Mẹ&Con - Khoai tây viên chiên xù thơm ngon khó cưỡng, không chỉ các bé mà cả nhà cũng mê! Ngon miệng ngày hè Khoai tây viên cá ngừ chiên giòn cho trẻ gầy ốm Món ngon từ khoai tây

Cách làm khoai tây viên chiên xù hơi cầu kỳ một chút nhưng không hề khó!

Nguyên liệu:

– 2 củ khoai tây to

– 50g thịt xông khói

– 30g pho mát mozzarella

– Muối và tiêu vừa đủ; 45g mayonnaise

– 1 quả trứng, đánh tan trong bát

– Dầu chiên

– Bột chiên xù

Khoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mê

Cách thực hiện:

Bước 1: Thịt xông khói cắt nhỏ. Khoai tây rửa sạch, luộc chín, bóc vỏ. Cho và nghiền nhuyễn.

 

Khoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mê

Bước 2:

– Cho ít dầu ăn vào chảo, cho thịt xông khói vào chiên vàng nâu.

– Cho thịt xông khói và khoai tây. Sau đó thêm pho mát và myonnaise, nêm ít muối, tiêu vừa đủ rồi trộn đều.

– Viên chúng thành các viên nhỏ có đường kính 2.5cm.

Khoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mêKhoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mê

Bước 3: Nhúng hỗn hợp khoai tây vào bát trứng rồi lăn qua bột chiên xù.

 

Khoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mê

Bước 4: Sau đó thả vào chảo dầu nóng đang đun trên bếp để chiên cho đến khi có màu vàng nâu là được.

 

Khoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mêKhoai tây viên chiên xù giòn giụm cả nhà mê

Khoai tây viên chiên xù thơm ngon khó cưỡng, không chỉ các bé mà cả nhà cũng mê!

khoai tây chiên xù

Khoai tây chiên xù

 

 

Tags:

Bài viết liên quan