Mẹ và Con - Sau những ngày nghỉ Tết thoải mái, vui vẻ, việc quay trở lại với trường lớp, đối mặt với bài học không phải là điều dễ dàng vì con trẻ bỗng dưng trở nên lười biếng trong học tập. Làm thế nào để con nhanh chóng vượt qua tình trạng này?

Bố mẹ cần làm gì để xốc lại tinh thần và bé không cảm thấy buồn chán khi lại đến trường sau Tết? Đừng quá lo lắng bố mẹ nhé, chuyện trẻ sau một kỳ nghỉ Tết dài trở nên lười biếng trong học tập là việc vô cùng bình thường. Hãy cùng Tạp chí Mẹ và Con tìm hiểu xem cần làm gì trong tình huống này nhé!

trẻ lười học

Tại sao trẻ có tâm lý lười biếng trong học tập sau Tết?

Trong năm học, ngày nào trẻ cũng đến lớp đều đặn sẽ hình thành một thói quen đi học nên việc học hành cũng là điều hiển nhiên. Sau kỳ nghỉ Tết dài được xả hơi, tự do vui chơi, xa rời sách vở nên thói quen này cũng dần mất đi và bị thay bằng thói quen khác. Đó là thói quen với việc nghỉ ngơi, không cần dậy đúng giờ, không phải ngồi bàn học… Chính điều này đã khiến trẻ không thích đi học và việc lười học là điều dễ thấy.

Cũng giống như người lớn sau một kỳ nghỉ dài hầu như không phải ai cũng sẵn sàng quay trở lại với công việc. Tuy nhiên, khác với trẻ nhỏ, người lớn biết mục đích đi làm của bản thân là để lo lắng cho cuộc sống của gia đình. Còn trẻ nhỏ không phải bé nào cũng có tinh thần tự giác học tập mà vẫn còn mải chơi nên cảm thấy buồn chán với bài vở và trường lớp. Chính vì thế, bố mẹ cần ở bên giúp con “xốc” lại tinh thần.

Phải làm sao để con “khởi động” trở lại sau Tết?

Khi những dư âm của kỳ nghỉ Tết còn ở lại thì việc quay trở lại với thời khóa biểu cũ cũng mất nhiều thời gian. Để đưa trẻ trở về với “guồng” quay này mà không cảm thấy buồn chán, vô vị, bố mẹ nên từng bước tạo hứng khởi và niềm vui cho bé bằng cách:

Lên kế hoạch kỳ nghỉ trước Tết

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết, bố mẹ nên cùng con lập một bản kế hoạch cho những ngày nghỉ. Những hoạt động được liệt kê có thể đan xen giữa việc chúc Tết, thưởng xuân, vui chơi với việc học tập của con. Tức là bố mẹ có thể yêu cầu trẻ duy trì thói quen học tập, ôn luyện vào mỗi tối nhưng với mức độ ít hơn bình thường. Nếu con không hào hứng lắm với chuyện này thì bố mẹ có thể cùng bé đọc sách hoặc làm những điều thú vị để chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm mới mẻ vào dịp Tết. Làm như vậy bé sẽ hứng thú hơn với việc học tập cũng như tới trường sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

lười biếng trong học tập

Chuẩn bị tâm lý để bé không cảm thấy hụt hẫng sau kỳ nghỉ dài

Kỳ nghỉ lễ của học sinh năm nay nhiều nơi lên tới 9 ngày thậm chí vì lý do đặc thù mà kéo dài 2 tuần. Trước tình hình này bố mẹ cần thường xuyên lên tâm lý để con không rơi vào cảm giác bị hụt hẫng khi quay trở lại trường. Hãy luôn nói về chuyện học hành để con quên đi những chuyến đi chơi ngày Tết vừa qua và phải thường xuyên theo dõi, quan tâm tới việc học tập của con ở trên lớp. Đôi lúc sẽ có một bài toán cực dễ với khả năng của con nhưng vì thói lười biếng còn “vương vấn” sau Tết nên bé không chịu suy nghĩ và động não. Những lúc như vậy, thay vì la mắng, tạo áp lực, bố mẹ nên ngồi cùng con và kiên nhẫn chờ bé làm bài tập. Dần dần bé sẽ bắt lại với nhịp học tập như trước và không còn cảm thấy bài xích, buồn chán hay lười biếng trong học tập nữa.

