Mẹ&Con - Mọi người, đặc biệt là phụ nữ đều muốn thật tỉnh táo, sảng khoái và xinh đẹp vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời mẹ thức dậy với đôi mắt sưng húp, hẳn là sẽ rất bực bội đây, làm thế nào để xử lý đôi bọng mắt khiến mẹ xấu xí này? Các mẹ hãy tham khảo những biện pháp dưới đây để có cách khắc phục tốt nhất cho đôi mắt sưng húp kia nhé! Cách giữ đôi mắt khỏe mạnh khi làm việc Những thói quen gây nguy hiểm cho mắt Chăm sóc đôi mắt cho con

Chỉ cần sử dụng những vật liệu có sẵn tại nhà, rất dễ để thực hiện mà không phải tốn kém đâu mẹ nhé.

Sữa nguyên chất

7-cach-hay-giup-me-danh-bay-bong-mat

Mẹ có biết, sữa nguyên chất để lạnh có thể giúp điều trị bọng mắt? Trong sữa có chứa chất béo, axit amin, protein, vitamin A, D và axit lactic giúp làm mịn và giảm bọng dưới mắt. Chỉ cần đặt một chiếc khăn sạch thấm trong sữa lạnh lên mắt và để trong 15 phút. Thử thực hiện đi, mẹ sẽ thấy ngay hiệu quả của biện pháp này đấy.

Dưa leo cắt lát

Một trong những biện pháp thường được sử dụng nhất để làm giảm bọng mắt đó là đắp trực tiếp các lát dưa leo lên mắt. Dưa leo rất giàu chất flavonoid và chất chống oxy hóa giúp giảm sưng, tấy đỏ và kích ứng. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng làm mát, co giãn mạch máu, do đó làm giảm sự xuất hiện của bọng quanh mắt. Rất đơn giản mẹ chỉ cần đặt các lát dưa leo mỏng lên mắt, nằm nghỉ ngơi thư giãn trong khoảng 30 phút. Hoặc, ép dưa leo lấy nước, đặt trong tủ lạnh khoảng 20 phút, sau đó ngâm 2 miếng bông gạc trong nước ép này và đặt chúng lên mắt (nhắm mắt) khoảng 15-20 phút. Cuối cùng rửa sạch với nước ấm hoặc lạnh.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có thể giúp giảm viêm và kích thích tuần hoàn cho làn da dưới mắt. Để thoát khỏi đôi mắt sưng húp kia, mẹ hãy sử dụng lòng trắng trứng, dùng tay bôi lên hai bọng mắt và chờ cho đến khi khô khoảng 10-15 phút, sau đó nhẹ nhàng rửa sạch với nước ấm hoặc nước lạnh.

Khoai tây

7-cach-hay-giup-me-danh-bay-bong-mat

Nếu không có dưa leo, mẹ có thể sử dụng nguyên liệu là khoai tây. Trong khoai tây có chất làm se khít và săn chắc da giúp loại bỏ lượng nước dư thừa từ dưới mắt, do đó giúp mẹ ngăn chặn việc hai mắt bị sưng húp. Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ và thái lát mỏng, đặt lên mắt và để trong 10 phút. Hoặc, mài nhỏ một củ khoai tây sau đó bọc bột đã mài trong một vài lớp vải. Đặt túi vải này lên mắt và để khoảng 10-15 phút. Tác dụng không hề thua kém dưa leo đâu mẹ nhé!

Túi trà

Có thể là túi trà đen hoặc túi trà xanh, cả hai loại này đều giúp giảm sưng và làm dịu cho đôi mắt. Trong trà có chất làm se khít da tự nhiên, co các mạch máu ở vùng da quanh mắt và giảm sưng. Mẹ hãy thả 2 túi trà vào cốc nước nóng, sau đó nhấc ra ngoài để nguội. Sau đó đặt 2 túi trà này lên mắt và để trong khoảng 15-30 phút. Cuối cùng là rửa sạch. Hãy thực hiện biện pháp này 1-2 lần/ tuần nếu mẹ muốn có làn da dưới và xung quanh mắt luôn săn chắc và min màng.

Thìa lạnh

Mẹ đã bao giờ sử dụng thìa ướp lạnh để làm giảm đôi mắt sưng húp chưa? Cách làm cực kì đơn giản nhé, Mẹ chỉ cần đặt 2 thìa trong tủ lạnh để qua đêm và đặt chúng trên đôi mắt vào buổi sáng hôm sau. Mẹ có thể quấn thìa trong một miếng vải sạch hoặc khăn để tránh độ lạnh của thìa làm mẹ khó chịu. Thìa lạnh giúp làm co các mạch máu ở vùng da dưới mắt và làm giảm bọng mắt một cách hiệu quả.

Nước lạnh

7-cach-hay-giup-me-danh-bay-bong-mat

Một trong những cách dễ nhất để giảm sự xuất hiện của đôi mắt sưng húp ở nhà là sử dụng nước lạnh. Nó giống như một liều thuốc co mạch giúp làm giảm lưu lượng máu đến vùng da dưới mắt. Vì vậy, nếu mẹ muốn tránh xa đôi mắt sưng húp, mẹ hãy ngâm một chiếc khăn sạch trong nước lạnh hoặc nước đá, sau đó vắt ráo rồi đặt lên đôi mắt trong vài phút. Sẽ có tác dụng ngay đấy.

Tags:

Bài viết liên quan