Mẹ&Con - Là một trong những tài năng khiêu vũ trẻ tuổi của Việt Nam, Bảo Ngọc giành được không ít những giải thưởng cao trong lĩnh vực này. Từng có nhiều cơ hội đứng trước sân khấu lớn cả trong và ngoài nước, luôn biểu diễn đầy tự tin nhưng cô bé mảnh mai này vẫn còn rất ngây ngô và rụt rè khi trò chuyện cùng tạp chí Mẹ&Con. Bản sao nhí Chi Pu hóa thân thành 'Công chúa ma thuật' siêu đáng yêu Những cái tên hay, 'không lẫn vào đâu được' của sao nhí Việt Sao nhí Việt được 'cắt cuống rốn' ở đâu?

Đã 1 mùa Bước nhảy hoàn vũ nữa trôi qua, kể từ khi giành được giải Đồng cuộc thi này vào năm 2014, Bảo Ngọc đã đạt được những gì?

Sau khi kết thúc cuộc thi, khả năng khiêu vũ của em tốt hơn, em tiến bộ hơn vì được học nhiều điều từ cô Đoan Trang và chú Phan Hiển. Em có nhiều cơ hội tham gia diễn các chương trình lớn như Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ nhí năm 2015, diễn cho chương trình của cô Cẩm Ly, cô Cẩm Vân và chú Khắc Triệu. Ngoài ra, em được quen biết thêm cô Khánh Thi, chú Chí Anh,… Em vui vì được mọi người biết đến nhiều hơn.

Bảo Ngọc có thể chia sẻ thêm màn hóa thân thành nhân vật Lady Gaga, kết hợp giữa nhảy hiện đại và khiêu vũ vào đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2014?

Lady Gaga là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ với giọng hát lẫn phong cách cực kì độc và lạ, có thể gọi là “dị” luôn ạ! Màn hóa thân thành Lady Gaga em vừa nhảy hiện đại kết hợp với khiêu vũ. Phần nhảy hiện đại rất khó. Trong lúc tập luyện em bị ngã hơi nhiều, tay chân sưng tím rất đau, do da em còn mỏng nên khi tập luyện với cột thường bị trầy xước và bỏng rát nhiều chỗ, nhưng may mắn là em đã hoàn thành tốt phần thi của mình.

Ngọc đã học được điều gì từ cô Đoan Trang và chú Phan Hiển?

Chú Phan Hiển và cô Đoan Trang bên ngoài thì rất hiền và vui vẻ nhưng khi tập luyện thì lại rất nghiêm túc và khắt khe. Có một lần trong lúc tập luyện, em bị rơi vì các anh chị diễn viên múa đỡ em không kịp, cô Đoan Trang và chú Phan Hiển đã chạy đến ôm xoa dầu chỗ chân đau và an ủi em. Em rất nhớ tình cảm mà cô chú đã dành cho em.

Em thấy phần diễn của Vi Khanh (Giải Vàng Bước nhảy hoàn vũ 2015) năm nay thế nào? Ngọc học hỏi được gì từ những phần trình diễn đó?

Em rất ấn tượng về màn trình diễn của chị Vi Khanh, vì trong đó có những kỹ thuật xiếc rất khó, chị Khanh quyết tâm tập luyện nên chị diễn rất tốt ạ. Em học được ở chị ấy sự kiên nhẫn luyện tập và dám đối diện với khó khăn nữa.

Bảo Ngọc: Trong lĩnh vực khiêu vũ, ngưỡng mộ nhất là… chú Hoài Linh 5

Ngọc học khiêu vũ từ khi nào? Gia đình phát hiện năng khiếu của em trong trường hợp nào?

Em học khiêu vũ từ lúc em 7 tuổi ạ, lúc đầu bố mẹ cho em đi học múa vì thấy em nhút nhát. Có một lần em nhìn thấy chị kia ở câu lạc bộ khiêu vũ nhảy điệu cha cha cha rất đẹp, thế nên em đã xin bố mẹ cho em đi học và bất ngờ em lại học rất tốt, bố mẹ tạo điều kiện cho em học đến giờ.

Ngoài yêu thích khiêu vũ, Ngọc còn sở thích nào nữa?

Em thích diễn kịch, đóng phim vì em rất thích diễn xuất. Đó cũng là một phần để bài phần khiêu vũ của em được hoàn thiện hơn. Hai diễn viên mà em rất thích là chú Trấn Thành và cô Ốc Thanh Vân vì cô chú diễn xuất hay và rất vui nữa ạ!

Hằng ngày, Ngọc dành bao nhiêu thời gian cho việc luyện tập khiêu vũ?

Mỗi ngày sau giờ học ở trường lớp, em dành một tiếng rưỡi đến Nhà thiếu nhi quận Gò Vấp để học khiêu vũ. Các thầy cô bảo rằng không cần luyện tập nhiều giờ liền nhưng em phải chăm chỉ đều đặn mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe.

