Mẹ và Con - Mẹo trang điểm mắt của phụ nữ Hàn Quốc để trông mắt to hơn. Cách make up mắt này sẽ giúp bất kỳ ai dù là người chưa có kinh nghiệm trang điểm cũng có thể làm theo.

Bạn tự ti vì đôi mắt không được to? Bạn muốn tạo điểm nhấn trên gương mặt nhưng không thích lớp trang điểm dày cộp? Vậy thì cách trang điểm mắt phong cách Hàn Quốc tự nhiên này chính là điều bạn đang tìm.

Các cách trang điểm mắt này vừa dễ thực hiện lại có nhiều mẹo giúp che khuyết điểm, đánh bay quầng thâm mắt, tăng vẻ tự nhiên hài hòa. Bài viết cũng gợi ý nhiều bảng màu phấn mắt đa phong cách giúp bạn chọn phong cách phù hợp cho bản thân.

Các cách trang điểm mắt Hàn Quốc được ưa chuộng

Trang điểm mắt bằng tông cam tươi tắn

Bạn muốn trang điểm cho gương mặt thêm trong trẻo, theo phong cách trang điểm nhẹ nhàng và đầy sức sống? Vậy thì tông màu cam sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Các bước phối màu cũng rất đơn giản:

  • Đánh lớp cơ bản bằng kem nền thật mỏng.
  • Kiểu trang điểm mắt này thích hợp với lông mày màu nâu, đánh son theo kiểu lòng môi.
  • Với mắt thì bạn thực hiện các bước theo thứ tự như sau:
    • Bước 1: Dùng phấn mắt màu trắng để đánh nhẹ lên toàn bộ bầu mắt.
    • Bước 2: Dùng phấn màu cam phủ thật nhẹ lên trên lớp màu trắng. Đến khi thấy rõ cả hai màu thì dừng lại.
    • Bước 3: Vẫn là màu cam như trên nhưng đánh đậm hơn cho vùng mắt trên, phần đuôi và một chút ở mi dưới.

Các cách trang điểm mắt Hàn Quốc được ưa chuộng

Tông màu này phù hợp để đi làm, đi dạo phố, đặc biệt là phối với váy hoa mềm tinh tế. Bạn cần lưu ý khuyết điểm dễ mắc phải nhất khi trang điểm mắt tone cam là phủ phấn quá tay khiến mắt trông quá vàng vọt.

Đồng thời, nếu chọn màu cam không phù hợp sẽ khiến da bạn trông như sạm đi. Tốt nhất là chọn các màu phổ biến như cam đào, cam đất, tránh dùng màu cam thuần, tươi và chói để trang điểm.

Cách trang điểm mắt nâu tự nhiên

Nếu bạn muốn gương mặt trông tự nhiên mà sang trọng thì hãy chọn tông màu nâu. Đây là màu sắc dễ phối hợp và thích hợp với nước da châu Á của chị em chúng mình. Phấn mắt màu nâu chủ yếu được dùng ở bước đánh nền, tại vị trí trên hốc mắt và bầu mắt.

Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Dùng màu nâu nhạt phủ rộng lên bầu mắt, hốc mắt và mí dưới.
  • Bước 2: Lấy màu hồng phấn hoặc cam đào, tán nhẹ lên phần đuôi mắt, hướng từ đuôi mắt về phía bầu mắt đến khoảng ⅓ thì dừng lại.
  • Bước 3: Dùng màu nâu đậm đánh đều ở đuôi mắt, cả phía trên lẫn dưới.
  • Bước 4: Cuối cùng hãy tán nhẹ một chút nhũ ở giữa bầu mắt để giúp mắt trông long lanh tự nhiên hơn.

cách trang điểm mắt Hàn Quốc

Kiểu trang điểm mắt màu nâu đơn giản nhưng nếu không khéo sẽ khiến bạn trông “dừ” hơn tuổi. Do đó, bạn nên chọn màu nâu sáng một chút, tránh chọn tông quá trầm sẽ khiến mắt mất đi sức sống. Tốt nhất là màu tối hơn màu da khoảng 2-3 tone, vừa đủ để tạo chiều sâu mà không khiến mắt bị tối.

