Mẹ và Con - Người mắc bệnh hoang tưởng tự cao thường có niềm tin lệch lạc về khả năng của bản thân. Họ tin rằng mình là người nổi tiếng, sở hữu năng lực siêu nhiên hoặc thậm chí là có thể sống bất tử. 

Theo các chuyên gia tâm lý, bệnh hoang tưởng tự cao được xem là một dạng rối loạn tâm thần. Lúc này, người bệnh hoang tưởng tự cao thường đi kèm với các triệu chứng “ảo tưởng” về sức mạnh cũng như khả năng của bản thân. 

Bệnh hoang tưởng tự cao nếu không được can thiệp kịp thời sẽ có thể gây ra những nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Một vài trong số đó có thể kể đến như bệnh tâm thần phân liệt,  sa sút trí tuệ hay rối loạn lưỡng cực…

Hôm nay, hãy cùng Mẹ và Con tìm hiểu về căn bệnh hoang tưởng tự cao, “điều tra” ngọn ngành về những nguyên nhân gây bệnh cũng như những hệ quả mà căn bệnh này có thể mang tới nhé! 

bệnh hoang tưởng tự cao

Thế nào là bệnh hoang tưởng tự cao ? 

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, người mắc bệnh hoang tưởng tự cao sẽ có niềm tin lệch lạc về sức mạnh của bản thân. Họ thường tự nghĩ rằng mình là một cá thể hoàn hảo, có sức ảnh hưởng với vô số những siêu năng lực mà “người thường” không có được. Chứng bệnh ảo tưởng tự cao có thể chỉ xuất hiện trong một vài thời điểm nhất định, nhưng cũng có nhiều trường hợp xảy ra kéo dài. 

Thông thường, người mắc bệnh hoang tưởng tự cao sẽ xuất hiện những loại ảo tưởng khác, phổ biến nhất trong số đó có thể kể đến như nỗi sợ bị đàn áp, hoặc sở hữu một niềm tin tôn giáo bất thường nào đó. 

Bệnh hoang tưởng tự cao bao gồm những dạng nào ? 

Người bị bệnh hoang tưởng tự cao thường sẽ nghĩ rằng bản thân vĩ đại, và dạng “ảo tưởng sức mạnh” này có thể thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, một số dạng hoang tưởng thường gặp nhất bao gồm: 

  • Người bệnh hoang tưởng tự luôn có niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng của bản thân; thậm chí cho rằng mình có khả năng hàn gắn thế giới. 
  • Người mắc bệnh hoang tưởng tự cao thường cho bản thân là người có địa vị xã hội, người nổi tiếng được rất nhiều fan hâm mộ săn đón. 
  • Họ tin rằng bản thân mình có thể đứng đầu và lãnh đạo cả một tôn giáo
  • Người mắc bệnh hoang tưởng tự cao thường cho rằng bản thân có thể bất tử, không bị bất kỳ tác động nào từ bệnh tật hay chấn thương. 
  • Những người này cũng cho rằng bản thân là người thông minh bậc nhất thế gian. 

Người mắc bệnh hoang tưởng tự cao thường có triệu chứng gì ? 

Theo các chuyên gia tâm lý, người mắc bệnh hoang tưởng tự cao thường xuất hiện một số triệu chứng khác của chứng hoang tưởng tự cao như: 

  • Người mắc bệnh hoang tưởng tự cao thường khó hòa hợp với những người xung quanh.
  • Họ thường có một niềm tin bất diệt vào sự si mê. Họ sẽ bất chấp gạt bỏ tất cả những phản biện cho rằng bản thân họ không vĩ đại. Thậm chí là nổi nóng, tức giận với những ai không công nhận mình. 
  • Bởi niềm tin của người bệnh hoang tưởng tự cao là rất lớn, nên họ thường có xu hướng cư xử với mọi người xung quanh như thể những ảo tưởng của họ hoàn toàn là sự thật.

Theo các bác sĩ tâm lý, bệnh hoang tưởng tự cao được xem là có mối liên hệ mật thiết với nhiều vấn đề sức khỏe tinh thần khác của con người. Chính vì lý do này mà phần lớn những người mắc căn bệnh hoang tưởng tự cao đều có khả năng gặp những dấu hiệu đại diện cho các bệnh rối loạn tâm thần khác.

Vậy, nguyên nhân gây bệnh hoang tưởng tự cao là gì ? 

