Mẹ&Con - Tất cả đều có nhà cửa, đất đai ở các thành phố lớn. Thật đáng kinh ngạc! Qua Dubai ăn xin, trong vòng 24 tiếng có thể kiếm được 1,6 tỷ

“Ăn xin” là cụm từ vốn chỉ dành cho những người nghèo khó, thế nhưng với 5 cái tên ăn xin ở Ấn độ dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải “khóc thét” và tự hỏi lòng: “Sao họ… giàu thế?”

1. Bharat Jain

Choáng với tài sản kếch sù của những người ăn xin tại Ấn Độ 6

Một trong những căn hộ chung cư cao cấp thuộc khối tài sản kếch sù của Bharat Jain 

Bharat Jain được coi là người ăn mày giàu nhất Ấn Độ. Ngoài sở hữu 2 căn hộ trị giá cả tỉ đồng, ông còn có một cửa hàng nước giải khát cho thuê mang tới nguồn thu nhập thêm 10.000 rupee mỗi tháng (khoảng 3,3 triệu VND). Bằng cách lê lết ăn xin, Bharat Jain cũng kiếm riêng cho mình 60.000 rupee (khoảng 20 triệu VND) mỗi tháng.

2. Sarvatia Devi

Ở khu Patna bang Bihar, người phụ nữ mang tên Sarvatia Devi được biết đến là một trong những kẻ ăn mày vô cùng nổi tiếng. Chỉ với công việc ăn xin hàng ngày tại Patna, mỗi năm Sarvatia Devi có thể trả tới 36.000 rupee tiền bảo hiểm (tương đương 11 triệu VND) cho bản thân trong khi ngay cả những người có cuộc sống trung lưu, không biết có bao nhiêu người thậm chí đã có bảo hiểm?

3. Krishna Kumar Gite

Choáng với tài sản kếch sù của những người ăn xin tại Ấn Độ 7

Ông sở hữu một căn hộ có giá trị đắt đỏ ngay giữa thành phố Mumbai. Việc thuê nhà ở Mumbai đã là một chi phí khá đắt đỏ đối với hầu hết người dân Ấn Độ, thế nhưng một “kẻ ăn xin” này lại có thể tậu cho mình một ngôi nhà hoành tráng ở đây, thật không thể tưởng tượng được.

4. Sambhaji Kale

Choáng với tài sản kếch sù của những người ăn xin tại Ấn Độ 8

Anh chàng này sở hữu một căn hộ cao cấp, hai căn nhà riêng lẻ và một mảnh đất ở thành phố Solapur, bang Maharashtra. Ngoài ra, Sambhaji Kale cũng thực hiện một khoản đầu tư trị giá hàng nghìn USD vào các ngân hàng đầu tư khác nhau.

5. Laxmi Das

Choáng với tài sản kếch sù của những người ăn xin tại Ấn Độ 9

Bắt đầu đi ăn xin ở tuổi 16, Laxmi Das đã dành toàn bộ cuộc đời mình để hành nghề và sau 50 năm tiết kiệm, bà đã có một khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng vô cùng lớn. Laxmi Das là minh chưng sống cho câu nói “tích tiểu thành đại” mà người đời vẫn thường nhắc tới.

Tags:

Bài viết liên quan