Mẹ đừng bỏ qua những thời điểm giao mùa nhé, nếu có sự chuẩn bị tốt từ trước, mẹ sẽ giúp bé phòng tránh được nhiều bệnh nguy hiểm đấy!

Bệnh giao mùa, chắc chắn không phải là tên của một loại bệnh, mà là những loại bệnh trẻ thường mắc phải khi thới tiết chuyển mùa.

Cẩn thận với bệnh giao mùa ở trẻ 4

11 loại bệnh thường gặp ở trẻ khi giao mùa

– Đau họng

– Viêm phế quản

– Cảm/cúm

– Viêm mũi dị ứng ở bé

– Viêm tai giữa

– Bệnh sởi

– Bệnh thủy đậu

– Bệnh ban đỏ

– Chàm

– Bệnh tiêu chảy

– Đau mắt đỏ

Dấu hiệu “bệnh giao mùa”

Mỗi khi giao mùa, thời tiết thay đổi làm cho cơ thể con người nếu thích nghi không kịp sẽ có những phản ứng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Những triệu chứng báo hiệu cơ thể có thể bị tác động của thời tiết như: hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt sống; Ho khan hoặc ho khò khè.; Cảm giác ớn lạnh, rùng mình, ở trẻ nhỏ da lạnh hoặc nổi bông có thể là triệu chứng trẻ sắp sốt cao; Buồn nôn hay tiêu lỏng… Nếu thấy bé có những dấu hiệu này, mẹ phải hiểu ngay là bé có thể đã mắc phải các chứng bệnh giao mùa. Ngoài ra, điều quan trọng là mẹ phải chủ động phòng bệnh cho bé bằng các phương pháp sau:

Phương pháp đối phó với bệnh giao mùa

– Tăng cường ủ ấm cơ thể trẻ: Khi cho bé ra ngoài, mẹ cần mặc quần áo dài tay, đội mũ nón… cho bé. Ngoài ra, nếu thời tiết quá lạnh thì phải trang bị áo ấm, khăn quàng cổ và hạn chế đưa bé ra ngoài khi không cần thiết.

– Tăng sức đề kháng cho bé: Mẹ có thể giúp bé tăng cường sức đề kháng để chóng chọi với vi rút truyền bệnh bằng nhiều biện pháp như: Cho bé  uống thuốc bổ, vitamin cần thiết ngăn ngừa cảm cúm, tiêm phòng bệnh cúm, cung cấp nhiều chất kháng thể qua các loại nước ép trái cây như cam, bưởi, dưa hấu…,

– Giữ vệ sinh cho bé: Nhớ luôn rửa sạch tay cho bé bằng xà phòng diệt khuẩn tước và sau khi ăn, giữ cho cơ thể bé sạch sẽ cũng như ăn uống vệ sinh cũng là một cách ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập cơ thể bé mẹ nhé!

– Tăng cường dinh dưỡng cho bé: Nhờ tăng cường, bổ sung dinh dưỡng hợp lý từ thực đơn chuẩn, mẹ sẽ giúp bé đảm bảo cơ thể khỏe mạnh.

– Tăng vận động thể lực cho bé: Thường xuyên cho bé được tắm nắng, hít thở không khí trong lành, tham gia các hoạt động về thể dục thể thao sẽ giúp bé tăng cường độ dẻo dai, khỏe mạnh để tăng sức đề kháng.

– Mẹ lưu ý:

Cẩn thận với bệnh giao mùa ở trẻ 5

Không nên tự chữa bệnh cho con. Khi thấy con ho, sốt, nhiều mẹ đã tự ra hiệu thuốc, mua kháng sinh về tự cho uống. Mỗi thể viêm có phác đồ điều trị riêng, có loại bệnh dùng kháng sinh này, loại dùng kháng sinh khác, cũng có loại bệnh không nên dùng kháng sinh. Khi có những triệu chứng của bệnh giao mùa, cách tốt nhất là cho bé đến cơ sở y tế. Phát hiện sớm, điều trị đúng cách, trẻ sẽ mau lành bệnh và phục hồi nhanh chóng.

Tags:

Bài viết liên quan