Cách make up mắt màu khói độc đáo

Phong cách trang điểm mắt khói được nhiều chị em ưa chuộng bởi nét quyến rũ, cuốn hút của nó. Nếu muốn theo phong cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng thì bạn chỉ cần đánh màu khói nhạt là đủ nhé. Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Dùng phấn màu nâu để tán theo hình chữ V ở ⅓ đuôi mắt và ⅓ bầu mắt. Tiếp theo dùng nhũ vàng tán nhẹ ở phần giữa bầu mắt. Mức độ đậm hay nhạt tùy vào sở thích của bạn.
  • Bước 2: Tán đều phấn màu nâu nhạt lên vùng vừa đánh phấn và nhũ, thêm một chút màu nâu cho viền mắt dưới.
  • Bước 3: Nhẹ nhàng kẻ một đường eyeliner mảnh, hất nhẹ ở đuôi để giúp mắt trông to hơn. Cuối cùng là thêm mascara cho bờ mi cong vút.

Cách trang điểm mắt màu khói độc đáo

Phong cách trang điểm mắt khói màu nâu vàng này hợp với son đỏ. Đảm bảo đôi mắt bạn sẽ hớp hồn mọi người ở bữa tiệc đêm đấy.

Một số mẹo để make up mắt to hơn

Những mẹo trang điểm mắt Hàn Quốc này rất dễ thực hiện. Bí quyết đã có sẵn, bạn chỉ cần học theo mà thôi! Để make up mắt trông to hơn mà vẫn tự nhiên nhẹ nhàng thì bạn hãy:

Dùng kính áp tròng

Kính áp tròng (lens) chắc chắn là bí quyết giúp mắt to tròn, long lanh cực kỳ xịn. Để mắt trông to hơn bình thường bạn có thể chọn loại lens có độ giãn > 13.6mm hoặc nhờ nhân viên tư vấn.

Chọn màu lens phù hợp với trang phục, cách trang điểm sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt cho mắt. Bạn nhớ đeo lens trước khi make up để tránh làm ảnh hưởng tới lớp phấn, mascara quanh mắt trong quá trình đeo. Giữ vệ sinh thật kỹ và không đeo lens liên tục quá 12 tiếng/ngày nhé.

Cách trang điểm mắt to hơn

Kính áp tròng tuy tiện dụng nhưng cũng có nhiều khuyết điểm rõ ràng: Không phải mắt ai cũng đeo được, cần giữ vệ sinh kỹ, tốn kém chi phí. Bạn có thể dùng mẹo trang điểm đơn giản để mắt trông to tròn như sau:

  • Kéo dài mí mắt: Sử dụng bút kẻ mắt màu nâu dọc theo đường viền mi và kéo dài ra ngoài theo đường tiếp tuyến tự nhiên. Cách kẻ này tạo ảo giác về chiều sâu, đặc biệt là ở góc ngoài của mắt.
  • Tạo điểm nhấn giữa bầu mắt: Đây là mẹo giúp tạo ảo ảnh đường viền. Bạn cần đánh phấn nhũ vàng hoặc một số màu nhũ sáng khác vào phần giữa bầu mắt. Khi người khác nhìn vào mắt bạn sẽ có cảm giác bị nhầm rằng mí trên mắt cao hơn thực tế.
  • Tô viền mi dưới: Dùng phấn màu để kẻ một đường màu tinh tế ở mi dưới sẽ giúp mắt trông tròn và to hơn khá nhiều. Nếu bạn chưa quen trang điểm mắt thì hãy dùng màu sáng như màu nude, be,… để tránh tạo cảm giác “mắt gấu trúc”. Bạn có thể thử nghiệm với các màu tối hơn khi đã tự tin hơn.
  • Miếng dán kích mí: Đối với những cô nàng một mí thì miếng dán này là “bảo bối” để có đôi mắt to tròn hai mí tự nhiên đấy.

Cách trang điểm mắt nâu tự nhiên

Hy vọng các cách trang điểm mắt trên đây sẽ giúp bạn tự tin hơn với vẻ ngoài. Dù bạn chọn phong cách nào thì đừng quên rằng bất kỳ cô gái nào cũng xinh đẹp và xứng đáng được yêu thương nhé.

Bài viết liên quan