Mẹ&Con - Từ khi có con đến giờ, em dành trọn vẹn tất cả mọi thời gian có thể có được cho con... Những việc bố mẹ tuyệt đối không nên làm trước mặt con Mâu thuẫn cách nuôi dạy con: làm sao giải quyết? Bí quyết cho mẹ vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ

Từ khi có con đến giờ, em dành trọn vẹn tất cả mọi thời gian có thể có được cho con. Trừ khi quá mệt mỏi phải ngủ thì bé cũng nằm bên cạnh. Em tự làm tất cả mọi việc để chăm sóc con. Thế nhưng chồng em lại không cho rằng đó là cách tốt. Anh ấy bảo nếu em cứ như thế thì bé không “tự lập” được. Ảnh muốn em chăm con vừa phải thôi, còn lại cứ để bé cho bà nội, bà ngoại và người giúp việc chăm. Thậm chí lúc cần thiết thì để bé một mình trong nôi được rồi. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng em cãi nhau hoài…

Lê Thị Thảo
(Quận Tân Bình)  

 chuyen gia mevacon

Việc bé có “hơi” mẹ suốt những tháng đầu đời, được mẹ tự tay chăm sóc cho từng li từng tí là rất tốt. Tuy nhiên, chồng em nói đúng đấy. Nếu em cứ ôm hết mọi thứ vào người như thế, đòi hỏi mình nhất nhất phải bên con như thế thì thứ nhất là em sẽ nhanh chóng kiệt sức, dễ trầm cảm, vì thật ra việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn chẳng dễ dàng một chút nào. Hãy học cách chia sẻ những khó khăn để mọi người cùng góp tay gánh đỡ cho em, em sẽ thấy mình có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn, để có thể đi tiếp chặng đường rất dài chăm sóc, dạy bảo bé yêu phía trước.

Chồng em cũng đã đúng trong việc bảo rằng đó là cách giúp bé “tự lập” từ những ngày tháng đầu đời. Hãy biết rằng một chút thời gian “xa” bé trong ngày, để bé độc lập không hề làm vai trò làm mẹ của em giảm xuống, ngược lại điều đó sẽ khiến em trở thành một người mẹ tuyệt vời hơn. Bé yêu là một sinh linh độc lập, và bé cần phải học hỏi, làm quen rất nhiều điều ở cuộc sống này. Đơn giản như nếu bé có thể tự ngủ trong nôi thì đừng tạo nên thói quen xấu cho con rằng cứ phải được mẹ ẵm trên tay, mẹ à ơi mới ngủ được. 

Bác sĩ Phạm Khuê Anh
(BV Nhi Đồng 1) 

Tags:

Bài viết liên quan