Mẹ&Con – Lần đầu làm mẹ với bao bỡ ngỡ, quá nhiều điều mới mẻ mà bạn chưa biết. Bài viết này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về cách chăm con hỗ trợ cho hành trình làm mẹ của bạn.

Những hiểu biết cơ bản đầu tiên về bé

Bé nằm đó, xinh như một nàng búp bê. Từ khi chào đời đến 1 tuần tuổi, bé vẫn dành hầu hết thời gian để ngủ. Tuy nhiên, bạn không nên để bé ngủ li bì những giấc dài mà sau 4 tiếng, nên đánh thức con để cho bé bú. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé lúc này. Một vài thời điểm trong ngày, bé sẽ thức dậy, ngơ ngác nhìn quanh để “làm quen” với mọi vật, mọi người. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội chuyện trò cùng bé, rủ rỉ cho bé nghe những cảm xúc của bạn, nựng nịu bé hoặc hát ru những giai điệu thật êm ái, nhẹ nhàng cho bé nghe.

Đừng tưởng rằng bé “chưa biết gì” nhé. Bé có thể nhận ra bạn nhanh hơn bạn tưởng. Bằng chứng là bé rất thích thú khi được nhìn vào khuôn mặt mẹ. Hãy để ý kiểm tra những phản xạ của mắt và tai con (nhìn theo hoặc quay về hướng có tiếng động) để xác định thính giác và thị giác của con hoạt động tốt không.

Trong tuần lễ đầu tiên, bạn sẽ nảy sinh một số lo lắng nhất định khi không “hiểu” nổi những quấy khóc của bé. Tuy nhiên, đừng căng thẳng quá về việc này. Stress sẽ không tốt cho bạn cũng như dễ gây tắc sữa. Bạn hãy trấn an mình rằng mọi việc sẽ ổn hơn và càng lúc, bạn càng “hiểu” bé nhiều hơn.

Tùy theo “văn hóa gia đình” mà bạn có thể chọn cách cho bé ngủ chung giường hay ngủ trong nôi đặt cạnh giường mẹ. Mỗi cách đều có cái hay riêng. Chỉ cần bạn đảm bảo bé có thể ngon giấc trên chiếc giường hay nôi và mọi thứ thật sự an toàn với trẻ là được. Bạn nhớ chú ý một số điều thuộc dạng “tiêu chuẩn” như: đệm kê cho bé phải vừa vặn; ra mền phải mềm mại, không gây ngứa ngáy; gối nhỏ vừa đầu bé; không để bất cứ chiếc gối “thừa” hoặc tấm chăn lớn nào gần bé vì có thể vô tình gây ngạt thở.

kien thuc can biet ve tre so sinh

(Ảnh minh họa)

Những ngày đầu tiên sau khi bé chào đời, bạn hơi lo lắng vì sữa xuống chưa đều. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng cho bé làm quen với sữa ngoài. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ trong 1 năm đầu, không gì có thể thay thế được. Hãy bình tĩnh uống nhiều nước, ăn đủ chất, giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái và cho bé bú thường xuyên. Chỉ sau 1 – 2 ngày, sữa sẽ xuống đều và bạn không còn phải bận tâm quá nhiều đến chuyện lỡ không đủ sữa thì làm sao nữa.

> Mẹ đã biết, tại sao nên lấy máu gót chân cho bé chưa?

Một chi tiết nho nhỏ nữa về bé cũng khiến bạn ngạc nhiên. Đó là trong những ngày đầu tiên, bé đi tiêu, tiểu liên tục. Không cần hốt hoảng trước hiện tượng này vì bé hoàn toàn không bị tiêu chảy như bạn tưởng đâu. Chẳng qua, bởi vì sữa mẹ chứa nhiều nước nên sau khi hấp thụ, bé cần thải ra nhiều lần như thế thôi.

Nên chuẩn bị gì cho con khi bé chào đời?

1. Quần áo

Bé cần có nhiều quần áo để thay thường xuyên. Quần áo nên là sản phẩm 100% cotton, màu sắc nhạt, mềm mại, có khả năng giữ ấm cao, thấm nước tốt. Chú ý áo quần của bé nên to một chút, không có nút, dễ thay cho bé và đặc biệt phải được giặt riêng, không giặt chung với áo quần người lớn hay khăn. Không nên cho xà phòng hay chất làm mềm vải vì mùi hóa chất có thể gây khó chịu với bé. Bạn cũng cần chuẩn bị cho bé 2 – 3 cuộn băng để vệ sinh và thay rốn.

2. Nôi, cũi

Phải đạt các tiêu chí sạch sẽ, chắc chắn, không có mùi sơn hoặc véc ni khó chịu. Thành nôi, cũi phải đủ cao và có màn để ngăn muỗi, côn trùng 24/24. Các vật dụng đi kèm nôi, cũi như gối, ra, đệm, v.v. nên có màu sắc tươi sáng để bạn dễ dàng phát hiện vết dơ. Nhớ chuẩn bị vài bộ đệm, ra, gối vì rất có thể bạn phải thay thường xuyên khi bé lỡ “tè” đấy.

3. Các vật dụng linh tinh

– Chậu to để tắm cho bé.

– Chậu nhỏ để đựng nước rửa mặt, rửa tay chân.

– Cần 1 – 2 chiếc khăn tắm.

– Sữa tắm, phấn rôm, một số loại dầu gội, sữa dưỡng thể, v.v. dành riêng cho bé.

– Dụng cụ ăn uống nếu như bé phải bú ngoài.

– Ly và muỗng nhỏ (2 – 3 chiếc), hoàn toàn riêng biệt với người lớn, không sử dụng chung với bất kỳ ai.

– Nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt của bé mỗi ngày.

Có thể trong những ngày đầu tiên, bạn cảm thấy thiếu cái này cái khác nhưng đừng lo lắng về điều ấy. Ai cũng cần có thời gian để “tìm hiểu”, “làm quen” và “chung sống” với một thành viên mới. Bạn sẽ chuẩn bị tươm tất, chu đáo ngay thôi. Cũng không thừa để nhắc thêm với bạn rằng nên mua sắm đủ mọi vật dụng cho bé, nhưng không cần thiết phung phí tiền bạc quá nhiều vào đó. Bé sẽ còn lớn nhanh nên nhiều vật dụng chỉ một tháng sau là không dùng được nữa (nhất là quần áo).

Bạn phải hiểu rõ điều này để cân nhắc chọn lựa, mua sắm, không để phí phạm. Tốt nhất, những vật dụng này nên được mua cơ bản trước khi bạn sinh. Sau khi bé chào đời, nếu thiếu thứ nào thì chỉ cần bổ sung thêm chút ít mà thôi.

> Trẻ nghiến răng khi ngủ có thể xem là bất thường không?

Tags:

Bài viết liên quan