Mẹ&Con - Vùng da xung quanh mắt rất mỏng, tinh tế và nhạy cảm, rất dễ bị quầng thâm, xuất hiện nếp nhăn. Vì thế, để có thể sở hữu 'cửa sổ tâm hồn' đẹp, ngoài việc chăm sóc tốt cho mắt bạn không thể bỏ qua vùng da khu vực này. Dưới đây là 7 lời khuyên hữu ích về cách chăm sóc cho da quanh mắt của bạn. Loại bỏ nếp nhăn thần kỳ bằng bí đỏ Bí quyết xóa nhanh 'vết chân chim' cho đôi mắt tươi trẻ 5 bộ phận dễ bị lão hóa nhất trên cơ thể

Nguyên liệu đặc biệt

Nếu bạn quyết định sử dụng một sản phẩm riêng biệt cho vùng mắt thì bạn cần phải lưu ý đến thành phần của nó. Hãy tìm những sản phẩm có chứa haloxyl, peptide, acid nicotinic, caffeine, ceramides, retinol và chất dưỡng ẩm. Việc sử dụng những thành phần này giúp chống lại nếp nhăn, da tối màu và bọng mắt. Nên tránh xa các sản phẩm có chứa dầu vì nó sẽ làm tắc nghẽn các tuyến xung quanh mắt.

Chăm sóc nhẹ nhàng

Chăm sóc vùng da quanh mắt phải rất nhẹ nhàng vì da vùng này rất mỏng, mỏng hơn 610 lần so với các vùng da khác trên khuôn mặt của bạn. Tránh việc chà xát mạnh vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cấu trúc của làn da.

Chú ý đến việc tỉa lông mày

Việc tỉa lông mày có thể làm hỏng lớp trên cùng của làn da xung quanh mắt dễ gây ra tình trạng chảy xệ, sụp mí mắt và nếp nhăn. Vì vậy tốt nhất là không nên tỉa lông mày quá nhiều và khi thực hiện bạn cần phải thao tác hết sức nhẹ nhàng hoặc có thể nhờ đến những thợ chuyên nghiệp để làm.

7-bi-quyet-muon-thuo-cho-doi-mat-luon-tre-dep

Sử dụng sản phẩm chăm sóc riêng biệt

Các chuyên gia đã đồng ý rằng cần có những sản phẩm riêng biệt để chăm sóc vùng da quanh mắt. Sữa rửa mặt có thể giúp bạn loại bỏ dầu và bụi bẩn để làm sạch mặt nhưng trong nó lại thường chứa chất tẩy rửa khá mạnh. Vì thế sẽ không tốt nếu chúng ta áp dụng sữa rửa mặt cho vùng da quanh mắt.

Thoa kem chống nắng

Vùng mắt của chúng ta thường bị ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời và nó cần được chăm sóc nhất định. Chúng ta có thể ngăn ngừa lão hóa sớm và tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng kem chống nắng. Chúng sẽ bảo vệ làn da quanh mắt của bạn luôn mềm mại và mịn màng.

Massage

Nếu bạn muốn loại bỏ các vấn đề về da thì hãy cố gắng massage mặt thường xuyên. Massage có thể giúp bạn giảm quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn. Nhiều người nghĩ việc này không có lợi ích gì nhưng nó thực sự có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn đấy.

Đắp mặt nạ

Hầu hết mọi người thường bỏ quên vùng da này khi đắp mặt nạ cho da. Tuy nhiên, đắp mặt nạ sẽ làm cho vùng da xung quanh mắt sáng bóng, mịn màng đồng thời dưỡng ẩm và làm dịu da.

(Theo Womanitely)

Tags:

Bài viết liên quan