Mẹ&Con – Vùng kín (bộ phận sinh dục) của trẻ là nơi dễ bị viêm nhiễm nhất, nếu không được chăm sóc đúng cách. Đây là những lưu ý nhỏ cho bạn…

Đối với bé trai

Bạn nên:

– Đưa bé đến bác sĩ ngay khi phát hiện các biểu hiện mọng đỏ, sưng, tiết dịch vàng… ở bộ phận sinh dục. Thông thường, các bé trai sơ sinh ít khi bị viêm nhiễm vùng kín hơn bé gái. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn thận đề phòng.

– Mỗi lần vệ sinh cho bé, cần chú ý cả vùng rốn và bụng dưới rối vì vùng này thường bị ướt nước tiểu (đối với bé trai). Bạn cũng cần chú ý những nơi “khuất” như phải lau nhẹ nhàng khu vực dưới bìu, dưới “cậu nhỏ” của bé vì phân và nước tiểu hay đọng lại ở đó.

– Chú ý để “cậu nhỏ” của bé nằm xuôi chiều khi đóng tã.

– Chú ý kiểm tra hai “hòn ngọc”. Khi bé còn là bào thai, hai tinh hoàn nằm ở vùng khoang bụng. Chỉ gần tới ngày ra đời, chúng mới tụt xuống bìu. Lúc mới sinh, nhiều bé trai sơ sinh có thể thiếu một, thậm chí cả “hai hòn”. Bạn cần trao đổi với bác sĩ và theo dõi từ sớm. Thông thường, vài tháng sau, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, “ngọc” về đúng nơi “quy định”. Tuy nhiên, nếu sau trên 6 tháng vẫn “không thấy đâu”, bạn cần có lời khuyên cụ thể của bác sĩ để xử lý. 

Bạn không nên:

– Sử dụng bừa bãi các loại mỹ phẩm như dầu tắm, lotion, phấn… không rõ nguồn gốc xuất xứ để tắm, bôi cho bé ở vùng sinh dục.

– “Ngâm” thân dưới của bé vào nước quá nóng, vì nước nóng có thể làm vùng tế bào nhạy cảm ở cơ quan sinh dục của bé trở nên khô rát.

– Quá lo lắng khi tuần lễ đầu tiên sau khi sinh, bé có hiện tượng cơ quan sinh dục trông “hơi lớn” và giống như bị sưng. Điều này không phải là vấn đề “nghiêm trọng”, hầu hết các bé trai sơ sinh đều gặp phải do có quá nhiều hormone của người mẹ đi vào cơ thể của trẻ thông qua nhau thai hay sữa mẹ. Hiện tượng này tự hết sau vài ngày.

– Quá lo lắng khi thấy “cậu nhỏ” của con có vẻ “chật vật” với bao quy đầu sau khi sinh. Tương tự như trên, đây là hiện tượng thường gặp khi có sự phát triển không đồng bộ của các cơ quan sinh dục thời kỳ bào thai. Bạn đừng cố gắng “can thiệp”, “lôi kéo” phần bao quy đầu của bé quá mạnh bạo. Bé còn quá nhỏ và động tác của bé có thể làm tổn thương “khu vực nhạy cảm”. 

Cham soc vung kin dung cach

(Ảnh minh hoạ)

Đối với bé gái

Bạn nên:

– Chú trọng đặc biệt tới việc chăm sóc vùng “nhạy cảm” cho con từ khi con mới chào đời. Nếu bạn không biết cách làm thế nào vệ sinh cho trẻ, hãy học hỏi từ các nữ hộ sinh, y tá…

– Luôn nhớ khi vệ sinh cho bé phải theo chiều từ trước ra sau, không bao giờ theo chiều ngược lại (tránh lau rửa hậu môn trước rồi mới quay ra âm đạo). Điều này để tránh việc lây lan các loại vi khuẩn từ hậu môn sang bộ phận sinh dục của bé.

