Nữ diễn viên Katie Holmes là ngôi sao mới nhất trở thành mục tiêu công kích của nhóm bảo vệ quyền lợi cho những người cha - Fathers4Justice (Anh).
Katie Holmes bi chi trich la ba me toi te

Katie Holmes bị chỉ trích vì đòi quyền chăm sóc bé Suri một mình sau khi chia tay Tom Cruise – Ảnh: Mirror

Fathers4Justice đang tiến hành chiến dịch mang tên “Crummy mummy” (tạm dịch: Bà mẹ tồi tệ) nhằm phản đối việc một số phụ nữ ngăn cản, không cho con của mình được tiếp cận với cha đứa trẻ.

Fathers4Justice cho rằng sau khi ly hôn với tài tử Tom Cruise, Katie Holmes đã yêu cầu quyền được một mình chăm sóc con gái – bé Suri – và giới hạn thời gian thăm nuôi con của chồng cũ.

Ở một trong những tấm poster quảng bá cho chiến dịch của mình, Fathers4Justice đã đăng tải hình ảnh Katie với dòng chú thích: “Katie, cô có tin vào quyền bình đẳng của các bậc cha mẹ, tin vào tình yêu thương bình đẳng?”.

Phản ứng trước sự việc này, Jonathan Wolfe – luật sư của Katie – cho hay chiến dịch trên thật “vô căn cứ và mang tính chất gây gổ”. Wolfe đồng thời khẳng định nữ diễn viên “sẽ không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về các vấn đề cá nhân và riêng tư có thể ảnh hưởng tới gia đình cô ấy”.

Katie Holmes bi chi trich la ba me toi te

Poster công kích Katie Holmes của nhóm Fathers4Justice – Ảnh: DM

Không chỉ có Katie Holmes, hai ngôi sao khác là Halle Berry và Kim Basinger cũng lần lượt bị Fathers4Justice chỉ trích. Theo người phát ngôn của Fathers4Justice, tổ chức này tiến hành chiến dịch “Crummy mummy” nhằm chống lại xã hội thiếu vắng hình ảnh của người cha.

Trước đó, Fathers4Justice cũng lên án Kate Winslet sau khi nữ diễn viên tuyên bố rằng không có chuyện hai con riêng của cô (với hai người chồng khác nhau) phải chạy qua chạy lại giữa hai bên bố mẹ. “Bọn trẻ chỉ sống với tôi thôi”, Kate nói.

Ngay lập tức Fathers4Justice đã đưa ra một tấm poster in hình Kate và kèm theo tiêu đề: “Kate, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được có một người cha trong dịp Giáng sinh”. Hiện tại, ngôi sao của Titanic đang xem xét một hành động pháp lý để chống lại Fathers4Justice vì hành vi “gây hiểu lầm và phỉ báng”.

Đạo diễn Sam Mendes, chồng cũ của Winslet, cũng thể hiện sự bất bình với Fathers4Justice. “Thật không thỏa đáng khi tổ chức này can dự vào việc gia đình tôi khi họ chẳng biết gì về những vấn đề cá nhân của chúng tôi” – ông Mendes nói.

Tags:

Bài viết liên quan