Mẹ&Con - Đến giờ đã sang tháng thứ 6, tôi vẫn thấy chúng chưa “tan”, thậm chí có chỗ còn to lên. Tôi có cần đưa con đi khám trở lại không? Phương pháp sơ cứu khi con chảy máu cam Nguy cơ nhiễm trùng máu vì viêm da ngày hè Làm gì khi trẻ bị thiếu máu?

Khi mới chào đời, con tôi có một số mảng da màu hồng, được các bác sĩ gọi là “u máu”. Thú thật, tôi nghe cái gì dính tới “u” thì đã rất sợ rồi, huống gì lại liên quan đến cả “máu” nữa. Song các bác sĩ lại nói rằng đây là bệnh lành tính, bình thường, sẽ tự “tan” nên không cần làm gì cả. Nhưng đến giờ đã sang tháng thứ 6, tôi vẫn thấy chúng chưa “tan”, thậm chí có chỗ còn to lên. Tôi có cần đưa con đi khám trở lại không?

Quỳnh Trang
(Quận 9)

 chuyen gia mevacon

Đúng như các bác sĩ khám cho cháu đã nói, u máu là căn bệnh thường gặp ở trẻ em, xuất hiện ngay khi sinh hoặc trong vài tuần, vài tháng sau sinh. Hơn 80 % trường hợp bệnh phát triển chậm lại sau vài tháng và một số sẽ mất hẳn nên bạn đừng quá lo lắng.

Sau khi xuất hiện, u máu có thể lớn dần lên, từ một vết nhỏ như nốt ruồi son, nó trở thành một mảng hồng đậm màu, thậm chí có thể gồ lên thành mảng. U thường lớn dần theo cơ thể trẻ em, phát triển nhanh hay chậm tùy theo từng vị trí. U đạt kích thước lớn nhất vào khoảng tháng thứ 6 – 10 và bắt đầu quá trình thoái triển tự nhiên sau 1 năm. U có thể biến mất hoàn toàn hay một phần khi trẻ 5-8 tuổi.

Sở dĩ bác sĩ không làm gì cả vì theo dõi diễn tiến và không can thiệp là biện pháp tốt nhất hiện nay trong điều trị u máu. Nếu cứ thấy “xấu” và muốn “giải quyết” sớm thì sẽ để lại sẹo, có nguy cơ tái phát và mất máu nhiều nữa bạn ạ. Dựa trên những thông tin bạn cung cấp, tôi cho rằng vị trí u máu của bé hiện không ảnh hưởng đến các chức năng bộ phận cơ thể, không gây biến dạng (bác sĩ quyết định không can thiệp) nên tốt hơn hết cứ tiếp tục theo dõi, bệnh sẽ tự hết nên bạn đừng lo. 

Tags:

Bài viết liên quan