Mẹ&Con - Trẻ con đôi khi không biết lên tiếng đòi những gì bé thực sự cần và muốn. Vì thế, nhiều lúc mẹ "bỏ quên", không biết con khát nước, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con. Có nên cho con uống nhiều nước sâm, nước mát? Con khỏe nhờ ăn Làm sao để con bỏ uống nước ngọt?

Bác sĩ ơi,

Vợ em sinh bé đầu lòng được hai tuần. Vài ngày gần đây, vợ chồng em phát hiện bé rất ít tè. Có khi cả buổi mới phải thay tã một lần, trong khi theo em biết thì giai đoạn này bé tè và làm ướt tã rất nhiều mới đúng. Vợ em cho bé bú sữa mẹ, lượng sữa cũng kha khá, có thêm chút nước lọc sau mỗi cữ bú nữa nhưng tình hình không thay đổi bao nhiêu. Vợ chồng em đều rất lo. Không biết như vậy có phải là con bị thiếu nước không? Kính mong bác sĩ tư vấn giúp.

Lâm Ngọc Hiếu
(Quận 8)

 chuyen gia mevacon

Định nghĩa trẻ bị thiếu nước là khi cơ thể không đủ lượng nước theo nhu cầu. Tình trạng này rất dễ gặp ở trẻ sơ sinh, vì nhiều bà mẹ vẫn chủ quan nghĩ rằng con mình bú đủ rồi, làm sao mà thiếu nước được. Trong khi đó, trẻ sơ sinh lại dễ có xu hướng bị mất nước, thiếu nước hơn người lớn vì bé rất dễ bị nôn trớ, tiêu chảy, đổ mồ hôi, sốt… Tất cả những việc này đều dẫn đến việc cơ thể mất nước, hao hụt nước, và lượng nước còn lại không đủ cho nhu cầu của cơ thể bé.

Thiếu nước ở tình trạng nhẹ thì không sao, vì bạn sẽ dễ dàng bổ sung lại được ngay thông qua việc tăng cường cho bé bú, cho bé uống thêm một chút nước sôi để nguội. Tuy nhiên, nếu không để ý, để tình trạng mất nước nặng xảy ra thường xuyên, kéo dài thì sức khỏe bé theo đó cũng bị ảnh hưởng.

Làm cách nào để nhận biết trẻ bị thiếu nước? Dấu hiệu bạn đã đề cập là một trong những dấu hiệu mang tính căn bản nhất: Bé tè rất ít, có khi cả buổi (5-6 tiếng đồng hồ) vẫn không làm ướt một chiếc tã. Nước tiểu thường có màu sậm. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước còn thể hiện thông qua việc môi và miệng bé bị khô, trông bé lờ đờ, mệt mỏi. Đặc biệt, dấu hiệu mất nước nặng (thường xảy ra khi bé bị tiêu chảy mà không được bổ sung lượng nước kịp thời) là bé quấy khóc hoặc ngủ li bì, mắt trũng sâu… Lúc này, nếu không được cứu chữa kịp thời, bé có thể gặp những vấn đề nguy hiểm.

Để phòng tránh tình trạng thiếu nước ở bé, vợ bạn nên tiếp tục duy trì việc cho bé bú sữa mẹ, nhưng tăng cường để bé bú nhiều hơn. Nếu mẹ không đủ sữa, có thể pha thêm sữa ngoài cho bé bú bình, cho uống thêm nước lọc… Thời tiết những ngày này rất nóng bức, bạn cũng cần để ý nhiệt độ phòng, không để bé mặc quá nhiều áo khiến cơ thể ngột ngạt nóng bức, toát nhiều mồ hôi.

Trong trường hợp bé sốt, tiêu chảy, nôn trớ thường xuyên… nên báo ngay với bác sĩ để kiểm tra sức khỏe, đồng thời có biện pháp bổ sung nước kịp thời. Chúc vợ chồng bạn làm quen được dần với những khó khăn bước đầu, chăm sóc bé yêu thật tốt. 

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Diệp
(BV Nhi Đồng 2) 

Tags:

Bài viết liên quan