Mẹ&Con - Rất nhiều chị em lo lắng về hiện tượng đau tức ngực khi mang thai. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, hiện tượng đau tức ngực là hoàn toàn bình thường và không nguy hiểm đến sức khỏe. Những sai lầm trong việc mặc áo ngực gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe Tuyệt chiêu giữ gìn bầu ngực trong thai kỳ Những thay đổi ở bầu ngực khi mang thai

Đau tức ngực khi mang thai nguy hiểm không?

Đau tức ngực khi mang thai có nguy hiểm cho mẹ? 3

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hiện tượng đau tức ngực là hoàn toàn bình thường và không nguy hiểm đến sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Rất nhiều chị em lo lắng về hiện tượng đau tức ngực khi mang thai. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, hiện tượng đau tức ngực là hoàn toàn bình thường và không nguy hiểm đến sức khỏe. Nguyên nhân của hiện tượng này là do người mẹ thay đổi về cân nặng, các hormone thay đổi trong thai kỳ sẽ làm tăng lưu lượng máu và thay đổi mô ngực, ngực phát triển to lên làm đau tức khi chạm phải. Thường từ tuần thứ 8 trở đi, ngực sẽ có xu hướng phát triển, trên bầu ngực bắt đầu xuất hiện các mạch máu, có cảm giác ngứa và hiện tượng rạn da cũng xuất hiện.

Bên cạnh đó, hiện tượng tức ngực còn do thai nhi càng ngày càng lớn làm ép cơ hoành và dạ dày gây nên hiện tượng đau tức ngực và ợ nóng.

Khi nào mẹ mang thai đau tức ngực cần đi khám?

Đau tức ngực khi mang thai thường các bác sĩ cho là bình thường, tuy nhiên, nếu các mẹ đau ngực có những biểu hiện dưới đây thì cần đi khám ngay:

– Đau ngực nặng, đau một bên có kèm theo bị sốt.

– Đau ngực đột ngột, kèm ho hoặc khó thở.

– Cơn đau ngực lan xuống cánh tay.

– Đau ngực kèm chóng mặt, khó thở, đổ mồ hôi bất thường.

Những thực phẩm giúp vòng 1 săn chắc sau sinh

Đậu nành: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu nành chứa nhiều dưỡng chất như protein, muối khoáng, các vitamin B1, B2, PP, A, D, E và một số các loại men nên thường được dùng để chế biến thành thức ăn hay thông dụng nhất là sữa đậu nành. Bên cạnh đó, trong đậu nành còn chứa một hàm lượng phytoestrogen cao, có khả năng làm săn chắc vú. Vì vậy, đó là lý do chị em phụ nữ nên dùng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

Trà hạt thì là: Hạt thì là có chứa nhiều estrogen thực vât tự nhiên có tác dụng kích thích quá trình phát triển các mô ở ngực. Phụ nữ sau sinh uống thì là sẽ giúp “núi đôi” săn chắc, thon gọn, không bị nhão và chảy xệ. Mỗi ngày nên uống 1 thìa.

Khoai lang: Khoai lang chứa ít chất béo nhưng lại giàu ka-li, ma-giê và natri,vì vậy, chúng không chỉ tốt cho sức khỏe cho phụ nữ sau sinh mà còn giúp vòng một săn chắc, chống ngực chảy xệ và nhão rất hiệu quả. 

Tags:

Bài viết liên quan