Mẹ&Con – Khi trẻ bị sốt do mọc răng, mẹ hãy áp dụng những mẹo dân gian sau đây để hạ sốt nhé: sử dụng lá ổi, nước gừng tươi, trà bạc hà, tỏi và lá húng quế.

Lá ổi

Lá ổi chứa nhiều hợp chất chống viêm, kháng khuẩn cao nên có khả năng làm giảm đau răng, chữa nướu răng. Đặc biệt, hợp chất astringents trong lá ổi có tác dụng làm nướu răng chặt hơn và làm giảm đau nhức răng rất hiệu quả.

Cách thực hiện:

Bạn cần chuẩn bị một vài lá ổi non, đem rửa sạch và vò nhẹ nhàng sao cho không bị mất những hợp chất. Sau đó để bé ngậm lá ổi đã vò trong khoảng 5 phút rồi bỏ ra. Các hợp chất trong lá ổi sẽ loại bỏ tất cả những vi khuẩn tồn tại xung quanh vùng răng miệng bị đau gây sốt, khiến cơn sốt giảm đi nhanh chóng.

Nước gừng tươi

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đã biết công dụng diệt khuẩn tuyệt vời của gừng tươi đúng không nào. Không chỉ có vậy, trong gừng tươi còn có chất giảm đau, tiêu viêm rất hiệu quả. Chính vì thế, gừng tươi là một trong những mẹo dân gian trị sốt khi mọc răng ở trẻ được nhiều mẹ lựa chọn.

Cách thực hiện:

Thái 1 vài lát gừng tươi vào cốc nước sôi, đợi trong vài phút để cho gừng tan dần vào nước. Sau đó cho thêm một chút nước mật ong hoặc chanh vào cùng để bé dễ uống hơn. Thực hiện theo cách này với 3-4 lần/ngày tới khi cơn đau dứt hẳn, bạn sẽ thấy cơn sốt và đau nhức của bé được cải thiện rất nhanh chóng.

Mách mẹ 5 mẹo dân gian trị sốt khi mọc răng ở trẻ hiệu quả 4
Sử dụng nước gừng tươi để hạ sốt cho bé (Ảnh minh họa)

Trà bạc hà

Giống như nước gừng tươi, trà bạc hà cũng được xem là mẹo dân gian trị sốt khi mọc răng ở trẻ khá hiệu quả. Trà bạc hà có tính mát với công dụng thanh lọc cơ thể giúp làm thoải mái về mặt tâm lý, giảm căng thẳng mệt mỏi. Đặc biệt hơn là nó còn có tác dụng diệt khuẩn, loại bỏ mầm bệnh trong khoang miệng nếu được sử dụng thường xuyên.

Cách thực hiện:

Mẹ lấy một chút lá bạc hà rửa sạch đem đun sôi cùng nước rồi để nguội, cho bé súc miệng hàng ngày trong khoảng 3 phút/lần, ngày 3-4 lần hoặc bạn cũng có thể cho thêm một chút đường để bé uống hàng ngày. Thực hiện theo cách này trong vài ngày liên tục, cơn sốt của bé sẽ giảm đi đáng kể đấy.

Củ tỏi

Tỏi có tính nóng và có tính diệt khuẩn cũng khá cao nên được sử dụng khá nhiều hàng ngày ngay cả trong những bữa ăn của nhiều gia đình. Mặc dù tỏi có tính diệt khuẩn cao nhưng nó cũng không thực sự tốt cho những bé dưới 7 tháng tuổi, bởi lúc này cơ thể bé chưa thực sự có sức đề kháng cần thiết để sử dụng.

Cách thực hiện:

Giã nhuyễn 3 tép tỏi nhỏ rồi bỏ vào ly nước nóng, khuấy đều rồi cho bé uống hoặc ngậm từ từ. Bạn nên thực hiện theo cách này trong 2-3 ngày để có được kết quả tốt nhất.

Mách mẹ 5 mẹo dân gian trị sốt khi mọc răng ở trẻ hiệu quả 5
Sử dụng tỏi để hạ sốt cho bé (Ảnh minh họa)

Lá húng quế

Lá húng quế được sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống thường ngày nhưng chưa hẳn ai cũng đã biết được tác dụng của nó. Lá húng quế có tính mát, có tác dụng diệt khuẩn, giảm đau nhanh. Vì vậy, trong những mẹo dân gian trị sốt khi mọc răng ở trẻ, mẹ cũng không nên bỏ qua loại lá này.

Cách thực hiện

Bạn có thể lấy một vài lá húng quế, đem rửa sạch và đun sôi cùng nước sau đó bỏ ra ngoài và thêm một chút mật ong hoặc đường vào rồi khuấy đều. Để bé uống từ 3-4 lần/ngày trong vòng khoảng 3 ngày, tình trạng đau nhức và sốt của bé sẽ giảm rõ rệt sau mỗi lần thực hiện.

Trên đây là những mẹo dân gian trị sốt khi mọc răng ở trẻ mà Mẹ&Con xin chia sẻ để mẹ có thêm những kinh nghiệm hay trong việc trị sốt cho con. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ này, mẹ sẽ không còn lo lắng về tình trạng này nữa nhé.

Bài viết liên quan