Theo thống kê, trung bình có khoảng 10% dân số mắc bệnh hoang tưởng tự cao với nhiều cấp độ khác nhau. Có rất nhiều nguyên nhân, điều kiện sức khỏe tinh thần được cho là có khả năng gây ra căn bệnh này. Một vài trong số đó có thể kể tới như: 

nguyên nhân gây bệnh hoang tưởng tự cao

Bệnh tâm thần phân liệt là nguyên nhân gây bệnh hoang tưởng tự cao 

Theo các bác sĩ, rối loạn tâm thần phân liệt được xem là một trong những vấn đề sức khỏe tinh thần đặc trưng, được gây ra bởi những ảo giác, hoang tưởng và tình trạng không thể phân biệt được thật và ảo của người bệnh. 

Theo thống kê, có khoảng 50% trường hợp người mắc tâm thần phân liệt có xu hướng mắc chứng bệnh hoang tưởng tự cao. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2006 cho rằng, các yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần sẽ dẫn tới những thay đổi nội dung ảo tưởng của người bệnh hoang tưởng tự cao. 

Cụ thể, những người mà bản thân họ có lòng tự trọng cao, ít trầm cảm có nhiều khả năng mắc bệnh hoang tưởng tự cao. Trong khi đó, những người có lòng tự trọng thấp và trầm cảm lại có nhiều nguy cơ ảo tưởng về sự khủng bố.

Rối loạn hoang tưởng gây ra bệnh hoang tưởng tự cao 

Cũng giống như tâm thần phân liệt, rối loạn ảo tưởng cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh hoang tưởng tự cao, tạo ra những ảo tưởng về sự vĩ đại của bản thân. 

Bệnh hoang tưởng tự cao xuất phát từ chứng rối loạn lưỡng cực

Có thể nói, rối loạn lưỡng cực chính là một trong những loại bệnh tâm thần phổ biến nhất. Loại bệnh này thường được đặc trưng bởi các giai đoạn trầm cảm, hưng cảm luân phiên thay đổi cho nhau. Theo đó, trong lúc hưng cảm, người bệnh thường có xu hướng đề cao cái tôi bản thân một cách bất chấp. Đây được xem là biểu hiện của bệnh hoang tưởng tự cao.

Theo các bác sĩ, có khoảng 2/3 trường hợp người rơi vào tình trạng rối loạn lưỡng cực có biểu hiện hoang tưởng tự cao.

Rối loạn nhân cách ái kỷ

Có thể nói, rối loạn nhân cách ái kỷ có thể tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của người bệnh. Theo đó, người bệnh thường tự nâng tầm quan trọng của bản thân mình lên trên tất cả mọi người xung quanh. 

Những người mắc bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ thường đề cao thái quá về quyền lợi của bản thân. Chính vì thế, người bệnh thường có những hành động thậm chí là phản cảm để gây chú ý và kêu gọi sự ngưỡng mộ từ người khác.

cách chữa bệnh hoang tưởng tự cao

Điều trị bệnh hoang tưởng tự cao như thế nào? 

Theo các chuyên gia tâm lý, việc điều trị bệnh hoang tưởng tự cao không phải là một chuyện đơn giản có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Phần lớn người bệnh hoang tưởng tự cao thưởng phản kháng với việc điều trị, bởi họ thật sự tin vào những ảo tưởng mà bản thân tạo ra. 

Về vấn đề thuốc chống loạn thần, theo các chuyên gia, các loại thuốc này thường hữu ích trong việc điều trị ảo tưởng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đó, những người bệnh rối loạn lưỡng cực có thể cần dùng thuốc đặc hiệu để điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. 

Những phương pháp điều trị bệnh hoang tưởng tự cao thường sẽ tập trung vào việc kiểm soát, đồng thời giảm thiểu các triệu chứng thay vì điều trị tận gốc. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh hoang tưởng tự cao, mà người bệnh có thể cần phải dùng thuốc hoặc liệu pháp điều trị lâu dài để kiểm soát các triệu chứng.

Chính bạn cũng có thể trở thành người giúp đỡ những bệnh nhân hoang tưởng tự cao bằng cách khéo léo để họ nhận ra những ảo tưởng ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống thực tế của họ ra sao. Theo đó, với sự kiên trì, nỗ lực hỗ trợ và cố gắng điều trị, người bệnh hoang tưởng tự cao có thể sớm lấy lại những mối quan hệ và cuộc sống hạnh phúc.

Và trên đây là những thông tin chi tiết về bệnh hoang tưởng tự cao mà bạn cần biết. Hy vọng với những kiến thức này, mọi người sẽ chủ động hơn trong vấn đề bảo vệ sức khỏe tinh thần cho bản thân và những người thân yêu. 

Bài viết liên quan