Mẹ và Con - Dịp cuối năm này, Tạp chí Mẹ và Con mách mẹ cách xông nhà đón tết bằng các nguyên liệu tự nhiên, an toàn. Mời mẹ cùng tìm hiểu để xui vận rủi, đón vận may thật hiệu quả nhé!

Xông nhà là một tập tục lâu đời của người Việt. Người xưa mong dùng những luồng hương thơm tươi mát tẩy uế cho ngôi nhà, xua đi những điều xui rủi, đón luồng khí mới mẻ và cầu mong vạn sự hanh thông. Dịp cuối năm này, Tạp chí Mẹ và Con mách mẹ cách xông nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên, an toàn. Mời mẹ cùng tìm hiểu nhé!

Một số cách xông nhà phổ biến 

  • Xông khô

Nếu chọn cách xông khô, bạn có thể dùng các loại thảo mộc như bồ kết, vỏ bưởi, hương thảo, vỏ quế… nướng lên trên bếp than hay đốt trong chậu gốm để cho mùi hương lan tỏa khắp nhà, xua tan mùi khó chịu, ẩm mốc, thanh lọc không khí. Trong trường hợp không có nhiều thời gian, bạn có thể chọn mua các loại viên nén thảo dược để đốt cũng khá tiện lợi. Ngoài ra, bạn cũng có thể phối trộn các nguyên liệu và rắc ở các góc nhà cũng cho hiệu quả khử mùi tương tự.

  • Xông ướt

Ngoài ra, bạn cũng có thể xông nhà bằng cách khác. Đó là xông ướt. Xông ướt là cách dùng các nguyên liệu tự nhiên đun sôi trong nồi nước lớn, đậy kín nắp. Khi nước sôi, bạn mở vung để mùi hương khuếch tán khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Các nguyên liệu dùng để xông ướt cũng khá đa dạng, bao gồm: sả, lá chanh, quế chi, mùi ta, hoắc hương…

5 cách xông nhà đón tết an vui

Khi xông nhà, bạn có thể chọn cách xông khô hoặc xông ướt nêu trên. Tuy nhiên, đừng quên chú ý chọn nguyên liệu từ tự nhiên để đảm bảo an toàn cho cả nhà nhé.

Xông nhà đón tết bằng hương thảo, vani

Nguyên liệu:

  • Bình thủy tinh nhỏ
  • 3 quả chanh nhỏ
  • 5-10 nhánh hương thảo
  • 2 quả vani
  • 200 ml nước

xông nhà

Cách thực hiện:

  • Thái mỏng chanh, vò nát hương thảo, bẻ nhỏ vani cho vào bình
  • Đậy nắp, ngâm hỗn hợp này trong khoảng 5 ngày, cất trong tủ lạnh
  • Khi cần dùng, đun nước lọc trên chảo rồi nhỏ hỗn hợp trên vào

Xông nhà bằng hoa oải hương khô, baking soda

Nguyên liệu:

  • 1/2 chén baking soda
  • 2 muỗng cà phê hoa oải hương khô

Mách mẹ 5 cách xông nhà đón tết bình an, sung túc 4

Cách thực hiện:

  • Xay nhuyễn hoa oải hương khô
  • Thêm baking soda vào trộn đều
  • Đem hỗn hợp rắc vào góc nhà
  • Sau 30 phút cho mùi hương tỏa ra rồi quét sạch lại

Xông nhà bằng quế chi và tinh dầu vỏ cam

Nguyên liệu:

  • cốc thủy tinh
  • 2 muỗng cà phê bột quế chi
  • 10 giọt tinh dầu vỏ cam
  • Vải mùn (vải ren đều được)
  • Nước

xông nhà

Cách thực hiện:

  • Cho lần lượt bột quế, tinh dầu cam vào cốc chứa nước nóng khuấy đều
  • Bịt miệng cốc bằng mảnh vải và cột dây chặt ngay miệng cốc
  • Mang cốc thủy tinh để vào góc nhà cho mùi hương tự lan tỏa

Xông nhà bằng hoa nhục đậu khấu  

Nguyên liệu:

  • 30 gam vỏ cam
  • 50 gam hoa nhục đậu khấu khô
  • 1 cái túi lưới (túi vải đều được)

Mách mẹ 5 cách xông nhà đón tết bình an, sung túc 5

Cách thực hiện:

  • Sấy hoặc rang khô vỏ cam trong lò vi sóng hoặc trên chảo nhỏ
  • Cho hoa nhục đậu khấu, vỏ cam vào túi lưới, cột chặt
  • Đặt túi thơm ở những nơi bạn muốn khử mùi

Xông nhà bằng lá bưởi, sả, xuyên tâm liên

Nguyên liệu:

  • Vài nhánh lá bưởi tươi
  • Vài cây sả
  • 50 gam xuyên tâm liên khô
  • 50 gam lá đại bi khô

xộng nhà

Cách thực hiện:

  • Cho lá bưởi tươi, sả đập dập vào nước lạnh đun sôi
  • Khi nước sôi cho xuyên tâm liên, lá đại bi vào chung
  • Đun sôi mở nắp nồi cho hương thơm bay khắp nhà

Lưu ý khi xông nhà đón tết

  • Ưu tiên nguyên liệu tự nhiên để tránh gây ngộ độc
  • Khi xông, mở cửa các phòng cho thông thoáng
  • Tránh xông khi nhà có sản phụ và trẻ sơ sinh
  • Không đốt lửa lớn để đề phòng cháy nổ

Vậy là bạn đã có trong tay 5 cách xông nhà từ nguyên liệu an toàn, tự nhiên. Chúc bạn áp dụng thành công và đón một năm mới an lành cùng cả gia đình nhé!

Bài viết liên quan