Mẹ&Con - Khác với giun đũa, giun kim có thể trị khá dễ dàng bằng thuốc xổ, sán xơ mít nếu đã bị nhiễm thì quá trình điều trị sẽ gian nan hơn nhiều.

Chào bác sĩ!

Con trai tôi được 5 tuổi. Cháu rất gầy ốm, bồi bổ mấy cũng không thấy lên ký. Hôm vừa rồi tôi đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát thì bác sĩ cho biết cháu bị nhiễm sán xơ mít. Tôi rất bất ngờ và lo lắng. Xin hỏi bác sĩ, nhiễm sán như vậy có khó trị lắm không? Người ta nói nếu nhiễm sán xơ mít thì con sán ở miết trong người, ăn uống bao nhiêu cũng không đủ chất đúng không ạ? Tôi có cho cháu uống thuốc xổ đều đặn 6 tháng một lần, sao cháu vẫn bị nhiễm sán? Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã tư vấn giúp.

Trần Thị Quế Anh (Quận 11)

bác sĩ trả lời 

Khác với giun đũa, giun kim có thể trị khá dễ dàng bằng thuốc xổ, sán xơ mít nếu đã bị nhiễm thì quá trình điều trị sẽ gian nan hơn nhiều. Sán xơ mít có màu trắng dẹp, dài khoảng 20mm, ngang khoảng 3mm. Quá trình nhiễm sán xơ mít bắt đầu bằng việc heo hoặc bò ăn phải chất thải của người nhiễm sán nên cũng bị mắc bệnh sán lãi. Ấu trùng sán sẽ có trong thớ thịt. Sau đó, vì không biết nên người bình thường ăn phải thịt các con vật nhiễm sán này không nấu chín kỹ, ví dụ như ăn các món như nem chua, giò sống, thịt bê tái, v.v. cũng sẽ bị nhiễm sán theo.                                                           

Ấu trùng sán vào ruột sẽ nở ra con sán xơ mít. Rất khó trị dứt điểm chúng vì chúng có khả năng sinh sôi nảy nở. Chúng lại có thể chu du trong cơ thể, gây nên những dấu hiệu nguy hiểm như hen suyễn, viêm phổi (khi đi qua phổi), nổi mẩn ngứa dị ứng khắp người, v.v.. Đáng sợ nhất là ấu trùng hóa kén còn có thể vào não gây nhức đầu, ngất xỉu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, lời khuyên của chúng tôi với các bà mẹ luôn là cho con ăn thức ăn nấu kỹ, uống nước sôi để nguội, luôn nhắc bé rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thịt heo, bò khi mua nên chọn mua trong các siêu thị vì nguồn thịt ở đây được kiểm dịch, thường đảm bảo hơn. Nếu mua ở chợ thì cần xem kỹ trên thớ thịt có những kén trắng nhỏ không (dân gian hay gọi là thịt heo “gạo”). Với rau sống cũng vậy, rau phải được rửa thật kỹ bằng nước sạch có thêm thuốc tím hoặc muối i-ốt. Rửa từng lá dưới vòi nước chảy mạnh sau khi ngâm thuốc. Trường hợp đã biết bé bị nhiễm sán rồi thì phải nỗ lực cùng bác sĩ điều trị dứt điểm. Thuốc xổ thông thường không trị được sán mà phải dùng thuốc dành riêng cho sán xơ mít.

Tags:

Bài viết liên quan