Mẹ&Con – Sắp đón chào thiên thần nhỏ đến với gia đình, hẳn mẹ đang vô cùng háo hức chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé rồi đây? Để tránh đem theo một túi đồ lỉnh kỉnh mà vẫn có thể bỏ sót những đồ dùng cơ bản, bạn hãy cùng Mẹ&Con kiểm kê lại giỏ đồ của mình nhé!

1. Giấy tờ cần thiết

  • Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé chắc chắn không thể thiếu các loại hồ sơ, sổ khám thai, kết quả xét nghiệm, siêu âm từ lần đầu tiên đi khám thai. Những giấy tờ này sẽ giúp bác sĩ xem xét lại quá trình phát triển của bé yêu nhà bạn, đồng thời đánh giá chính xác tuổi cũng như tình trạng thai, bệnh lý của mẹ.
  • Các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, hộ khẩu và bảo hiểm y tế (nếu có). Các loại giấy tờ này, mẹ nhớ photocopy sẵn hai bản, không nhất thiết phải công chứng. Tuy nhiên, khi đi sinh, mẹ đừng quên mang theo bản gốc để bác sĩ đối chiếu. Mẹ cũng lưu ý để chung các loại giấy tờ này vào nơi dễ lấy. Trong trường hợp cần thiết, người thân có thể lấy hộ mẹ.
  • Tiền để đóng phí tạm ứng. Thông thường, phí tạm ứng dao động từ 2-5 triệu đồng với mẹ sinh thường và 5-10 triệu đồng với mẹ sinh mổ. Ngoài ra, một khoản tiền khác để chi tiêu những phát sinh khi nằm viện cũng cần thiết để mẹ chuẩn bị.

Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé

2. Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé

Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ

Trang phục:

  • 3 bộ váy áo mặc tại bệnh viện và dành khi xuất viện. Tốt nhất, mẹ cần mang theo áo có cúc và váy rời. Áo có cúc giúp mẹ dễ dàng cho con bú và váy rời thuận tiện cho việc thăm khám.
  • 5 chiếc quần lót dùng 1 lần: Mẹ lựa chọn loại quần lót có chất liệu cotton cho thoải mái, dễ chịu thay vì loại quần giấy bí bức.
  • 3 bộ áo ngực dành cho sản phụ để thuận tiện trong việc cho con bú.
  • Tất (vớ), khăn choàng, mũ len nếu chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé vào mùa lạnh.

Đồ dùng cá nhân:

  • Đồ vệ sinh cá nhân: nước súc miệng, khăn mặt, lược chải đầu…
  • Băng vệ sinh: 3 miếng băng vệ sinh thường dùng khi chuyển dạ, 5 miếng bỉm dùng trong hai ngày đầu sau sinh và 1 gói băng vệ sinh dày dùng trong những ngày tiếp theo.
  • 1 gói miếng thấm sữa phòng khi sữa về nhiều và bị rỉ sữa.
  • Dụng cụ hút sữa phòng khi chưa thể cho con bú trực tiếp.
  • 1 chiếc gối mềm dành khi cho con bú hay lúc mẹ cần nghỉ ngơi.
  • 1 lọ dầu khuynh diệp nếu mẹ đi sinh vào tiết trời se lạnh để giữ ấm cơ thể.
  • 1 chiếc quạt mini có công suất gió thổi nhẹ nhàng nếu mẹ đi sinh vào mùa nóng.
  • 1 hộp sữa đặc cùng ly, muỗng pha sữa để bổ sung năng lượng khi mẹ đói giữa đêm.