Bảo Ngọc và Linh Hoa (Giải vàng Bước nhảy hoàn vũ 2014) thường xuyên có những hoạt động cùng nhau, Ngọc có thể chia sẻ về mối quan hệ của 2 bạn?

Dạ, em và chị Linh Hoa thường xuyên luyện tập với nhau, hai chị em có những sở thích giống nhau nên chơi với nhau rất ăn ý. Chị Hoa hơn tuổi em nên chị cũng thương và nhường em lắm ạ. Đặc biệt hai chị em đều “ốm nhách” như nhau nên thích chơi với nhau lắm ạ! Hihi

Trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí năm nay, Bảo Ngọc và Linh Hoa có tham gia hỗ trợ cho phần trình diễn của Nam Anh? Em có thể chia sẻ thêm về kỷ niệm này?

Lúc đó, em phải chui vào chiếc lồng lửa khá nóng nên ban đầu em hơi sợ. Nhưng được sự động viên của thầy cô biên đạo múa nên em hoàn thành tốt màn trình diễn của mình. Cả em và chị Linh Hoa đều rất vui và hãnh diện khi được xuất hiện vào đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ nhí năm nay ạ!

Bảo Ngọc: Trong lĩnh vực khiêu vũ, ngưỡng mộ nhất là… chú Hoài Linh 6

Thông tin cá nhân

Học và tên: Trần Bảo Ngọc

Ngày sinh: 11/05/2006

Học trường: Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Địa chỉ: 37 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp

Thành tích:  Giải đồng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014

Huy chương bạc Giải vô địch khiêu vũ ở Singapore

Huy chương vàng Giải khiêu vũ mở rộng ở Đồng Nai

Bảo Ngọc có thân hình rất “mi nhon”. Có phải cơ thể nhỏ nhắn sẽ giúp Ngọc dễ dàng luyện tập khiêu vũ? Hay Ngọc nhà ta biếng ăn nên suy dinh dưỡng hơn các bạn nè?

Thật ra em ăn rất khỏe nhưng do luyện tập với cường độ cao nên em chắc là mỡ của em bị “bốc hơi” hết rồi ạ! Gầy thì dễ thực hiện động tác khó. Mỗi lần các cô chú bê đỡ em cũng dễ hơn. Nhưng mẹ sợ em thiếu chất nên luôn làm thật nhiều món ngon và bổ dưỡng cho em ăn. Em thấy mi nhon cũng không sao vì em rất khỏe! Cười.

Bảo Ngọc có thể bật mí, số tiền thưởng của cuộc thi và cát sê những lần đi diễn, Bảo Ngọc dùng vào việc gì?

Em dùng số tiền thưởng để mẹ trang trải việc đưa gia đình về thăm quê ở Hà Nội. Còn số tiền đi diễn những chương trình khác em đều đưa cho mẹ ạ! Vì em còn nhỏ chưa biết dùng tiền hợp lý nên em để mẹ giữ và sử dụng trong những việc cần thiết.

Từ nhỏ đến giờ, khi Ngọc không ngoan sẽ bị ba mẹ phạt như thế nào?

Dạ, thường thì em rất ngoan và ba mẹ rất ít khi phạt em. Nhưng mà có những khi phạm lỗi thì bị mẹ bắt úp mặt vào tường, khoanh tay và xin lỗi bố mẹ, hứa lần sau không tái phạm. Lúc đó dù biết lỗi nhưng em vẫn khóc nhè một chút.

Trong lĩnh vực khiêu vũ, ai là người Ngọc thần tượng nhất và vì sao?

Trong lĩnh vực khiêu vũ, có rất nhiều người khiêu vũ giỏi như cô Khánh Thi, cô Đoan Trang, chú Phan Hiển, chú Chí Anh… ạ! Em đều ngưỡng mộ và học hỏi rất nhiều từ các cô chú đó. Nhưng người em rất ngưỡng mộ là chú Hoài Linh, vì chú này diễn kịch rất hay và được rất nhiều yêu mến.

Bảo Ngọc: Trong lĩnh vực khiêu vũ, ngưỡng mộ nhất là… chú Hoài Linh 7

Ước mơ của Bảo Ngọc sau này là gì?

Mặc dù em rất thích khiêu vũ và diễn xuất, nhưng sau này em muốn làm cô giáo để được chăm sóc và dạy dỗ các em nhỏ, các em ấy rất đáng yêu ạ!

Hỏi nhanh – đáp lẹ:

Ngọc thích nhân vật hoạt hình nào?

Em thích nhất là nhân vật Oggy.

Bảo Ngọc thích chơi với bạn trai hay gái hơn?

Em thích chơi với bạn gái hơn.

Bị trêu “sún răng” Bảo Ngọc có khóc nhè không?

Mỗi khi các bạn nói thế em đều cười.

Ngọc học giỏi nhất môn gì?

Trả lời : Em học giỏi nhất môn Tiếng Anh

Biệt danh của Bảo Ngọc là gì nè?

Dạ là Ngọc Sún ạ!

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết liên quan