Mẹ&Con - Gần gũi với bé không chỉ mang đến những lợi ích về thể chất, mà còn giúp bé phát triển toàn diện về trí tuệ nữa đấy, các ông bố ạ!

Nếu như trước đây, người đàn ông thường đóng vai trò trụ cột, chăm lo tài chính gia đình và để lại trách nhiệm chăm con dành cho vợ, thì hiện nay tư duy này không còn hợp thời nữa. Bởi lẽ, các bà mẹ cũng tham gia vào việc xây đắp nền tảng tài chính gia đình và thậm chí còn thực hiện rất tốt vai trò này. Bên cạnh đó, trẻ cần nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ cả hai phía. Vì vậy nên việc các ông bố gần gũi với bé không chỉ mang ý nghĩa đỡ đần, mà còn tạo ra sự kết nối tình cảm đặc biệt với bé yêu.

Các ông bố ơi, hãy gìn giữ và trân trọng từng khoảnh khắc con yêu lớn khôn bằng cách kết nối với trẻ ngay từ những ngày đầu con xuất hiện nhé. Và đây là những phương pháp hữu hiệu nhất mà Mẹ&Con muốn chia sẻ với bạn:

Tập nói chuyện với bé từ tuần thứ 23

gần gũi với bé

Ngay từ tuần thứ 15 của thai kỳ, trẻ sơ sinh có thể nghe thấy giọng nói và nhịp tim của mẹ. Nhưng vào khoảng tuần thứ 23 của thai kỳ, bé mới bắt đầu có thể nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Vì vậy, bất cứ khi nào bố muốn tâm sự với con, thì bé cũng luôn sẵn sàng nhé.

Gần gũi với bé ngay khi chào đời 

Mách bố 5 cách gần gũi với bé để mẹ vui, con khỏe nhé!

Những giờ đầu tiên mà người bố và trẻ sơ sinh dành cho nhau có tác động lớn đến mối quan hệ của cả hai. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, những ông bố dành nhiều thời gian cho con ngay từ những giờ đầu sau sinh sẽ dễ dàng tiếp cận, giao tiếp với bé hoặc có thể chăm con mà không cần sự tham gia của mẹ trong những tháng tiếp theo. Bạn có thể ôm ấp, giao tiếp bằng mắt, bế trẻ và hát cho trẻ nghe bất cứ khi nào. Các bé sẽ cảm nhận được quan tâm, gần gũi, thân mật từ những cử chỉ và hành động này đấy!

Tiếp xúc da kề da với bé

Tiếp xúc da kề da với bé

Các tiếp xúc da kề da thường chỉ được thực hiện giữa bé và mẹ khi các con vừa chào đời. Thế nhưng, các ông bố hoàn toàn có thể làm điều này trong khi đợi mẹ có thời gian hồi phục sau sinh. Cách chăm sóc này giúp giảm tỷ lệ bé bú muộn do bị cách ly sau sinh với mẹ quá lâu. Khi bố tiếp xúc da kề da với bé sẽ cho phép não bộ của trẻ giải phóng oxytocin, còn được gọi là hormone tình yêu, giúp bé ổn định nhịp tim, điều hòa thân nhiệt, cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu hơn với môi trường bên ngoài. Ngoài ra, đây là cơ hội để bố gần gũi và thân thiết với con cũng như là dịp để bạn chiêm nghiệm và thấu hiểu những vất vả trong lần vượt cạn này của vợ mình.

Tham gia chăm sóc bé

Tham gia chăm sóc bé

Cách để luôn gần gũi với bé đó chính là tham gia vào các hoạt động chăm bé hàng ngày như tắm, thay tã, cho con bú, chơi với con… Việc này cực kỳ quan trọng vì nó sẽ giúp bé nhận ra các ông bố cũng là một phần của các “nghi thức” ý nghĩa này.

Điệu con đi dạo

Điệu con đi dạo

Bạn có thể địu bé đi dạo vào buổi sáng để vợ có thời gian nghỉ ngơi, nếu cô ấy có một đêm dài thức chăm con. Khi cả hai cùng nhau đi dạo, tình cảm của bố con cũng được gắn kết hơn. Đặc biệt, khi có thời gian ở cùng con như vậy, bố cũng cảm nhận được các “tín hiệu” của con như khi nào con có đói, con khó chịu, con buồn ngủ… để từ đó có thể hỗ trợ tốt hơn cho người vợ của mình.

“Thông điệp rõ ràng dành cho những người mới làm cha là hãy gần gũi với bé và thường xuyên chơi đùa cùng con. Ngay cả khi những trò chơi đó thực sự trẻ con thì sự tương tác vẫn tạo ra hiệu ứng vô cùng tích cực. Bố có vai trò quan trọng ngang với mẹ trong sự phát triển và trưởng thành của một đứa trẻ. Vì vậy, Mẹ&Con nhắc bạn hãy tạo một mối quan hệ gắn bó với trẻ càng sớm càng tốt nhé!

Bài viết liên quan