Mẹ&Con – Cách chữa cảm lạnh cho trẻ bằng khoai tây đang được nhiều người phóng đại với công dụng bất ngờ. Tuy nhiên, thực tế cách làm này có mang lại hiệu quả như lời đồn đại… 6 dấu hiệu bị cảm lạnh ở trẻ sơ sinh mẹ không nên coi thường Đã tìm ra “liều thuốc thần” chống cảm lạnh cho bé yêu 2 món ăn trị cảm lạnh hiệu quả mùa mưa bão

Mới đây, một bà mẹ ở California đã chia sẻ trên trang cá nhân về liệu pháp khoai tây, áp dụng khi trẻ bị ốm. Sau khi chia sẻ, bài viết đã nhận hàng trăm nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài tuần. Theo như cách chữa cảm lạnh cho trẻ mà bà mẹ này chia sẻ có nội dung như sau:  “Tôi đã đọc một bài báo về việc đặt miếng khoai tây vào tất của trẻ khi chúng bị ốm. Bởi vậy, khi con bị cảm lạnh nhẹ, tôi đã đặt lát khoai tây trong tất của con tối qua, lúc 20-21h”.

Cách chữa cảm lạnh cho trẻ bằng khoai tây có thật hiệu quả? 3

Khoai tây. (Ảnh minh họa)

Được biết sau khi áp dụng, con trai của bà mẹ này không còn ho, không còn sổ mũi và bé đã ngủ một cách ngon lành trong suốt cả buổi tối.

Cách thực hiện liệu pháp này cũng khá đơn giản. Mẹ chỉ cần cắt một lát khoai tây có độ dày khoảng 0,3cm và đặt nó vào trong tất của con ở vị trí bên dưới lòng bàn chân. Để vậy qua đêm. Thậm chí, một số bà mẹ bỉm sữa khác còn khẳng định, cách này không chỉ điều trị cảm lạnh mà còn giúp trẻ hạ sốt cực kỳ tốt.

Trước hiệu quả mà liệu pháp này mang lại, số đông đồng tình nhưng một số khác lại tỏ ra tò mò và phân vân cách chữa cảm lạnh cho trẻ từ khoai tây có thực sự hữu ích như vậy hay không?

Theo các chuyên gia, khoai tây từ lâu đã được biết đến với khả năng chống độc, có thể tiêu diệt vi khuẩn và vi rút. Khoai tây sống có khả năng giảm các triệu chứng của viêm khớp, nhiễm trùng, bỏng và đau mắt. Nước ép khoai tây có thể gia tăng vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa quá trình lên men ở ruột. Đặc biệt, có một tin vui dành cho chị em là khoai tây có thể thúc đẩy việc giảm cân bằng cách nghiền nó thành bột mịn và hòa tan với nước để uống.

Cho dù áp dụng cách chữa cảm lạnh cho trẻ bằng nguyên liệu nào đi nữa, mẹ cũng cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ nhi khoa. Hãy là một bà mẹ thông thái, biết lựa chọn những thông tin chính xác, biết phân biệt cái nào nên hay không nên làm theo. Đừng vội nghe theo những lời đồn đại để tránh xảy ra những nguy hiểm khó lường, mẹ nhé!

Chúc mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan!

Tags:

Bài viết liên quan