Mẹ&Con – Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn thì việc xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng là một trong những cách hay giúp vợ chồng bạn hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

Chào bác sĩ!

Do chồng tôi bị “trục trặc” nên vợ chồng tôi đã phải điều trị hiếm muộn được một thời gian dài. Sau nhiều lần rất đắn đo, vợ chồng tôi đã tính tới chuyện xin tinh trùng bên ngoài. Xin hỏi, việc xin tinh trùng thực hiện như thế nào? Chất lượng tinh trùng xin từ ngân hàng tinh trùng có đảm bảo không?

P.H.A (Quận 7)

Bác sĩ trả lời

Một số trung tâm điều trị vô sinh lớn như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện đã có ngân hàng tinh trùng. Tinh trùng ở đây không “bán” mà chỉ thực hiện trên nguyên tắc “trao đổi”, tức là bạn cần tìm được người tự nguyện hiến tặng tinh trùng. Tiêu chuẩn đối với người hiến tinh trùng bao gồm: người hiến tinh trùng phải tự nguyện, không có mắc bệnh tâm thần, bệnh di truyền, truyền nhiễm. Ngoài các tiêu chuẩn trên, người hiến tinh trùng phải tốt nghiệp THCS trở lên. Người cho sẽ được khám, xét nghiệm, thử tinh trùng. Nếu kết quả đạt yêu cầu sẽ được lấy mẫu để trữ lạnh. Thông thường, người cho được yêu cầu trữ 3 mẫu tinh trùng. Người cho không được tìm hiểu và biết thông tin về người nhận tinh trùng.

Sau đó, bạn sẽ thực hiện một số thủ tục của việc xin tinh trùng như: vợ chồng cam kết đồng ý xin tinh trùng, nếu là phụ nữ độc thân xin thì người phụ nữ phải có xác nhận của địa phương là độc thân. Ngân hàng tinh trùng sau khi nhận của bạn một mẫu do người hiến tặng tự nguyện tặng thì sẽ “trao đổi” lại cho bạn một mẫu khác (hoàn toàn vô danh và lựa chọn ngẫu nhiên). Đã có hàng chục cặp vợ chồng có con bằng cách này. Nếu chồng bạn đã đồng ý, tôi nghĩ đây là cách rất tốt để vợ chồng bạn thực hiện ước mơ có một thiên thần bé bỏng trong nhà.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành

Tags:

Bài viết liên quan