Chuẩn bị đồ đi sinh cho bé

  • 5 bộ quần áo sơ sinh cotton tay ngắn (cho mùa nóng) hoặc tay dài (cho mùa lạnh).
  • 20 cái khăn xô nhỏ để lau mặt, vệ sinh cho bé và lau bầu ngực cho mẹ trong những ngày nằm viện.
  • 1 – 2 cái khăn xô lớn để thấm nước cho bé sau khi tắm.
  • 1 chiếc khăn choàng cỡ lớn dùng che chắn khi bế bé lúc xuất viện.
  • 1 chiếc chăn cotton đắp cho bé.
  • 20 cái tã lót: Trẻ sơ sinh có thể tè, ị khoảng 12 lần/ ngày. Vì vậy, mẹ nhớ chuẩn bị tã giấy loại dùng cho trẻ sơ sinh, tã vải loại dán hoặc tã chéo.
  • Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé cũng không thể thiếu 3 gói giấy ướt, 1 gói khăn giấy vuông để giúp mẹ và bé vệ sinh tiện lợi hơn.
  • 1 bộ gối chặn: Sinh vào mùa hè, mẹ chọn loại gối chặn bằng vỏ đỗ sẽ thoáng khí và bớt bí bách hơn. Sinh vào mùa lạnh thì mẹ có thể chọn gối chặn nhồi bông.
  • 1 chiếc gối lõm giúp bé tránh bẹp đầu trong tuần đầu mới sinh, hoặc mẹ có thể thay thế bằng 1 chiếc khăn xô và gấp lại. Khăn xô sẽ có độ thấm hút mồ hôi tốt hơn.
  • 1 tuýp kem chống hăm bôi khi da bé mẩn đỏ do đóng bỉm.
  • 1 lọ nước muối sinh lý (cỡ 10ml) để nhỏ mắt, mũi, vệ sinh cho bé sơ sinh tại viện.
  • 2 túi gạc rơ lưỡi dùng để vệ sinh răng miệng cho bé.
  • 4 gói băng rốn để thay trong thời gian bé lưu lại bệnh viện.
  • 3 bộ bao tay, chân để giữ ấm và tránh tình trạng bé đưa tay cào lên mặt.
  • 3 chiếc mũ đội đầu: Mẹ nên chọn loại có chất vải cotton, chất liệu mềm mại thông thoáng.
  • 1 chai sữa tắm cho trẻ sơ sinh, loại không có xà phòng, ít bọt hoặc chứa thành phần thiên nhiên.
  • 2 cái chậu nhựa nhỏ màu khác nhau: Một cái dùng để vệ sinh mặt mũi cho bé, một cái dùng để rửa mông sau khi bé ị. Mẹ có thể cho chậu vào túi nilong xách cho tiện.
  • 1 hộp sữa công thức nhỏ dành cho trẻ sơ sinh 0 tháng tuổi cùng bình sữa hoặc chén, muỗng để phòng sữa mẹ chưa về kịp.
  • 1 bấm móng tay trẻ em, vì hầu hết trẻ mới sinh đã có móng tay và móng chân dài. Chuẩn bị bấm móng tay giúp tránh tình trạng móng dài làm da bé tổn thương.
  • Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé khác: cuộn giấy vệ sinh, bông gòn vô trùng, bông ráy tai loại nhỏ nhất, tấm lót chống thấm, ly nước nhỏ và muỗng inox dành cho trẻ sơ sinh. Mẹ chú ý không được dùng loại muỗng mỏng vì có thể làm rách miệng bé.

4. Chuẩn bị đồ cho người thân

Không chỉ chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé, trong những ngày nằm viện còn có bố hay bà ngoại, bà nội bé…, những người sẽ chăm sóc mẹ và bé. Họ cũng cần một số vật dụng để có thể làm “hậu phương vững chắc”.

  • 1-2 bộ quần áo để thay đổi
  • Đồ dùng phòng tắm: bàn chải đánh răng, tuýp kem đánh răng mini, khăn mặt, dép đi trong phòng tắm…
  • Máy ảnh, máy quay, điện thoại di động… với đầy đủ pin, cục sạc và thẻ nhớ để lưu lại những khoảnh khắc đầu đời của bé cưng.

Mẹo sắp xếp túi đồ gọn nhẹ

Sau khi chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé như trên, giờ mẹ hãy sắp xếp vào túi cho khoa học và gọn gàng nhất nhé!

Túi 1: Các đồ dùng, quần áo và tã bỉm sẽ cất trong chiếc túi du lịch này. Người thân sẽ giúp mẹ xách túi đồ này bởi nó nặng hơn. Khi sắp xếp, mẹ ưu tiên xếp theo thứ tự: đồ to, chưa sử dụng để xuống dưới cùng; đồ nhỏ gọn, đồ sơ sinh đưa cho bác sĩ đặt ngay phía trên túi.

Túi 2: Mẹ mang theo bên người và giao lại cho người thân khi vào phòng sinh, bao gồm: tất cả các giấy tờ cần thiết cùng 2 chiếc bỉm, 2 chiếc quần lót dùng 1 lần và 1 cuộn giấy vệ sinh.

Chia sẻ cùng mẹ kinh nghiệm khi chuẩn bị đồ vào viện sinh

Tất cả các đồ dùng của mẹ và bé phải được giặt rửa kỹ trước ngày sinh để tránh gây kích ứng làn da non nớt của con.

Ưu tiên xếp đồ vào túi du lịch không thấm nước thay vì xách cả chiếc làn nhựa. Chiếc làn nhựa thường hở, dễ bám bụi bẩn vào đồ dùng của em bé. Hơn nữa, làn nhựa còn to, cồng kềnh và nặng.

Nói cho người thân cùng vào viện biết về thứ tự sắp xếp các đồ dùng, để khi cần thiết hay vội vã sẽ không phải lục tung tất cả lên hoặc mất tiền mua thêm.

Hạn chế chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé quá nhiều. Mẹ chỉ cần mang theo các đồ cần thiết đủ dùng trong vòng 1-2 ngày đầu. Ngay cả các mẹ sinh mổ xác định nằm viện 5-7 ngày vẫn có thể nhờ người thân về lấy sau. Những đồ lấy sau, mẹ cũng nên chuẩn bị riêng trong một chiếc túi rồi dặn người nhà trước.

Các đồ dùng như chậu nhựa, phích nước, chiếu nằm… dành cho người thân có thể thuê hoặc sử dụng dịch vụ của bệnh viện. Vì vậy, bạn không cần thiết mang theo cho cồng kềnh.

Toàn bộ trang sức đeo trên người, mẹ nên để ở nhà; còn tiền, thẻ ATM và giấy tờ tùy thân thì giao cho người thân. Điện thoại di động có thể cho vào một chiếc túi có dây treo để quấn vào tay hoặc đeo bên người.

Bài viết liên quan