– Trong những ngày đầu tiên sau khi sinh, để đảm bảo vệ sinh tối đa cho bé, nên sử dụng tã lót giấy dùng một lần và mỗi lần thay cách nhau 2 tiếng đồng hồ.

– Cho bé mặc quần bằng vải bông chứ không mặc quần bằng sợi nilông. Quần nhựa hoặc sợi nilông ngăn cản lưu thông không khí vào tới vùng hậu môn bé, dễ gây cảm giác “bí” và nhiễm trùng ở vùng này. 

Bạn không nên:

– Sử dụng bất kỳ loại xà phòng, mỹ phẩm nào để vệ sinh vùng kín cho bé. Bạn cần biết rằng trong vùng kín của âm đạo, bên cạnh các vi khuẩn gây hại còn có cả các vi khuẩn có lợi. Khi dùng xà phòng, mỹ phẩm bừa bãi, bạn có thể “tiêu diệt” luôn những vi khuẩn có lợi giữ nhiệm vụ bảo vệ an toàn vùng kín cho trẻ này.

– Lấy khăn chà xát mạnh. Vùng kín của bé gái cực kỳ nhạy cảm và luôn cần “nâng như nâng trứng”. Vì thế nếu muốn lau cho bé, bạn chỉ được phép dùng loại khăn bông mềm chấm nhẹ.

– Lau rửa quá sâu vùng sinh dục của bé. Một động tác vô ý của bạn có thể làm tổn thương khu vực “nhạy cảm cấm đùa” này.

– Quá lo lắng khi thấy xuất hiện các hiện tượng chảy máu nhẹ (như “có tháng”) ở vùng kín của bé trong tuần đầu sau khi sinh. Nguyên nhân của hiện tượng này là do các bé gái chịu sự ảnh hưởng của một loại hormone từ cơ thể người mẹ suốt quá trình mang thai nên tuần lễ đầu tiên thường như vậy. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này kéo dài hơn 1 tuần, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ. 

 

LOẠI TRỪ THÓI QUEN XẤU 

1. Đừng giữ thói quen “nhúng” cả phần mông của bé vào thau nước để rửa

Mỗi khi bé đi tiêu, đi tiểu, bạn cần phải vệ sinh cho bé, rửa sạch phân và nước tiểu trước khi thay tã lót/bỉm mới. Chú ý một điều quan trọng là để rửa sạch cho bé, bạn không nên nhúng thân dưới của bé vào thau nước pha sẵn và lấy nước đó để lau rửa. Nguyên nhân là vì những vi khuẩn có hại có thể từ đó “nhiễm” ngược trở lại.

Cách chăm sóc đúng bộ phận sinh dục của bé là: Pha nước ấm, thử nước cẩn thận để không làm bé bị bỏng, dội rửa từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Dội sạch lại cho bé một lần sau khi “hoàn chỉnh” việc vệ sinh. Sau đó đặt bé nằm trên khăn bông mềm, lau khô bộ phận sinh dục cho bé trước khi quấn tã lại. 

2. Đừng giữ thói quen “lệ thuộc” vào tã/bỉm

Suốt ngày đóng tã, bỉm “kín mít” cho bé là không nên. Đặc biệt, bạn càng không được ỷ y có tã/bỉm “siêu thấm” rồi nên… mặc kệ cho bé tè hoặc đi ngoài, lúc nào bé khóc hay ướt quá mới thay. Bạn nên nhớ, trung bình 4 tiếng nên thay tã cho bé một lần.

Khi bé đi ngoài, nên lập tức lau rửa, vệ sinh và thay tã mới, không để bộ phận sinh dục của bé phải tiếp xúc với phân lâu. Sau mỗi lần vệ sinh, lau rửa sạch sẽ cho bé xong, nên để bé được “thoáng khí” một lát, khô ráo rồi mới thay tã/bỉm mới.

Tags:

Bài viết liên quan