Mẹ&Con – Một trong những sai lầm mà rất nhiều ông bố bà mẹ mắc phải, đó là cho trẻ uống mật ong khi còn quá nhỏ mà không biết được những tác hại nguy hiểm của mật ong xảy ra với trẻ nhỏ nguy hiểm đến mức nào.

Giá bán một lít mật ong không hề rẻ, bởi mật ong rất giàu dinh dưỡng. Nhưng không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng mật ong, nhất là trẻ em. Cho trẻ uống mật ong sai cách đồng nghĩa với việc cha mẹ đã vô tình giết chết con. Câu chuyện có thật dưới đây là một ví dụ cụ thể.

Ở phường Adachi, Tokyo, Nhật Bản vừa qua, một bé trai 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng co giật kèm theo suy hô hấp nặng.

Lúc bấy giờ, người thân của cháu bé mới thành thật thiết lộ rằng khoảng 1 tháng nay, gia đình liên tục cho cháu bé uống nước trái cây pha với mật ong vì nghĩ rằng điều ấy tốt cho sức khỏe.

Nhưng thật không ngờ rằng, khỏe đâu chẳng thấy chị thấy sức khỏe của em ngày càng yếu đi. Các bác sĩ đã chẩn đoán em bé bị nhiễm độc từ một loại vi khuẩn nguy hiểm mang tên Clostridium Botulinum – loại vi khuẩn tiết ra độc tố cực mạnh dễ gây liệt cơ hoặc phá hủy thần kinh trung ương có trong mật ong.

Mặc dù được chữa trị kịp thời, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau em bé đã tử vong trong niềm tiếc thương vô hạn.

Cho trẻ uống mật ong sai cách, cha mẹ vô tình giết chết con 4

Pha nước trái cây uống với mật ong là thói quen của nhiều người. (Ảnh minh họa)

Không ai có thể ngờ được rằng, việc cho trẻ uống mật ong như vậy lại chính là nguyên nhân khiến cháu bé tử vong.

Lý giải điều này, lương y Bùi Hồng Minh – Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình cho biết “Mặc dù mật ong có nhiều công dụng nhưng không phải lúc nào chúng cũng lành tính và có thể sử dụng thoải mái. Nếu ong hút phải mật của các loại cây có chất độc như mã tuyền, lim, trúc đào sẽ trở thành loại mật ong độc”.

Và đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi, điều này càng nguy hiểm hơn nếu cha mẹ cho trẻ uống mật ong. Lý do bởi hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu, nếu không phải là chất độc thì lượng đường cực cao trong mật ong cũng có thể khiến cơ thể nhạy cảm của bé tạm thời không thể thích nghi, từ đó gây ra các phản ứng cơ địa.

Hệ tiêu hóa chưa đủ trưởng thành, không thể tiêu diệt các bào tử, ngăn ngừa sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn. Dấu hiệu nhận biết trẻ bị ngộ độc mật ong, đó là từ 3 – 30 ngày trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, lười bú, yếu cơ, táo bón và đặc biệt là cổ và chân dần yếu đi.

Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời tố sẽ khiến trẻ tử vong trong vòng 24 giờ.

Cho trẻ uống mật ong không đúng cách, nghĩa là bạn đã tự làm hại con mình. Qua trường hợp thương tâm trên, hy vọng các ông bố bà mẹ sẽ rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ vì sức khỏe của con luôn là mối bận tâm hàng đầu!

Bài viết liên quan