Mẹ&con - Dạy con là cả một quá trình dài và gian nan của những bậc làm cha làm mẹ, nhất là đối với một gia đình đông con. Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi vì suy nghĩ của người lớn chúng ta vô cùng khác với trẻ nhỏ, nếu bé hiểu sai về những gì bạn nói với bé, rất có thể bé sẽ gây ra những hiểm họa khôn lường. 5 điều bạn nên dạy con gái 5 kỹ năng dạy bé lớn khôn Mâu thuẫn cách nuôi dạy con: làm sao giải quyết?

Cha mẹ nghĩ gì về những lời nói “đùa” với con? 4

Không như những gì chúng ta vẫn biết, đó là: “Nó còn nhỏ biết gì mà nói!” hay “Ôi em nó mau quên lắm!”… Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu lời nói hay hành vi của người lớn tác động lên trẻ không chuẩn mực, điều đó sẽ gây tổn thương đến suy nghĩ còn non nớt của trẻ và gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần cũng như vô tình khiến cho hành vi của bé đi lệch lạc. 

Vừa qua, sự việc bé gái 8 tuổi thả cậu em trai 2 tháng tuổi từ ban công xuống đất ở Trung Quốc đã khiến cho các bậc phụ huynh e ngại về cách thức dạy dỗ con của người lớn. Được biết, khi được phỏng vấn, Minh Hà – vợ của ca sĩ Lý Hải đã chia sẻ về cách dạy con vô cùng “chuyên nghiệp” đó là: Nếu ai đó ghẹo con lớn của tôi rằng: mẹ sanh em bé sẽ cho con ra rìa. Tôi sẽ trả lời ngay với người đó “Mẹ sinh em bé nhưng mẹ vẫn thương Rio” và khi về đến nhà tôi sẽ ôm bé lớn trước sau đó mới tới lượt bé nhỏ để cho chúng hiểu rằng chúng cần phải biết thứ tự trước sau.

Với cách thức dạy con của Minh Hà, nhiều bậc phụ huynh tỏ ta tán đồng và khâm phục khả năng làm mẹ của cô. Hiện tại, có không ít các cặp vợ chồng đông con, nhưng vì cuộc sống mà không có thời gian quan tâm và chưa thực sự hiểu tâm lí con trẻ nên không biết cách dạy con. 

Rút kinh nghiệm từ sự việc đáng tiếc của đứa bé ném em mình xuống đất, nhiều bậc cha mẹ phải suy nghĩ lại về cách chúng ta truyền đạt thông tin đến con. Những kiểu nói “chơi” như: “Mẹ có em bé thì con bị ra rìa” hay đại loại những câu như vậy thì nên chú ý. Vì trẻ em có suy nghĩ non nớt, các bé sẽ tin vào những gì chúng ta nói ra, dù là nói “chơi”. Thế nên bạn cần hạn chế cách chúng ta nói chuyện với con, và cũng cần để ý thái độ và cách cư xử của người khác với bé, nếu bạn không muốn để xảy ra điều gì đáng tiếc cho con.

Cha mẹ nghĩ gì về những lời nói “đùa” với con? 5

Theo đó, nhiều bậc phụ huynh cho rằng: Thường ông bố bà mẹ nào có đông con, hay bắt đứa con lớn phải “gánh vác” trách nhiệm nặng nề với các em, phải trông coi em, phải làm gương cho em, phải làm hết các việc nhà trong khi em học bài, phải nhường đồ chơi cho em,… Điều nay theo họ là chuyện rất bình thường, vì vốn dĩ sinh ra làm anh/chị cả trong nhà thì có quyền dạy em… nhưng nếu không được hướng dẫn một cách cụ thể, các bé sẽ lạm dụng quyền này mà “ăn hiếp” em mình,… đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bé lớn bất mãn khi bị buộc phải lo lắng cho em. Và nhiều bậc phụ huynh sẽ nói “Nếu con không thương em thì mẹ sẽ mang em đi cho nhà hàng xóm”. Những câu nói chơi như vậy sẽ khiến các em nhỏ có phần “không hiểu” và rất có thể các bé sẽ làm như lời mẹ nói, đó là bế em đi… cho.

Nếu sự việc của em bé người Trung Quốc là một hồi chuông cảnh tỉnh thì mọi người nên ý thức về cách nói chuyện với con nhỏ, cách phân thứ bậc trong nhà với các con. Và mẹo nuôi dạy con của Minh Hà cũng là một ví dụ điển hình về cách dạy con chuẩn mực mà các mẹ nên học hỏi.

Tags:

Bài viết liên quan