Cùng bé lên kế hoạch học tập chi tiết sau Tết

Phần đông học sinh trong những ngày đầu tiên trở lại trường hoặc là phản kháng không muốn đi học hoặc là đến lớp mà tâm trí bị phân tán, phân tâm không chú ý nghe bài giảng. Do đó, ban đầu bố mẹ không nên quá miễn cưỡng cũng không nên quá buông lỏng. Tốt nhất trước khi quay trở lại với ngày học chính thức, các bậc phụ huynh nên ngồi lại cùng con lên một bản kế hoạch chi tiết cho việc học tập. Bố mẹ nên để bé chủ động tự xây dựng lộ trình học tập của bản thân sau Tết, sau đó xem xét lại, chia sẻ quan điểm của mình và lắng nghe điều con nói để đi tới được một thống nhất cho bản kế hoạch. Việc để tự bé xây dựng thời khóa biểu, những dự định trong học tập không chỉ giúp bé đẩy lùi cảm giác chán học mà ngược lại giúp con hào hứng hơn.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc bố mẹ cùng con lập ra bản kế hoạch học tập chi tiết còn giúp bé xây dựng được tính chủ động trong việc học tập của chính mình. Hơn nữa, con cũng cảm thấy được tôn trọng và có ích cho những phát triển sau này trong tương lai.

dạy con học

Phối hợp với giáo viên để nắm bắt tình hình học tập của con

Tình trạng lười học, buồn chán, không có hứng thú với việc học tập sau Tết ở trẻ là điều rất bình thường và phổ biến kéo dài 1-2 ngày, thậm chí 1 tuần. Nhưng cũng không vì thế là bố mẹ lơ là, mặc kệ bé hoặc phó mặc toàn bộ việc trẻ lười biếng trong học tập cho giáo viên. Giáo dục không phải chuyện của riêng nhà trường, thầy cô giáo mà còn là của bố mẹ mỗi em nên cần sự phối hợp với nhau. Sau Tết bố mẹ nên thường xuyên liên lạc với giáo viên để theo dõi tình trạng học tập của bé và kịp thời đưa ra những biện pháp chấn chỉnh nếu con học tập sút kém hoặc đang đi lệch hướng.

Gợi cho bé niềm vui khi đến trường

Trẻ nhỏ thường không thích đến trường, lười học vì bài tập, những bài giảng không thú vị nhưng bé lại thích đến trường để vui chơi, gặp bạn bè. Do đó, khi kỳ nghỉ Tết sắp hết, bố mẹ nên trò chuyện cùng con về những người bạn, những niềm vui chỉ có thể có được khi bé đến trường. Bố mẹ cũng có thể nhắc khéo bé về việc nếu không đến trường thì bé sẽ bỏ lỡ nhiều điều lý thú và bổ ích hoặc những giờ vui chơi cùng bạn bè. Bằng những câu nói gợi niềm vui đơn giản như vậy bố mẹ đã có thể kéo lại tinh thần học tập cho con mà không cần tới đòn roi hay la mắng.

đi học

Bố mẹ cũng nên làm gương

Để bé khởi động một cách năng động sau một kỳ nghỉ Tết thì bố mẹ cũng cần làm gương cho con. Bố mẹ cần tránh những lời than vãn trước mặt bé về việc không muốn đi làm, muốn nghỉ việc, chỉ muốn nghỉ tiếp, chưa thấy ngày nghỉ đã phải đi làm… bởi điều này sẽ xây dựng trong bé một tâm lý tiêu cực khi nghĩ tới việc học tập cũng như cảm giác buồn chán, lười biếng trong học tập. “Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn”, tất cả các thành viên nên tạm gác những cuộc vui, lễ hội để quay lại với cuộc sống thực tại và lao động nghiêm túc. Chỉ có làm như vậy thì bố mẹ mới có thể dạy dỗ được con và trẻ không có lý do nào để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân.

Đảm bảo sức khỏe tốt cho bé

Kỳ nghỉ Tết hầu như từ bố mẹ đến con cái đều tự do ăn uống, đi chơi thoải mái nên phần nào cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Sau một hành trình du lịch dài ngày mệt mỏi, rất khó để trẻ có thể ôn tập và tiếp thu bài giảng liền ngay lập tức. Vì vậy, bố mẹ cần lên kế hoạch cho những chuyến đi xa thật hợp lý, tránh tình trạng ngày hôm trước về ngày hôm sau trẻ phải trở lại với trường lớp luôn. Bên cạnh đó, trong Tết bố mẹ cũng cần đảm bảo sức khỏe cho bé để không còn những “dư âm” cho ngày trở lại. Hãy nhớ để trẻ ăn uống và vui chơi một cách lành mạnh, đi ngủ đúng giờ giấc để đảm bảo sức khỏe cũng như không bị lệch thói quen.

trẻ lười biếng học tập

Mặc dù việc trẻ lười biếng trong học tập, cảm thấy buồn chán khi nhắc tới bài vở và trường học sau Tết là tâm lý bình thường nhưng bố mẹ cũng cần lưu ý để tìm cách giúp con nhanh chóng chấm dứt điều này. Thêm nữa, việc bố mẹ cùng con duy trì thói quen tích cực để quay lại với trường lớp này không chỉ áp dụng trong kỳ nghỉ Tết mà còn dành cho những kỳ nghỉ dài hơn sau này.

Bài viết liên quan