Mẹ&Con - Các bác sĩ khuyên khi trẻ sốt nhẹ mẹ không nhất thiết phải cho bé uống kháng sinh vì trẻ nhỏ uống nhiều kháng sinh không tốt cho sức khỏe. Những mẹo dưới đây sẽ giúp các mẹ hạ sốt an toàn cho bé tại nhà. Tuy nhiên, nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao trên 38,5 độ C thì mẹ nên nhanh chóng cho bé đi bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ kịp thời. Hạ sốt cho con

Hạ sốt bằng chanh tươi

13 mẹo hạ sốt an toàn cho bé theo kinh nghiệm dân gian 6Chanh có tác dụng hạ sốt rất tốt

Dân gian thường sử dụng chanh để hạ sốt trong trường hợp trẻ bị sốt cao. Để hạ sốt cho bé mẹ chỉ cần cắt những lát chanh mỏng, rồi chà nhẹ nhàng lên trán, khuyủ tay, khuỷu chân, lòng bàn tay, lòng bàn chân, bẹn, nách đặc biệt là vùng dọc sống lưng bé. Nhưng mẹ lưu ý, không chà vào vùng da có vết thương hở sẽ khiến bé đau rát. Sau khi chà xong mẹ để nước cốt chanh khô tự nhiên trên da, nếu bé khóc vì rát thì sau 3 phút mẹ mới lau lại người cho bé. Với cach đơn giản này, chỉ sau 10 phút bé sẽ hết sốt ngay.

Hành tây

Hành tây có tính kháng khuẩn cao ngoài công dụng kháng viêm, chế biến món ăn ngon, hành tây còn được dùng để hạ sốt cho bé rất hiệu quả. Khi trẻ bị sốt mẹ chỉ cần dùng ¼ củ hành tây thái mịn, quấn trong màng bọc rồi chườm phía dưới cổ tay trái của bé nơi có nhiều đường gân và các huyệt đạo. Nước hành tây khi thấm hút vào bên trong sẽ làm giảm thân nhiệt của bé. Nhưng lưu ý, hành tây rất cay và nóng dễ làm bỏng da bé, mẹ phải cẩn trọng khi sử dụng.

Lá na (mãng cầu non)

13 mẹo hạ sốt an toàn cho bé theo kinh nghiệm dân gian 7Lá mãng cầu non giúp bé hạ sốt

Để hạ sốt cho bé mẹ có thể dùng lá na (lá mãng cầu non) giã nhỏ, rồi đắp trực tiếp lên trán bé, cho đến khi lá khô, rút hết nước bé sẽ hết sốt.

Rễ chua me đất

Với những trẻ trên 1 tuổi khi bị sốt, mẹ có thể dùng rễ cây chua me đất, rửa sạch, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước, sau đó trộn với chút mật ong và cho bé uống. Tuy nhiên, do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện nên dễ bị tiêu chảy, mẹ cần theo dõi sức khỏe của bé sau khi uống. Nếu trẻ có dấu hiệu đi phân lỏng nên dừng ngay. Ngoài ra, không cho trẻ dưới 1 tuổi uống nước này vì trẻ dễ bị ngộ độc mật ong.

Là bỏng, lá ngải cứu

Một cách được dân gian sử dụng khá phổ biến đó là dùng lá bỏng hoặc lá ngải cứu rửa sạch, giã nhỏ, rồi đắp lên trán cho bé, cũng có tác dụng hạ sốt rất tốt.

Cho trẻ uống nhiều nước

Khi thân nhiệt tăng cao trẻ dễ bị mất nước để chống mất nước và hạ sốt cho bé mẹ nên cho bé uống nhiều nước, có thể sữa hoặc nước trái cây có chứa nhiều vitamin C như nước cam, chanh đều được.

Ngậm dưa leo (dưa chuột)

Nếu mẹ thường có thói quen cho bé ngậm ti giả, thì khi bé bị sốt mẹ nên thay ti giả bằng dưa chuột (dưa leo) non cho bé ngậm. Mẹ lấy một dưa leo non, rửa sạch, ngâm với muối, sau đó tỉa thành hình dạng ngón tay, phần đầu nhỏ và gọt sạch vỏ phần này rồi cho bé ngậm. Với cách này sẽ giúp bé hạ sốt hiệu quả.

 Cây cỏ nhọ nồi

Dân gian thường dùng cây nhọ nồi để hạ sốt cho bé. Cách làm rất đơn giản, mẹ chỉ cần hái cây nhọ nồi về, rửa sạch, ngâm bằng nước muối, đun sôi, rồi vớt ra xay nhuyễn, lọc lấy nước cho bé uống, mỗi ngày uống 500ml. Riêng với những trẻ dưới 1 tuổi, mẹ nên đun sôi, lấy nước để nguội rồi mới cho bé uống. Còn phần bã mẹ có thể cho vào miếng khăn xô lau người cho bé, đặc biệt là trán, bẹn, lòng bàn chân, bàn tay.

Mát xa với dầu ô liu

13 mẹo hạ sốt an toàn cho bé theo kinh nghiệm dân gian 8Mát xa với dầu ô liu sẽ giúp bé hạ sốt

Khi trẻ bị sốt mẹ có thể dùng dâu ô liu để mát xa khắp người cho bé, sau đó mặc cho bé một bộ quần áo dài tay. Sáng hôm sau, khi bé thức dậy tắm cho bé bằng nước ấm. Tuy nhiên, cách hạ sốt này, chỉ áp dụng cho những trẻ từ 2 tuổi trở lên. Mẹ nhớ nhé.

Khoai tây

Để hạ sốt cho bé, mẹ cũng có thể dùng khoai tây cắt lát mỏng, ngâm với giấm trong vòng 10 phút. Sau đó, mẹ dùng những lát khoai tây đã ngâm giấm cho vào một chiếc khăn mỏng rồi đắp lên trán bé trong vòng 20 phút, sẽ cho hiệu quả ngay.

Rau diếp cá

Khi bé bị sốt mẹ có thể dùng 30-40g rau diếp cá tươi, rửa sạch, ngâm với muối, sau đó giã nát, lọc lấy nước đun soi rồi cho thêm một chút đường và cho bé uống. Kiên trì uống mỗi ngày 2-3 lần, sau từ 2-3 ngày bé sẽ hạ sốt.

Chườm ấm cho bé

13 mẹo hạ sốt an toàn cho bé theo kinh nghiệm dân gian 9Chườm ấm cho bé

Các bác sĩ khuyên các mẹ nên dùng khăn ấm để chườm nóng cho bé cũng có tác dụng hạ sốt. Cách làm vô cùng đơn giản, mẹ chỉ cần dùng một chiếc khăn mềm nhúng vào nước ấm, vắt khô nước rồi lau lòng bàn chân, bàn tay, bẹn và đắp lên trán bé. Cách này cũng có tác dụng hạ sốt rất hiệu quả.

Tắm cho bé

Các nghiên cứu đã chứng minh việc tắm cho bé cũng có tác dụng hạ sốt. Tuy nhiên, lúc này cơ thể của bé rất yếu nên khi tắm cho bé mẹ nên dùng nước ấm, tắm nhanh, không cho bé ngâm mình trong bồn nước quá lâu và nên tắm ở nơi kín đáo, tránh gió. Sau khi tắm, mẹ nhanh chóng lau khô người và ủ ấm bé.

Tổng hợp

Tags:

Bài viết liên quan