Me&Con - Rối loạn tiêu hóa là một hội chứng được tạo ra bởi sự co thắt bình thường của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa, có vấn đề về chức năng dạ dày. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn tiêu hóa ở trẻ em như đầy hơi, chướng bụng, táo bón, tiêu chảy…những bất lợi về tiêu hóa của trẻ có thể dẫn đến tình trạng mất nước, còi cọc, kém phát triển. Dưới đây là một số gợi ý phòng tránh cho trẻ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, nhất là vào những ngày đi du lịch. Tất tần tật những điều ba mẹ cần biết để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ ở trẻ em Bệnh rối loạn chuyển hóa: Trẻ tử vong khi bú mẹ 10 lưu ý hữu ích giúp bạn "thoát" ngộ độc thực phẩm

Chuẩn bị đồ ăn ở nhà

Nếu đi du lịch, bạn nên chuẩn bị đồ ăn mang theo cho trẻ để phòng tránh bệnh rối loạn tiêu hóa. Lựa chọn những loại thức ăn tốt cho bụng của trẻ, nếu không chuẩn bị kịp bạn có thể mua sẵn nước uống, sữa, bánh mì, ba tê hộp…ở các siêu thị hay những cửa hành thực phẩm uy tín và phải chắc chắn rằng những loại thực phẩm đó chưa hết đát.

Những loại thực phẩm phù hợp với dạ dày của trẻ

Để tránh bị tiêu chảy khi đi du lịch do nguồn nước và thức ăn thiếu vệ sinh, bạn cần chuẩn bị cho trẻ những loại thực phẩm phù hợp với dạ dày của trẻ. Nếu không có thời gian chuẩn bị, bạn hãy chú ý những loại thực phẩm cho trẻ ăn uống đều phải được nấu chín, thực ăn hộp hay nước uống phải được đóng chai hoặc đóng gói cẩn thận.

thuc-phamNhững loại thực phẩm nên ăn khi đi du lịch. (Ảnh minh họa)

Hạn chế thực phẩm ăn ở ngoài

Bạn cần hạn chế cho trẻ ăn những loại thực phẩm bên ngoài khi đi du lịch để bạn vệ đường ruột của bé. Những loại thức ăn, nước uống chưa được nấu chín hoặc đun sôi thì cần tránh cho trẻ ăn để tránh bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy ở trẻ. Bênh cạnh đó những thức ăn sống, hải sản có thể gây ra vấn đề về đường ruột.

thuc-phamNhững thực phẩm hạn chế cho trẻ ăn khi đi du lịch. (Ảnh minh họa)

Mang theo gừng hoặc mật ong cho trẻ

Nếu trẻ có đường ruột không tốt và dễ đau bụng, bạn phải mang theo gừng khi đi du lịch. Gừng tươi hay khô đều có tính ấm, chống nôn mửa, tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa. Lấy 3 lát gừng cho vào cốc nước nóng để trẻ uống.

Nếu bạn có trẻ nhỏ và thấy bé có triệu chứng đau bụng, không uống được nước gừng thì hãy cho trẻ ăn mỗi lần 2 muỗng mật ong, từ 3 – 5 lần/ngày cho đến khi bệnh giảm.

Vệ sinh tay bằng xà phòng

Ăn uống bên ngoài rất thú vị và thuận tiện nhưng cũng rất nguy hiểm nếu vệ sinh không sạch. Ăn uống nhà hàng hay bất cứ nơi đâu bạn cũng nên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng để loại bỏ những vi khuẩn bên ngoài trước khi ăn. Đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó góp phần phòng tránh các căn bệnh về đường ruột.

Thuốc chống tiêu chảy

Khi đi du lịch ở những nơi có khí hậu, thổ nhưỡng khác biệt sẽ khiến cơ thể bị thay đổi để thích nghi ở nơi đó. Việc chuẩn bị sẵn thuốc chống tiêu chảy khi bị rối loạn tiêu hóa sẽ giúp trẻ phòng tránh nhiều phiền phức và vui chơi thoải mái. Tuy nhiên bạn không nên lạm dụng, đặc biệt cẩn thận sử dụng cho trẻ em bởi các loại thuốc này tuy làm giảm triệu chứng tiêu chảy nhanh nhưng phân cùng với độc tố không thoát ra ngoài được, ứ đọng trong lòng ruột có thể gây nguy hiểm. Nếu trẻ bị nặng, hãy đưa trẻ đến các sở y tế, bệnh viện gần nhất để chữa trị kịp thời.

Tags:

Bài viết liên quan