Mẹ&Con - Con tôi được 3 tháng tuổi. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị 'dính khớp sọ sớm'. Tôi thật sự rất lo lắng khi cảm thấy đầu cháu không đều, giờ lại nghe thế này nữa… 10 phương pháp đơn giản dạy con thông minh 9 thực phẩm mẹ ăn 'đã miệng' nhưng con kém thông minh Cần làm gì để não bé phát triển toàn diện?

Con tôi được 3 tháng tuổi. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị “dính khớp sọ sớm”. Tôi thật sự rất lo lắng khi cảm thấy đầu cháu không đều, giờ lại nghe thế này nữa… Tôi có thể làm gì cho con mình? Dính khớp sọ sớm có gây nguy hiểm cho cháu không? Cháu có bị thiểu năng trí tuệ hay gì gì với chuyện “sọ” này không? Kính mong bác sĩ trả lời thật sớm.

Duyên Anh
(Quận 11)

 chuyen gia mevacon

Dính khớp sọ sớm là dị tật ít gặp ở trẻ em. Nguyên nhân là do các đường khớp sọ dính với nhau từ trong bào thai.

Bạn hình dung thế này, với các trẻ bình thường thì các khớp sọ sẽ chỉ “cài” tạm vào nhau ở giai đoạn còn nhỏ và chỉ thật sự dính hoàn toàn sau 20 tuổi. Tuy nhiên, với trẻ bị “dính khớp sọ sớm” như con bạn thì ngay từ vài tháng tuổi, khớp sọ đã bị “dính” với nhau.

Có hai cơ chế chính của bệnh là: do bệnh lý của xương sọ (dính khớp sọ nguyên phát) hoặc là do bệnh lý của não bộ không phát triển được nên các khớp sọ bị đóng sớm (dính khớp sọ thứ phát gây tật đầu nhỏ).

Những trường hợp dính khớp sọ nguyên phát sẽ làm biến dạng hộp sọ của trẻ. Thường gặp nhất là dính khớp dọc giữa làm cho đầu trẻ dài ra theo chiều trước sau, gọi là tật đầu hình thuyền (chiếm 60%). Các khớp này có thể dính ở một hay nhiều đường khớp. Và dị tật này đôi khi kèm với nhiều dị tật khác ở vùng hàm mặt, đường hô hấp trên, ở các chi tạo thành những hội chứng bệnh rất phức tạp.

Bệnh có thể được phát hiện sau sinh bởi các bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ sơ sinh. Một vài tháng sau khi có biến dạng hộp sọ rõ rệt hơn và cha mẹ có thể nhận thấy. Cần phân biệt rõ dị tật hẹp sọ do dính nhiều khớp sọ với tật đầu nhỏ do teo não vì không có chỉ định điều trị đặc hiệu cho tật đầu nhỏ.

Trường hợp trẻ bị hẹp sọ do dính khớp sọ chứ không phải do teo não, thì điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ các đường khớp bị dính, tạo hình lại một phần hay toàn bộ hộp sọ, giải phóng sự chèn ép tạo không gian để não bộ phát triển. Lứa tuổi phẫu thuật tốt nhất là 3-6 tháng tuổi, khi các xương sọ của trẻ còn mỏng, dễ uốn nắn và sự biến dạng chưa nhiều. Những trường hợp mổ trễ sau 12 tháng, phẫu thuật sẽ khó hơn và thường phải tạo hình toàn bộ hộp sọ rất phức tạp. Đây là phẫu thuật lớn và thường phải truyền máu trong mổ. Chúc bạn bình tĩnh, cùng đồng hành với cháu trên chặng đường thử thách này. 

Tags:

Bài viết liên quan