Mẹ&Con - Nhiều bà mẹ thường băn khoăn khi cho bé bú sữa bột. Dưới đây là 7 điều mẹ cần biết về việc cho con bú sữa bột.

7 điều mẹ cần biết khi cho trẻ uống sữa bột 4

Sữa bột trẻ em giảm khẩu phần ăn của bé

Thành phần chính của sữa bột chính là sữa bò. Do sữa bột khó tiêu hóa hơn sữa mẹ nên vón sữa cũng lớn hơn và sẽ khiến bé no lâu hơn. Cho bé uống sữa đặc sẽ giúp kéo dài thời gian giữa các bữa ăn của bé (khoảng từ 3 đến 4 tiếng) và theo sau đó là giấc ngủ của bé sẽ dài hơn.

Làm ấm sữa bột là không cần thiết

Các mẹ thường có thói quen hâm nóng sữa trước khi cho con bú vì muốn đảm bảo chất lượng sữa . Nhưng không có tài liệu khoa học nào chứng minh uống sữa ấm sẽ có lợi hơn. Thực chất, đây chỉ là vấn đề ý thích của trẻ. Một số bé thích uống sữa ấm, trong khi số khác thì thích uống sữa nguội hoặc ở nhiệt độ phòng.

Cách để mẹ nhận biết bé thích bú sữa ấm hay nguội: Tập cho bé làm quen dần với sữa nguội. Điều này sẽ giúp mẹ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cho bé thử uống sữa ấm và nguội và quan sát sự lựa chọn của bé. Nếu bé thích bú sữa ấm hơn thì mẹ nên lưu ý những điều sau đây khi hâm sữa cho bé: Không hâm sữa bằng lò vi sóng. Nhiệt của lò vi sóng không đủ làm ấm toàn bộ lượng sữa trong bình. Nguy hiểm hơn, lò vi sóng còn làm nóng bình sữa, gây phỏng cho bé. Thay vì sử dụng lò vi sóng, hãy hâm sữa bằng cách đặt bình sữa vào giữa bát nước nóng (không sôi) hoặc sử dụng bình ủ ấm.

Không nên giữ lại phần sữa thừa

Mẹ thường có thói quen cho bé uống tiếp phần sữa thừa vào lần bú tiếp theo. Thế nhưng, thói quen này sẽ khiến các vi khuẩn từ nước bọt của bé còn lại trong sữa xâm nhập vào lượng sữa mới. Vì vậy, mẹ luôn nhớ phải đổ bỏ đi phần sữa thừa từ lần trước.

Tất cả các loại sữa bột đều bao gồm những thành phần thiết yếu

7 điều mẹ cần biết khi cho trẻ uống sữa bột 5

Các bậc cha mẹ thường khá lúng túng khi lựa chọn loại sữa bột phù hợp nhất với con mình. Bởi trên thị trường ngày nay có quá nhiều chụng loại sữa mới. Thế nhưng, sữa bột đạt chuẩn bao giờ cũng bao gồm các thành phần thiết yếu. Trong đó, có 29 chất dinh dưỡng như protein, chất béo, sắt và can-xi. Những chất này đều phải có trong cả những loại sữa đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh nhẹ cân , trẻ bị dị ứng đường trong sữa,…

Sữa bột làm cho phân của trẻ sậm màu và “bốc mùi” hơn

Theo dõi tình trạng phân của trẻ khi uống sữa mẹ và sữa bột., có thể nhận thấy sự khác biệt. Phân trẻ uống sữa bột sẽ “bốc mùi” hơn, tối màu hơn và cứng hơn. Nhưng đó cũng do cơ địa của trẻ ảnh hưởng tới màu sắc và mùi của phân.

Cho trẻ bú sữa bột khiến người mẹ “độc lập” hơn

Không thể phủ nhận điều này, bởi khi cho mẹ bú mẹ, người mẹ sẽ phải luôn túc trựa bên bé 24/24. Hơn nữa, vì bé, mẹ phải kiêng khem rượu, cà phê, thức uống có cồn, các chất kích thích,… thậm chí cả món ăn cay.Những người mẹ cho con bú sữa bột sẽ tự do ăn những gì mình muốn , mặc những gì mình thích,…Bữa ăn của bé sẽ được sắp xếp gọn gàng và đến từ những chiếc bình tiện lợi.

Cho bé bú sữa bình làm gia tăng tình cảm gia đình

Tất cả mọi thành viên trong gia đình sẽ cùng gắn kết tình cảm hơn thông qua việc cùng cho bé bú bình. Việc được thương yêu , chiều chuộng sẽ khiến bé cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp. Hơn nữa, điều này cũng giúp ích nhiều cho việc phát triển trí não của bé.

Tags:

Bài viết liên quan