Mẹ&Con - Cha mẹ thường đeo vòng tay hoặc chân bằng bạc cho trẻ nhỏ để chống cảm, chống gió. Tuy nhiên cũng có nhiều mặt lợi – hại xung quanh chiếc lắc bạc này. Ngắm vòng eo “con kiến” của gái một con showbiz Việt Nỗi khổ vợ thích vòng vo Phòng ngừa tật chân vòng kiềng ở trẻ
Bạc có khả năng diệt khuẩn tốt

Bạc được biết đến là một kim loại có tác dụng diệt khuẩn rất tốt và thường được dùng làm vật khử trùng nước hoặc khử độc thức ăn…

Đó là lý do vì sao các bậc vua chúa hồi xưa thường được thử món ăn bằng châm bạc trước hoặc bát, đĩa, thìa, nồi nấu ăn cũng được làm chất liệu bạc.

Vì thế, bạc được dùng làm trang sức cho trẻ nhỏ vốn có sức đề kháng yếu, dễ bị virus tấn công khi nó ức chế sự phát triển của vi khuẩn khiến ngăn cho chúng tấn công cơ thể trẻ.

Lợi ích từ việc đeo vòng bạc cho con và những điều cần lưu ý 4

Cha mẹ đoán bệnh của con qua vòng bạc

Theo nhiều nghiên cứu, bạc có khả năng khử độc, kháng khuẩn rất tốt, theo đó khi loại khí độc H2S từ cơ thể thải ra do sự phân hủy tế bào da vòng bạc sẽ hấp thu loại khí độc tồn dư này giúp cơ thể khỏe hơn. Tuy nhiên khi phản ứng với 2 loại khí độc là H2S và SO2 bạc sẽ bị xỉn màu.

Nếu mẹ nhận thấy trẻ đeo bạc và bạc thường xỉn màu có nghĩa là con đang ở môi trường không được lành mạnh, sức khỏe con không tốt cần chuyển con đến nơi sống khác lành mạnh hơn.

Bạc giúp các mạch máu đàn hồi

Bạc giúp các mạch máu đàn hồi, rất quan trọng cho sự hình thành xương và liền sẹo, hình thành và phục hồi da. Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy đeo nhẫn bạc có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Hơn nữa, nó có thể giúp thoát nhiệt một cách nhanh chóng.

Vì vậy, bạn sẽ thấy chúng giúp phòng chống một số bệnh.

Lợi ích từ việc đeo vòng bạc cho con và những điều cần lưu ý 5

Lưu ý khi chọn vòng bạc cho trẻ

1/ Chọn bạc nguyên chất 100%

Bạc là kim loại tốt không gây hại đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên nếu mua phải bạc có pha lẫn tạp chất, kém chất lượng có chứa những chất rất độc hại đối với sức khỏe như lượng chì và cadmi cao có thể gây ra các bệnh về thận, gan cho trẻ, thậm chí có thể dẫn tới ung thư.

Theo đó, ba mẹ nên chọn mua vòng bạc cho trẻ ở những nơi uy tín, có nguồn gốc rõ ràng tránh mua hàng trôi nổi.

2/ Chọn kiểu dáng đơn giản, kích thước vừa vặn

Nên chọn vòng có kiểu dáng đơn giản, ít họa tiết, tốt nhất là nên mua vòng bạc trơn để đảm bảo trong quá trình bé đeo không bị trầy xước da do va chạm hay bé nghịch.

Nên chọn mua chiếc vòng có kích thước vừa vặn đối với tay hoặc chân của bé. Tránh mua vòng có nặng, quá dày khiến bé cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới sự phát triển của bé. Đối với trẻ nhỏ hơn thì cần sự rộng rãi, thoải mái.

3/ Thường xuyên theo dõi tới sự thích nghi của con với bạc

Ở độ tuổi này, con nhỏ thường lớn rất nhanh. Vì thế, mẹ nên theo dõi xem bạc có vừa với bé không để tránh tình trạng bạc làm bé khó chịu.

4/ Vệ sinh thường xuyên

Các bà mẹ cũng nên thường xuyên để ý và vệ sinh vòng cho bé để tăng tác dụng kháng khuẩn hiệu quả của vòng bạc, giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ.

 

Tags:

Bài viết liên quan

trẻ mẫu giáo

Đặc điểm tâm lý của trẻ từ 3 6 tuổi: Đồng hành cùng con qua giai đoạn “vàng”

Mẹ và Con -  Giai đoạn trẻ từ 3 - 6 tuổi là một giai đoạn rất quan trọng trong hành trình phát triển của trẻ. Việc quan tâm và chăm sóc trẻ đúng cách vào giai đoạn này chính là bước đệm quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Mẹ và Con sẽ đồng hành cùng bố mẹ để phân tích các đặc điểm tâm lý của trẻ từ 3 6 tuổi trong bài viết dưới đây nhé!

chê bai con cái

Chỉ trích và chê bai con cái – “chiêu bài” dễ gây phản tác dụng khi dạy con

Mẹ và Con - Chúng ta thường có niềm tin rằng việc chê bai con cái xuất phát từ lòng yêu thương mà mong muốn con được tốt hơn. Việc chê bai con cái sẽ kích thích lòng hiếu thắng của trẻ, tạo động lực cho con phát triển. Tuy nhiên, phương pháp nuôi dạy con này ngược lại có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ khó lường...

tình trạng rối loạn ngôn ngữ

Rối loạn ngôn ngữ ở trẻ: Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả

Mẹ và Con - Trẻ nhỏ, nhất là trẻ đang ở giai đoạn tập nói, thường mắc phải nhiều vấn đề trong giao tiếp. Đặc biệt là giọng nói không rõ ràng, ngôn ngữ rối loạn, không thể hiện hết suy nghĩ thông qua lời nói… Thông thường vấn đề này sẽ biến mất khi trẻ lớn lên, nhưng vẫn nhiều trẻ cần nhờ đến những biện pháp trị liệu chuyên biệt.