Mẹ&Con – Thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào mẹ còn “vác” bụng bầu khệ nệ, ba còn áp sát tai nghe từng tiếng thai máy mà bây giờ bé yêu đã tròn tuổi, xinh xắn và đáng yêu biết bao. Tổ chức tiệc sinh nhật cho bé là một trong những hành động đánh dấu cột mốc này. Bạn đã chuẩn bị những gì để chào đón thiên thần tròn tuổi?

Tổ chức tiệc sinh nhật cho bé tuy không cần “hoành tráng” bằng tiệc cưới, tiệc tân gia… nhưng cũng không hề đơn giản khi bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh đừng quá lo lắng. Mẹ&Con sẽ gợi ý cho bạn những việc cần làm trong công tác tổ chức tiệc sinh nhật cho bé yêu dưới đây nhé!

1. Chọn chủ đề

Có thể nói, đây là việc đầu tiên cần làm trong khâu tổ chức tiệc sinh nhật cho bé. Để ghi dấu ấn tượng sâu sắc, trước sinh nhật khoảng 1 tháng phụ huynh nên nghĩ những chủ đề sinh nhật dành cho con, sau đó chọn ra một chủ đề thống nhất.

Có rất nhiều chủ đề mà phụ huynh có thể lựa chọn tổ chức tiệc sinh nhật cho bé, chẳng hạn như:

– Dựa vào số tuổi hay biệt danh của bé: Bé Cún, bé Mèo, bé Tôm, bé Tép, bé Cam, bé Nấm…
– Dựa vào giới tính và màu sắc yêu thích của bé: Thường thì bé gái sẽ thích màu hồng và bé trai sẽ nghiêng về màu xanh da trời.
– Dựa vào những loại đồ chơi mà bé quấn quýt: Xe hơi, máy bay, trái bóng,
– Dựa vào phim hoạt hình và những nhân vật làm trẻ say đắm: Búp bê barbie, Tom và Jerry, mèo ú Doremon, chuột Mickey, vịt Donald, nàng tiên Elsa…

2. Trang trí

Khi đã chọn được chủ đề chính, mẹ áp dụng mua đồ trang trí, dán lên tường làm phông nền và gắn vào nhiều đồ vật khác như: Bánh kem, mũ sinh nhật, bàn ghế, khung ảnh… Chắc chắn bé sẽ rất thích khi nhìn thấy thứ mình yêu thích hiện diện ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, quá nhiều hình thù giống nhau nhìn sẽ rất rối mắt. Đôi khi chỉ cần đồ đạc trùng tông màu với chủ đề chính thôi cũng khiến bữa tiệc trở nên đồng nhất hơn. Một mẹo nữa là cha mẹ có thể phối nhiều gam màu được mệnh danh “cặp bài trùng” với nhau giúp không gian trở nên bắt mắt, ví dụ: Trắng – hồng, trắng – xanh, trắng – cam, hồng – tím, sọc đỏ – đen…

Mách mẹ cách tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi 5
Gam màu xanh dương luôn tạo ra sự nhẹ nhàng. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ cũng đừng quên lưu giữ lại những tấm hình từ ngày mới lọt lòng cho tới hiện tại của bé nhé. Những khung hình này dường như là điều không thể thiếu trong danh sách đồ đạc tổ chức tiệc sinh nhật cho bé yêu.

3. Lên danh sách mời

Để lên danh sách khách mời, lưu ý là mẹ cần xác định xem chủ đích của bữa tiệc đơn thuần chỉ là cho bé vui chơi cùng các bạn hay đây là bữa tiệc giao lưu của những người lớn? Đối tượng và số lượng khách mời đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định lượng đồ ăn, nước uống, bàn ghế, chi phí cũng như không gian tổ chức tiệc…

