Mẹ&Con - Thời gian để bắt đầu dạy trẻ biết về giá trị của đồng tiền tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình cũng như mức độ quan tâm của trẻ.

Chào chuyên gia!

Bé nhà tôi sang năm vào lớp một. Bằng tuổi của cháu, những bé ở cùng xóm đều được cha mẹ dạy nhận biết giá trị của đồng tiền. Riêng bé nhà tôi chẳng bao giờ quan tâm chuyện đó, cha mẹ cũng không nhờ vả con đi mua hàng bao giờ. Khi đụng đến tiền, con không phân biệt được đồng lớn nhỏ. Một lần, con chỉ mua một chiếc bong bóng nhưng do không biết nên bị cửa hàng tạp hóa gian lận. Ông xã trách tôi không chỉ bảo con. Tôi thì cho là việc đó chưa cần thiết với lứa tuổi của cháu. Để lớn hơn một chút rồi chỉ cho cháu cũng không sao. Tôi muốn hỏi đâu là chuẩn cột mốc thời gian bắt đầu dạy cho trẻ nhận biết giá trị đồng tiền? Rất mong chuyên gia tư vấn giúp để có cách điều chỉnh con hợp lý. Chân thành cảm ơn.

Ngọc Hà (Quận 4)

 Ý kiến chuyên gia

Trước hết, tôi cho rằng với một đứa trẻ “sang năm vào lớp một” mà đã được mong đợi để biết “đồng lớn nhỏ” là không khả quan. Thật ra, chẳng có cột mốc thời gian chuẩn nào để bắt đầu dạy trẻ biết về giá trị của đồng tiền, mà điều này tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình cũng như mức độ quan tâm của đứa trẻ.

Ở đây, tôi chỉ nhấn mạnh mấy điều: thứ nhất, cha mẹ cần quan tâm đến việc dạy cho trẻ biết về giá trị của đồng tiền (tiền để làm gì, có thể kiếm tiền bằng cách nào, cần phải tiết kiệm tiền như thế nào, phải cất tiền cẩn thận ra sao, v.v.) hơn là dạy cho trẻ biết đồng tiền lớn nhỏ như thế nào, vì để biết đồng tiền lớn nhỏ ra sao đứa bé cần học các con số và thậm chí là cả cách quy đổi các con số với giá trị của món hàng nữa. Anh chị có thể giải quyết việc này một cách đơn giản hơn chẳng hạn cho trẻ đúng số tiền tương ứng với món hàng mà trẻ mua. Hơn nữa, trong trường hợp của chị, lỗi không phải của bé và cũng không phải của chị mà lỗi là do người bán hàng gian lận (hãy nói chuyện với người bán hàng!). Điều thứ hai là anh chị cũng có thể tập cho trẻ phân biệt các mệnh giá của đồng tiền ở tuổi này (hoặc sớm hơn cũng được), nhưng điều đó hoàn toàn không đảm bảo rằng trẻ phải biết “mua hàng và đợi thối tiền”, vì có rất nhiều trẻ chỉ cần nhận được món hàng là quên mất chuyện tiền. Chúc chị thành công và vui với con.

Tags:

Bài viết liên quan