Mẹ&Con - Thoa toner là bước dưỡng da không thể thiếu của các cô gái. Tuy nhiên những cô nàng Nhật Bản lại không xem trọng bước skincare này. Hãy cùng Mẹ&Con tìm hiểu vì sao bước skincare must-have trên thế giới lại lại “thất sủng” nặng nề ở Nhật Bản như vậy nhé!

Khi lượn một vòng ở những trung tâm thương mại, cửa hàng Nhật Bản, bạn sẽ “bỏ túi” được nhiều món hay ho… trừ Toner.

Vì sao toner “mất tích” ở Nhật?

Là một trong những item cơ bản nhất mà mọi skin-lover trên thế giới đều sở hữu, thế nhưng kì lạ là toner lại hoàn toàn “biệt tăm” trong routine skincare của người Nhật. Lý do là gì? Đơn giản là vì toner không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người Nhật.

Trong văn hóa Nhật, việc phụ nữ makeup khi đi làm không chỉ mang ý nghĩa làm đẹp mà còn thể hiện sự tôn trọng với người xung quanh. Trang điểm thường xuyên nên phụ nữ Nhật thường double, thậm chí triple cleansing với nước tẩy trang, dầu tẩy trang và sữa rửa mặt – quá đủ để loại bỏ hoàn toàn cặn mỹ phẩm và đảm bảo da thật sự sạch sâu. Bên cạnh đó, nhịp sống bận rộn điên cuồng và khí hậu khô lạnh khiến người Nhật luôn ưu tiên skincare nhanh gọn, ít bước, tập trung vào dưỡng ẩm. Và như vậy toner dư thừa chức năng loại bỏ bụi bẩn còn sót lại sau bước rửa mặt, lại không thể cung cấp đủ độ ẩm cho da, trở thành lựa-chọn-không-tối-ưu và cần được thay thế!

Bí quyết dưỡng da trắng xinh không cần Toner của phụ nữ Nhật 5

Lotion – Sự thay thế vượt trội cho làn da mướt mịn chuẩn mochi-skin

Giống như glass-skin của người Hàn, mochi-skin chính là tiêu chuẩn người Nhật đặt ra cho một làn da đẹp: Căng mịn, mềm mại, đàn hồi như vỏ bánh mochi. Bí quyết nằm ở sự khác biệt trong bước skincare đầu tiên sau khi làm sạch da: Thay thế toner bằng lotion.

Bạn đang nghĩ lotion và toner không phải là một sao? Xin chúc mừng, bạn không phải người duy nhất! Lotion thực tế là một bản nâng cấp vượt trội hơn của người Nhật. Vừa hoàn thành tốt chức năng của toner – cân bằng độ pH cho da sau hàng loạt bước làm sạch “nặng đô”, lotion còn có thêm khả năng cấp ẩm, tạo tiền đề cho da hấp thụ tối ưu dưỡng chất ở các bước dưỡng sau.

Không chỉ vậy, thao tác trên da của lotion cũng thân thiện với da hơn so với toner. Việc lau hay chà xát bằng bông tẩy trang có thể vô tình làm tổn thương da hay tạo ra những nếp nhăn về sau. Ngược lại, vỗ nhẹ lotion trên mặt giúp mát-xa nhẹ nhàng, tăng cường lưu thông máu, giúp da đàn hồi và thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn. Lotion cũng đa dạng hơn về cách dùng: Lotion mask, eyes mask, xịt khoáng, pha với foundation… Cách nào cũng giúp da được cấp ẩm mọi lúc và tạo nên vẻ trong trẻo mịn mượt chuẩn mochi-skin!

Rõ ràng, so với toner thì lotion vượt trội hơn rất nhiều, cả về công dụng, thao tác và sự đa nhiệm. Vậy nên khi lotion đã có thì làm gì còn chỗ cho toner!

Bí quyết dưỡng da trắng xinh không cần Toner của phụ nữ Nhật 6

Hada Labo – Lotion số 1 Nhật Bản 12 năm liền

Nói về lotion, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Hada Labo – Lotion số 1 Nhật Bản suốt 12 năm liền. Thay vì đầu tư trau chuốt bao bì hay thêm thắt những thành phần quý hiếm, Hada Labo với phương châm “Đơn giản x Hoàn hảo” tập trung khai thác những dưỡng chất cơ bản nhưng mang lại hiệu quả thật sự. Công thức của Hada Labo vô cùng lành tính với độ pH cân bằng hoàn hảo 5.5 và cam kết không có các chất có thể gây kích ứng da như cồn, chất tạo màu, hương liệu hay dầu khoáng, do đó phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Bí quyết dưỡng da trắng xinh không cần Toner của phụ nữ Nhật 7

Là sự lựa chọn hàng đầu của phụ nữ Nhật, Hada Labo hy vọng có thể tiếp tục mang đến sự lựa chọn đơn giản và hoàn hảo tương tự cho làn da của phụ nữ Việt Nam.

Tìm hiểu thêm tại fanpage Hada Labo:

https://www.facebook.com/HadaLaboVietnam

Bài viết liên quan