kiệm với 4 cách tận dụng cốc giấy cũ Tuyệt chiêu hay nấu cháo cho con bằng cốc, bình thủy

Đúng thời điểm

Một vài điều mẹ cần lưu ý khi cho bé làm quen với cốc tập uống 6

Chọn lựa cốc tập uống phù hợp cho bé (Ảnh minh họa)

Cốc tập uống là sự chọn lựa tuyệt vời nhất khi mẹ muốn bé chuyển từ bú bình sang uống bằng cốc thông thường. Đây là loại cốc có nắp xoáy hoặc nắp đậy, có vòi uống tiện lợi dành cho bé tập uống mà vẫn không sợ bị sặc. Mẹ có thể dễ dàng tìm được các loại cốc tập uống trong các siêu thị, cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho bé. Đồng thời, khi cho trẻ dùng cốc tập uống còn giúp bé rèn luyện được kỹ năng tự cầm cốc, cải thiện sự phối hợp giữa tay và miệng.

Một số trường hợp bé đã có thể làm quen với cốc tập uống từ khi được 6 tháng tuổi, nhưng hầu hết các bé sẵn sàng dùng nó trong giai đoạn 7 đến 9 tháng. Khi bước vào độ tuổi ăn dặm, mẹ hãy bổ sung thêm nước mỗi ngày cho bé, đây cũng chính là thời điểm mẹ cần chuẩn bị cho bé 1 chiếc bình và cốc uống nước phù hợp. Rèn luyện cho con có thói quen dùng cốc tập uống sớm cũng đồng nghĩa với việc mẹ sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Một số mẹo nhỏ cho mẹ

Một vài điều mẹ cần lưu ý khi cho bé làm quen với cốc tập uống 7

Dùng cốc tập uống cho bé (Ảnh minh họa)

– Hình dáng cốc: Bạn nên chọn cốc có hình dáng như chiếc mỏ vịt, có phần miệng giống như núm vú cao su, chọn loại có tay cầm 2 bên để bé có thể dễ dàng tự cầm uống.

Chất liệu của cốc: Bé còn nhỏ, tay cầm còn yếu nên mẹ hãy chọn loại cốc được làm bằng nhựa cao cấp, có tính kháng khuẩn cao và tiện lợi khi sử dụng. Tuyệt đối không chọn cốc làm bằng thủy tinh, vì nó nặng và dễ vỡ không đảm bảo an toàn cho bé trong quá trình sử dụng.

– Chọn thời điểm thích hợp: Mẹ hãy chú ý quan sát khi nào con thấy khát thì cho bé uống nước. Bởi nếu bạn “ra sức” ép con dùng cốc tập uống khi đó con đang no, hoặc không thích thì việc tập cho bé tự uống bằng cốc sẽ không phát huy hiệu quả.

– Dạy con cách uống: Với những trẻ dưới 1 tuổi, khi uống vẫn cần sự trợ giúp của người lớn. Trên 1 tuổi trẻ đã có thể tự tay cầm cốc uống nước, lúc này mẹ hãy chọn vị trí thích hợp, thuận lợi để con dễ dàng với tới và uống khi thấy khát. Ban đầu mẹ hãy khuyến khích, động viên và làm mẫu cho bé cách nâng cốc lên miệng và nâng cao đáy cốc khi uống. Từ đó, bé sẽ dần dần làm quen và thuần thục hơn.

– Vệ sinh cốc sạch sẽ: Mẹ phải luôn rửa thật sạch cốc, đặc biệt là phần nắp và vòi.  Sau khi uống, phần nước dư thừa từ nước hoa quả hoặc sữa có thể sẽ dính ở mọi ngóc ngách trên cốc. Nếu không được súc rửa kỹ càng sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn gây hại phát triển và xâm nhập vào cơ thể bé.

Tags:

Bài viết liên quan