Mẹ&Con - Nhưng cả hai tháng nay, dù vợ chồng em gần nhau rất thường xuyên (trừ lúc em đang “kẹt đèn đỏ”, hầu như ngày nào cũng gần, chỉ khi nào mệt quá mới giãn cách ra một chút thôi), nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì cả. Một vạch vẫn hoàn một vạch. 6 điều vợ chồng nên làm nếu muốn có con Vô kinh có thể có con? Chu kỳ không đều nên khó có con

Chúng em lập gia đình được hai tháng. Vì sắp tới, chồng em được cử đi du học nước ngoài đến 2 năm mới xong nên chúng em rất muốn tranh thủ giai đoạn “vàng son” này để có tin vui. Nhưng cả hai tháng nay, dù vợ chồng em gần nhau rất thường xuyên (trừ lúc em đang “kẹt đèn đỏ”, hầu như ngày nào cũng gần, chỉ khi nào mệt quá mới giãn cách ra một chút thôi), nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì cả. Một vạch vẫn hoàn một vạch. Em rất lo lắng. Nếu gần nhau thường xuyên như vậy thì sao lại không trúng được ngày rụng trứng cơ chứ bác sĩ? Có phải vợ chồng em có trục trặc gì không?

T.T.U.T 
(Quận Thủ Đức)

 chuyen gia mevacon

Rất nhiều đôi vợ chồng phạm phải sai lầm này, cứ tưởng càng gần nhau thường xuyên, đều đặn giao ban mỗi ngày thì cơ hội có thai càng cao. Kỳ thực không phải vậy! Tần suất lý tưởng cho việc thụ thai là 2 ngày / lần hoặc chỉ 3 lần / tuần mà thôi. Nếu liên tục mỗi ngày như chồng bạn thì không những không làm tăng xác suất thụ thai được, ngược lại còn làm giảm lượng tinh dịch và khiến cơ thể mệt mỏi. Bạn mới cưới hai tháng, đừng sốt ruột quá sẽ càng khiến tâm lý căng thẳng, khó có thai hơn. Con cái là món quà kỳ diệu của tạo hóa ban tặng. Hãy chuẩn bị chu đáo đón nhận món quà ấy thay vì cứ hồi hộp, gấp gáp, ráng có thai cho… kịp thời gian như thế. 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành
(BV Đại học Y Dược) 

Tags:

Bài viết liên quan