Mẹ&Con - Hôi miệng là hiện tượng chất nhầy tiết ra, đọng lại trên lưỡi khi phân hủy gây ra mùi khó chịu. Đối với trẻ nhỏ, tình trạng hôi miệng thường xuất hiện ở tuổi bé tập đi. Hôi miệng kéo dài có thể dẫn đến sâu răng, làm hỏng men răng. Dưới đây là một số cách trị hôi miệng cho bé từ tự nhiên ba mẹ nên biết. Điểm mặt “thủ phạm” khiến bé hôi miệng Tại sao trẻ bị hôi miệng?

 Chanh

Cách này từ lâu đã được áp dụng trong dân gian. Chanh có tính axit mạnh, giúp làm sạch khoang miệng. Mẹ chỉ cần pha nước chanh và mật ong cho bé uống hàng này, vừa tăng cường sức khỏe, vừa giúp hơi thở thơm tho. Ngoài ra, mẹ còn có thể pha nước cốt chanh với muối cho bé súc miệng hàng ngày cũng có tác dụng tương tự.

Mật ong

Nếu bé không chịu được vị chua của chanh, mật ong sẽ là phương pháp trị hôi miệng hữu hiệu. Chỉ cần pha 2 muỗng cà phê mật ong với 1 muỗng thìa bột quế vào nước ấm và súc miệng đêu đặn buổi sáng trước khi thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ là bé đã có một hơi thở thơm mát rồi.

Giảm thực phẩm gây hôi miệng

Chữa hôi miệng cho bé trên 1 tuổi bằng nguyên liệu sẵn có 4

Hành, tỏi là những thực phẩm hàng đầu gây hôi miệng ở trẻ em – Ảnh minh họa

Hành, tỏi là những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, song nó lại là những thực phẩm hàng đầu trong việc gây nên hôi miệng của bé. Đồ ngọt cũng “góp phần” gây ra sâu răng, viêm lợi. Vì vậy, nếu muốn con có hơi thở thơm tho, mẹ hãy hạn chế hành tỏi và các loại đồ ngọt trong khẩu phần ăn của bé nhé.

 Bột nở

Đối với những bà mẹ yêu thích nội trợ thì bột nở chắc chắn là nguyên liệu luôn có sẵn trong gia đình. Mỗi ngày bạn lấy một ít bột nở, rắc lên bàn chải cho bé đánh răng với nước ấm sẽ làm giảm nồng độ axit trong miệng, ngăn không cho vi khuẩn hình thành trên lưỡi.

Rau thì là

Chữa hôi miệng cho bé trên 1 tuổi bằng nguyên liệu sẵn có 5

 

Thì là giúp trị hôi miệng – Ảnh minh họa

Rau thì là có tính kháng khuẩn cao, ngăn chặn hơi thở bốc mùi. Vì vậy, để trị dứt điểm tình trạng này bạn chỉ cần “dụ” bé nhai 1 thìa thì là thôi, rất đơn giản phải không nào. Thực hiện một thời gian sẽ có được kết quả ưng ý.

Hoa hồng

Hoa hồng rất phổ biến, ngoài công dụng làm đẹp thì nó còn giúp trị hôi miệng hữu hiệu ở trẻ em. Bạn có thể lấy những cánh hồng, đun lấy nước, để nguội rồi cho con ngậm trong miệng khoảng 15 phút hoặc nhai trực tiếp cánh hoa, ngậm một lúc rồi nhổ nước.

Trà xanh

Thói quen uống trà xanh không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn giúp kiểm soát hơi thở cho bé yêu nữa đấy. Trong trà xanh có chứa polyphenol, giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của vi khuẩn, giúp hơi thở thơm mát hơn.

 Tổng hợp

Tags:

Bài viết liên quan