Mẹ&Con – Có nên dùng kem chống nắng cho trẻ em không? Đây chắc chắn là thắc mắc của nhiều phụ huynh có con nhỏ mỗi khi hè về.

Câu trả lời là trẻ em có nên dùng kem chống nắng, ngay cả khi chúng còn nhỏ. Lý do bởi da trẻ em rất mỏng, chưa có nhiều lớp sừng bảo vệ như của người lớn nên khả năng chống lại bức xạ của tia cực tím khá yếu ớt. Nếu không sử dụng kem chống nắng, nhất là vào mùa hè trẻ tác hại không chỉ dừng lại ở việc… biến đổi màu da đen nhẻm mà thậm chí, trẻ còn có nguy cơ ung thư da.

6 tháng tuổi, phụ huynh nên cho trẻ làm quen với kem chống nắng khi ra ngoài trời. Hãy bắt đầu để trẻ sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số  SPF tối thiểu trên 15 hoặc SPF 35 khi đi bơi hoặc đi biển.

Có nên dùng kem chống nắng cho trẻ em không? 3
6 tháng tuổi trở đi, mẹ nên chú ý tới việc dùng kem chống nắng cho trẻ khi ra ngoài trời. (Ảnh minh họa)

Trẻ em có nên dùng kem chống nắng, nhưng để hạn chế tối thiểu tình trạng kích ứng da, mẹ nên chọn loại kem chống nắng không có mùi, chuyên dụng cho trẻ nhỏ. Loại kem chống nắng được ưa chuộng nhất đối với lứa tuổi này là kem chống nắng vật lý (hay còn gọi với cái tên khác là kem chống nắng khoáng chất hay kem chống nắng tự nhiên), có chứa kẽm oxit và titanium dioxide. Lý do bởi loại kem chống nắng vật lý không thấm sâu vào bên trong da trẻ nhưng vẫn có tác dụng ngăn ngừa cả tia UVA lẫn UVB.

Đầu tiên, hãy thoa lên vùng da tay trẻ và để 30 phút. Nếu không nổi mẩn đỏ, tức bé yêu hoàn toàn có thể sử dụng loại kem chống nắng này. Lưu ý không để kem chống nắng dính mắt, mũi, miệng hay vết thương hở.

Kể cả khi trời nhiều mây, 80% tia UV vẫn có thể ảnh hưởng tới làn da yếu ớt của trẻ. Hãy sử dụng kem chống nắng hàng ngày, thoa một lớp mỏng trên da 30 phút trước khi trẻ ra ngoài. Lặp lại 2 – 3 tiếng/ lần.

Mặc dù đã bôi kem chống nắng, nhưng phụ huynh vẫn không được chủ quan. Vẫn phải mặc áo khoác, đội nón và đeo mắt kính để trẻ được chống nắng tốt nhất.

Như vậy, trẻ em có nên dùng kem chống nắng. Kem chống nắng rất cần thiết trong việc bảo vệ làn da non nớt của trẻ. Đừng quên món “bảo bối” này khi cho trẻ ra ngoài, cha mẹ nhé!

Bài viết liên quan