Mẹ và Con - Chiều 8-2, khu vực TP.HCM và một số địa phương thuộc tỉnh Long An, Đồng Nai có mưa trái mùa sau nhiều ngày nắng hạn. Từ nay đến giữa tháng 2, các tỉnh miền Nam sẽ xảy ra mưa dông vào chiều tối.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện tại mây dông đang phát triển trên khu vực các tỉnh Đồng Nai (huyện Long Thành), Long An (huyện Thủ Thừa và Bến Lức).

Đầu năm TP.HCM đón cơn mưa trái mùa nặng hạt - Ảnh 1.

Từ nay đến chiều tối, các khối mây dông này sẽ còn phát triển gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên, và có khả năng lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra sét và gió giật mạnh.

Nguyên nhân gây ra cơn mưa trái mùa này được các chuyên gia cho biết là do rãnh thấp xích đạo (tồn tại các nhiễu động gây mưa) dịch chuyển dần lên khu vực miền Nam và đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền. Thêm vào đó, thời tiết TP.HCM những ngày qua rất nóng. Nhiệt độ trong lều khí tượng đo được khoảng 35 độ C, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên đến 37-38 độ C.

Hai yếu tố trên là nguyên nhân khiến mây dông hình thành gây mưa trái mùa. Mưa trái mùa giúp giảm bớt nắng nóng oi bức trong ngày nhưng được khuyến cáo không tốt cho sức khỏe vì nước mưa thường chứa các bụi bẩn ô nhiễm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến ngày 17-2, khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng hôm nay 8-2 và ngày 13 đến 14-2 có mưa rào và dông vài nơi.

Đầu năm TP.HCM đón cơn mưa trái mùa nặng hạt - Ảnh 2.

Dự báo những ngày giữa tháng 2, miền Nam sẽ có một đợt mưa trái mùa kéo dài, xảy ra vào chiều tối – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo Tuổi Trẻ 

Bài viết liên quan