Nên thể hiện sự chu đáo của gia chủ bằng cách gửi thiệp mời thông báo về bữa tiệc sinh nhật trước khoảng 1 tuần, để mọi người thu xếp thời gian có mặt đông đủ.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, xong Mẹ&Con xin được gợi ý nhỏ dành cho các bậc phụ huynh rằng không nên biến ngày quan trọng của trẻ thành nơi tụ tập, nhậu nhẹt của người lớn. Tương tự, cũng không nên mời quá nhiều trẻ con để tránh trường hợp bữa tiệc trở thành “chiến trường” của những màn chụp giật, khóc lóc, tranh giành đồ chơi… Hãy để bữa tiệc sinh nhật của bé có giá trị đúng với ý nghĩa của ngày này, trên tinh thần lấy bé yêu làm nhân vật trung tâm.

Mách mẹ cách tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi 6
Hãy nhớ, luôn lấy bé yêu làm nhân vật trung tâm trong cột mốc quan trọng này. (Ảnh minh họa)

4. Địa điểm tổ chức

Cha mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho con tại nhà hay đi tới nhà hàng? Tổ chức tiệc tại nhà, bạn không mất nhiều chi phí song lại tốn khá nhiều công sức trong việc chuẩn bị cũng như dọn dẹp. Tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng thì ngược lại, có thể bạn sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí hơn nhưng lại không mất nhiều chi phí trang trí và hậu kì sau đó. Nói chung, địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mỗi gia đình.

Nếu tổ chức tiệc sinh nhật cho bé tại nhà, hãy chắc chắn không gian nhà mình có thể đáp ứng đủ số lượng khách mời. Bạn cũng nên dọn dẹp, lau chùi nhà cửa sạch sẽ. Nếu tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, trước đó bạn cũng nên tham khảo một vài nhà hàng để có sự lựa chọn phù hợp. Không nên lựa chọn nhà hàng ở khoảng cách khá xa, gây bất tiện trong việc di chuyển cho cả gia đình bạn và khách mời.

Mách mẹ cách tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi 7
Tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà để tận hưởng cảm giác ấm áp. (Ảnh minh họa)

5. Món ăn

Đồ ăn dành cho trẻ nhỏ có xu hướng thiên về những món ngọt, dễ ăn, dễ cầm tay như: Sữa chua, rau câu, kẹo dẻo, trái cây… hay món mặn thì có cháo, súp… để bé không bị đói sau khi vui chơi. Về đồ uống, sữa hoặc nước cam sẽ tốt cho sức khỏe hơn các loại nước có gas.

Việc chuẩn bị đồ ăn cho người lớn dễ dàng hơn, nhưng hãy nhớ kĩ sinh nhật là ngày vui của trẻ, không phải ngày nhậu nhẹt, say xỉn của người lớn.

Song song với việc chuẩn bị đồ ăn, đừng quên chuẩn bị quà mang về cho khách mời sau khi kết thúc tổ chức tiệc sinh nhật cho bé. Đó có thể là một món quà lưu niệm, một chú gấu bông hay chỉ đơn giản là những chiếc kẹo mút đầy màu sắc có thắt những chiếc nơ hoặc dây ruy băng xinh xắn.

Hãy lưu giữ lại kỷ niệm đáng nhớ này của bé một cách thật vui vẻ, cha mẹ nhé!

NHỮNG LƯU Ý TRONG VIỆC TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT CHO BÉ:

– Dự phòng chi phí phát sinh.

– Chuẩn bị một vài món đồ chơi hoặc trò chơi cho bé và các bạn.

– Dành một khoảng trống để lũ trẻ có thể thoải mái chơi đùa.

– Không quên chụp lại hình ảnh lưu giữ.

– Trong mọi bữa tiệc, nhu cầu vui chơi của bé luôn cao hơn nhu cầu ăn uống.

– Luôn quan sát những rủi ro có thể xảy ra trong bữa tiệc như bé bị té ngã trong quá trình chạy nhảy, nô đùa hay bị hóc đồ ăn.

– Nếu tổ chức sinh nhật cho bé ở nhà, hãy đảm bảo vật nuôi được nhốt lại.

Bài viết liên quan