Mẹ&Con - Bạn đang cảm thấy vô cùng bức bội và thất vọng vì ông chồng lười biếng chỉ thích ăn “mì ngóng, cháo ngó” mặc cho bạn tất bật mọi thứ trong nhà mà chưa một lần “đưa tay” ra giúp đỡ. Và việc giải phóng tính lười biếng cho đức lang quân khiến bạn vô cùng đau đầu. Khi chồng đòi quan hệ bằng miệng 7 cách cư xử khéo léo với họ hàng nhà chồng Trớ trêu em họ chồng lại là chồng cũ

Làm thế nào để có thể “cải tạo” người chồng lười biếng của mình đây, ai cũng phải thừa nhận để tỉ lệ thành công cao thì chị em cần phải trang bị cho mình tính kiên nhẫn tối đa. Bởi các anh có hàng ngàn lý do để bao biện cho tính lười biếng của mình. Sự thật thì nhiều cuộc hôn nhân xung quanh bị đỗ vỡ một phần do ông chồng quá đỗi lười biếng không giúp đỡ người vợ trong mọi việc khiến tất cả gánh nặng đè lên lưng vợ, kết quả cuối cùng cả hai đều ra “thưa cùng tòa án”.

lam-the-nao-de-cai-tao-ong-chong-luoi-bieng-chi-thich-mi-ngong-chao-ngo

Hẳn bạn không muốn mình rơi vào hoàn cảnh xấu đó và bạn đang tự hỏi vậy có cách nào để đối phó với ông chồng lười biếng đây. Ồ, nếu bạn đang có một ông chồng chỉ nằm dài trên chiếc ghế sô pha, khi bạn vừa lau nhà vừa bế con vừa hát ầu ơ cho con nín, thì bài viết này là dành cho bạn.

Tuyệt đối không được la hét, lớn tiếng

Nghe có vẻ bất công làm sao, trong khi bạn phải vất vả như thế mà cũng chẳng được quyền than thở hay hò hét cho đỡ “nóng” trong người. Tuy nhiên việc này chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai mà còn khiến vấn đề ngày một trở nên trầm trọng thêm. Vì vậy, mặc dù máu bạn đang sôi cùng với sự thật vọng khuyến mãi đi kèm thì cũng nên cố nén lại, đừng hét vào mặt chồng. Đọc tiếp xem cần phải làm gì nếu không thể la hét.

lam-the-nao-de-cai-tao-ong-chong-luoi-bieng-chi-thich-mi-ngong-chao-ngo

Lý do không nên hò hét với chồng vì những lý do của chồng

Khi bạn hò hét, kết tội tính lười biếng của chồng, bạn luôn mong muốn chồng sẽ cảm thấy thông cảm và sẽ cảm thấy có lỗi. Nếu bạn đang nghĩ thế thì bạn đã lầm rồi nhé. Những ông chồng mang trong người “máu lười biếng” họ sẽ miễn nhiễm với tất cả lời kết tội của bạn vì ông ấy đã “tiêm” cho mình rất nhiều lý do. Cái nào cũng có lý bởi kết quả cuối cùng là tự bào chữa cho căn bệnh lười biếng mà. Nên nếu khăng khăng kết tội, thậm chí gào thét thì bạn sẽ thấy hàng loạt lý do sẽ theo chế độ tự động liên tục phát ra để đáp trả lại. Bạn sẽ bị kéo vào một cuộc tranh luận chả đi đến đâu. Do đó thay vì lãng phí thời gian để tranh cãi cho ra ngô ra khoai thì bạn nên đi tìm cách khác thôi.

Khuyến khích chồng giúp đỡ bạn

Rất có thể chồng bạn chả biết phải làm công việc gì cụ thể, đơn giản hãy cứ đến bên cạnh và hỏi xem “sở trường” của chồng là gì để bạn có thể chia sẻ công việc cho chồng thật chuẩn và hợp lý nhất. Nếu kết quả đức lang quân chấp nhận làm việc đó nhưng chả thấy thích thú gì cả thì đây là lúc bạn đưa cho chồng danh sách công việc để chồng có thể tự lựa chọn. Bạn phải thật sự khéo léo, và đừng quên khuyến khích cùng với khen ngợi công việc của anh ấy.

lam-the-nao-de-cai-tao-ong-chong-luoi-bieng-chi-thich-mi-ngong-chao-ngo

Chồng bạn cần được giải thích

Hãy chỉ ra cho chồng bạn thấy rằng tính lười biếng của anh ấy sẽ cản trở cuộc sống của hai người như thế nào, nó khiến cuộc sống gia đình bị “tụt hậu” thay vì phát triển lên như thế nào. Hãy nói lên tất tầm tật hậu quả sẽ xảy ra mà bạn có thể nghĩ ra và đem truyền đạt lại cho anh ấy hiểu, cũng nên kể ra tính lười biếng của anh ấy thậm chí có thể khiến bạn dọn ra ở riêng nếu ông mãi không chịu thay đổi. Hãy thử áp dụng vài chiêu trên xem nó hoạt động hiệu quả không nhé. Nếu bạn có cách nào tốt hơn để “chữa trị” tính lười biếng cho chồng thì hãy chia sẽ nó bạn nhé!

Tags:

Bài viết liên quan