Mẹ&Con - Nọc độc trong vài con ong, vài con kiến “rừng” có thể đủ sức khiến trẻ sốt toàn thân, co cứng cơ, phù khắp người, nôn, ù tai… Bạn không thể đoán trước hết các nguy cơ có thể xảy ra cho trẻ. Vì thế, cách tốt nhất là không nên cho trẻ tự leo trèo lên cây... Bé thích chơi với côn trùng Trị vết muỗi đốt

1. Bôi thuốc chống côn trùng cắn đốt ki đến các vùng rậm rạp

Bạn có thể sử dụng một số loại thuốc bôi chống côn trùng cắn, đốt để bôi vào tay, chân, cổ… cho bé. Tuy nhiên, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi dược sĩ trước khi dùng những loại thuốc này cho con bạn.

2. Mặc áo quần dài tay, mang găng, vớ và đội nón cho bé

6 cách bảo vệ bé yêu của mẹ khỏi côn trùng đốt 4

Mẹ nên mặc áo dài tay cho trẻ khi đi ra ngoài. (Ảnh minh họa)

Nếu đi du lịch, dã ngoại ở những khu vực có nhiều cây xanh (ví dụ đi cắm trại trong rừng núi), bạn nên nhắc nhở con mặc quần áo dài tay màu sáng, mang vớ, găng tay và đội nón để tránh các loại ruồi muỗi, sâu bọ độc có thể xuất hiện đột ngột.

3. Giũ sạch khăn, áo trước khi mang vào…

Nếu đi tắm biển, tắm suối… và cởi quần áo để trên bờ thì khi lên, bạn không được vội vã mặc ngay vào cho trẻ. Cần giũ sạch khăn, áo, kiểm tra cẩn thận xem có chú kiến hay chú sâu bọ nào đang “tạm trú” trong đó không.

4. Nhắc nhở con không được leo trèo lên cây

Nọc độc trong vài con ong, vài con kiến “rừng” có thể đủ sức khiến trẻ sốt toàn thân, co cứng cơ, phù khắp người, nôn, ù tai… Bạn không thể đoán trước hết các nguy cơ có thể xảy ra cho trẻ. Vì thế, cách tốt nhất là không nên cho trẻ tự leo trèo lên cây (nơi rất dễ có ong, kiến, sâu và các loại côn trùng khác).

5. Luôn mắc mùng cho trẻ khi ngủ

Dù ngủ trưa hay ngủ tối thì đều cần mắc mùng cẩn thận cho trẻ, nhất là khi bạn đưa trẻ về các vùng nông thôn, quê nội quê ngoại hoặc đi du lịch. Lưu ý là nếu đi chơi, cắm trại trên bãi biển, bạn phải đảm bảo lều của bé có lưới ngăn côn trùng. Nhiều người tưởng ở vùng biển thì không có muỗi hay các loại côn trùng. Và kết quả sau một đêm cắm trại trên biển là bé có thể… nổi đầy các vết côn trùng cắn, đốt khắp người.

6. Sử dụng một vài mẹo đuổi côn trùng

Nếu con mới về vùng thôn quê, bạn có thể bảo vệ giấc ngủ buổi tối của con khỏi côn trùng bằng cách cắt củ hành tây thành nhiều khoanh nhỏ, để các khoanh này quanh các chân giường. Mùi hành tây có tác dụng đuổi côn trùng rất tốt. Bé sẽ không phải khóc thét lên vì một con kiến mon men đến… làm quen buổi tối nữa.

Tags:

Bài viết liên quan