Mẹ&Con - Con mê tivi quá độ là nỗi lo của không ít bố mẹ. Phải làm sao để trị đây? Bác sĩ Lê Thị Ngọc Diệp (BV Nhi Đồng 2) sẽ có những lời khuyên hữu ích. Mẹ sẽ ứng xử như thế nào khi trẻ bướng bỉnh? Mẹ làm gì khi các con cãi nhau? Trẻ nói dối, cha mẹ nên làm gì?

Chào bác sĩ,

Con em mới có 3 tuổi thôi nhưng bé cực kỳ mê tivi. Em nói mê luôn chứ không phải thích là vì bây giờ, muốn bé nghe theo điều gì, làm gì cũng phải mang tivi ra dụ. Em không muốn cho con xem nhiều nhưng bé cứ khóc, đòi mở tivi cho bằng được mới chịu. Bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc thiếu nhi. Chỉ cần mở lên là con nín ngay, chăm chú theo dõi. Em không rõ bé có… hiểu gì không nhưng bé có thể ngồi yên như thế cả tiếng đồng hồ chỉ dán mắt vào tivi thôi ạ (thật tình là em chưa thấy đứa nhỏ nào “mê” đến mức ấy!). Thêm một điều nữa cũng hơi kẹt. Vợ chồng em phải đi làm, để bé ở nhà cho bà trông. Bà thấy mở tivi, bé chịu ăn, chịu ngồi yên, không quấy nên cứ thế mở cho bé xem miết. Em càm ràm bà còn giấu và lén mở để chiều theo bé nữa. Em e ngại việc này có ảnh hưởng đến tâm lý của bé… Mong bác sĩ cho em lời khuyên.

Lý Nhật Anh  

(Quận 12)

 chuyen gia mevacon

Bạn nên tích cực thay đổi thói quen của bé, trao đổi với người thân để cùng phối hợp với bạn, vì đúng như bạn nhận định, việc bé xem tivi nhiều rất có hại, dễ dẫn đến nảy sinh các vấn đề về tâm lý. Nói đơn giản thế này để bạn hình dung, trẻ em 3 tuổi đã có thể đi học mẫu giáo. Ở đó, bé học hỏi và giao tiếp, có được thông tin “hai chiều”. Nhưng khi bạn để bé ở nhà, bà chỉ mở tivi cho bé xem, có thể bé vẫn nghe hiểu tốt nhưng lại không có phản xạ ngược lại, dẫn đến chậm nói, vốn từ không phong phú. Nguy hiểm hơn, việc chậm phát triển ngôn ngữ này có khả năng kéo theo cả chậm phát triển trí tuệ do không có điều kiện phản ứng.

Tuy chưa có một kết luận rõ ràng, nhưng một vài nghiên cứu cũng e ngại rằng chính việc chỉ được “xem” quá nhiều hình ảnh “một chiều” thế này sẽ dễ dẫn đến cả chứng bệnh tự kỷ nữa, bạn ạ. Ngoài ra, xem tivi nhiều còn có thể khiến bé có những vấn đề về sức khỏe tâm thần như thiếu tập trung, có thái độ bốc đồng, hiếu động quá mức…  

Về mặt thể chất, bạn cũng biết trẻ ở độ tuổi của con bạn rất cần được cho tham gia vào các hoạt động ngoài trời, vận động thông qua những trò chơi. Nếu bé chỉ được đặt ngồi yên trong nhà, ít vận động, bé sẽ không thể phát triển toàn diện. Tối ngủ, giấc ngủ cũng sẽ không sâu, dễ bị ác mộng, dễ chập chờn, cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau…

Tốt hơn hết, theo tôi, bạn nên cắt giảm tối đa các chương trình tivi của bé (tuổi của bé chỉ nên xem tối đa 1 tiếng đồng hồ, chia thành 2-3 lần mỗi lần vài chục phút). Khuyến khích con ra ngoài vui chơi, vận động. Tập cho bé chú ý đến nhiều thứ khác xung quanh. Buổi tối đi làm về nhà, bạn cũng nên tranh thủ chuyện trò với con, chơi đồ chơi với con hoặc kể chuyện, đọc sách cho con nghe. Cuối cùng, nếu có điều kiện, theo tôi, gia đình nên thu xếp để bé được đi học mẫu giáo. Ở trường, có bạn, có cô giáo và giờ giấc sinh hoạt nề nếp, bé sẽ bỏ dần được thói quen dán mắt vào tivi như thế. Chúc bạn thành công. 

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Diệp
(BV Nhi Đồng 2) 

Tags:

Bài viết liên quan