Mẹ&Con – Hạ sốt cho trẻ bằng phương pháp dân gian là cách hạ sốt cho bé hiệu quả và an toàn, không lo sợ tác dụng phụ như thuốc tây. Dưới đây là những mẹo hạ sốt theo phương pháp dân gian đơn giản và hiệu quả, mời các mẹ cùng tham khảo. 3 kinh nghiệm dân gian giúp bé không sốt khi mọc răng Đối phó với những cơn sốt ở trẻ nhỏ Chăm sóc trẻ sốt đúng cách

Uống nước cỏ nhọ nồi

Theo Đông y, cỏ nhọ nồi không độc, tính hàn, có công dụng lương huyết, cầm máu, bổ thận, ích âm, thường dùng chữa trị can thận âm hư, các chứng huyết nhiệt, sốt cao, mề đay…

Cách hạ sốt cho trẻ bằng phương pháp dân gian với cỏ nhọ nồi như sau:

– Dùng một nắm lá nhọ nồi rửa sạch, sau đó xay hoặc giã nát.

– Lọc lấy phần nước, đem hòa với một chút đường để bé dễ uống. Nếu bé bị viêm họng, mẹ có thể thêm chút muối trắng để giảm ho, viêm họng.

– Cho bé uống 2-3 lần/ngày và mỗi lần khoảng 50ml.

– Phần bã nhọ nồi, mẹ có thể cho vào khăn sạch rồi đắp lên trán bé sẽ hỗ trợ giảm sốt nhanh chóng hơn.

Lưu ý: Với các bé dưới 12 tháng tuổi, mẹ có thể đun sôi lá nhọ nồi cho bé uống thay vì giã hay xay sống chúng nhé! Cẩn thận hơn, sau khi uống từ 15-20 phút, mẹ có thể tiến hành đo lại thân nhiệt của bé. Nếu bé vẫn sốt trên 38 độ C thì cần đi khám bác sĩ ngay.

Đắp khăn mát

Đắp khăn mát là cách hạ sốt đơn giản, phổ biến, được nhiều bà mẹ áp dụng. Đặc biệt, phương pháp hạ sốt này an toàn ngay cả với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Thực hiện :

– Ngâm một chiếc khăn sạch trong nước lạnh, vắt bớt nước rồi đắp lên trán, nách, bàn chân và bàn tay của bé để hạ thân nhiệt.

– Cứ mỗi vài phút lại thay chiếc khăn mát khác. Cứ thực hiện như vậy 3-4 lần là được.

Hạ sốt cho trẻ bằng phương pháp dân gian  

Hạ sốt cho trẻ bằng phương pháp dân gian. (Ảnh minh họa)

Sử dụng tỏi

Tỏi giàu hoạt chất kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm cực mạnh, đồng thời nó còn giúp bé nâng cao hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng tiết mồ hôi, loại bỏ độc tố và giảm nhiệt độ cơ thể hiệu quả.

Cách hạ sốt cho trẻ bằng phương pháp dân gian với tỏi như sau:

– Giã hoặc băm nhuyễn 2-3 tép tỏi, thả vào một ly nước nóng.

– Cho bé uống 1-2 lần/ngày.

Ngoài ra, mẹ còn có thể thêm tỏi làm gia vị thức ăn của bé trong thời gian bị sốt cũng mang lại hiệu quả hạ sốt rất tốt. Với trẻ sơ sinh, mẹ nên thận trọng khi sử dụng loại nguyên liệu này.

Hạ sốt bằng gừng

Mẹ có thể dùng gừng để hạ sốt cho bé trên 1 tuổi. Gừng có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên vừa giúp bé chống trọi nhiều bệnh nhiễm trùng, vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Cách sử dụng gừng hạ sốt:

– Thái 1-2 lát gừng tươi, cho vào một ly nước sôi.

– Đợi khoảng vài phút cho ly nước âm ấm thì cho bé uống, thêm vài giọt nước cốt chanh và mật ong để tăng hương vị, tăng hiệu quả.

– Mỗi ngày cho bé uống khoảng 3-4 lần.

Ngoài ra, mẹ cũng cần lưu ý những vấn đề sau đây để bé nhanh chóng hết sốt:

– Cho bé mặc quần áo thoáng mát, thường xuyên lau mồ hôi và ở nơi mát mẻ, không quá nóng hoặc quá lạnh.

– Bé cần được uống nhiều nước, có thể cho uống dung dịch oresol để bù nước, tránh tình trạng mất nước khiến bệnh thêm trầm trọng.

– Thực đơn của bé nên ưu tiên thức ăn lỏng, uống nước mát như sữa chua, cháo, súp… cho dễ tiêu hóa.

– Trường hợp đã áp dụng mẹo hạ sốt cho trẻ bằng phương pháp dân gian trên đây nhưng bé không có dấu hiệu cải thiện, mẹ cần đưa bé đi khám sớm.

– Với các bé dưới 3 tháng tuổi, mẹ cần đưa bé đi khám ngay khi bị sốt. Nếu bé có biểu hiện khó thở, nổi nốt trên da kèm sốt thì càng nên đưa đi khám, vì có thể bé đang mắc bệnh truyền nhiễm nặng.

Tags:

Bài viết liên quan