Mẹ&Con - Mẹ em bảo phải cho bé nếm chút này chút kia để bé quen vị ngoài sữa mẹ thì khi bắt đầu ăn dặm mới dễ dàng được... Vì sao mẹ nên cho bé ăn dặm bằng quả bơ? 5 nguyên tắc chế biến, bảo quản thức ăn dặm 5 bí quyết về ăn dặm kiểu Nhật

Bé nhà em được 3 tháng 15 ngày rồi. Em vẫn muốn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn chứ chưa muốn bé nếm cái gì ngoài sữa mẹ cả vì nghe nói cho trẻ ăn dặm sớm quá rất nguy hiểm. Nhưng mẹ em thì lại không chịu. Mẹ em bảo phải cho bé nếm chút này chút kia để bé quen vị ngoài sữa mẹ thì khi bắt đầu ăn dặm mới dễ dàng được. Mẹ em bảo mẹ nuôi em ngày xưa cũng thế. Xin bác sĩ cho em lời khuyên, em phân vân quá…!

Nguyễn Trần Thảo Trang
(Quận 10)

chuyen gia mevacon

Mẹ bạn đúng đấy, Thảo Trang ạ! Đúng là không nên cho trẻ ăn dặm trước 4 tháng tuổi, nhưng đã được trên 3 tháng thì có thể cho bé nếm tí xíu vị này vị khác rồi. Nếm ở đây không có nghĩa là cho bé “ăn” thật sự đâu. Ví dụ, bạn chỉ cần lấy chiếc muỗng bé xíu thật sạch, quệt một chút nước cam, hay tí xíu sữa chua, phết ngang qua môi hay lưỡi bé một cái thôi.

Lượng “chút xíu” này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Ngược lại, nó giúp thiên thần bé bỏng phát hiện ra rằng ngoài sữa mẹ còn có nhiều vị hấp dẫn khác nữa. Nếu cẩn thận, bạn có thể bắt đầu bằng nước trái cây, chút xíu sinh tố xay nhuyễn táo hoặc chuối nghiền thật kỹ, sữa chua, một tí xíu nước canh… Vừa cho bé nếm, bạn có thể vừa trò chuyện với bé, ra vẻ khuyến khích. Một khi bé quen thuộc dần với các hương vị này thì bé sẽ bắt đầu việc ăn dặm dễ dàng hơn.

Bác sĩ Phạm Khuê Anh
(BV Nhi Đồng 1) 

Tags:

Bài viết liên quan