Mẹ&Con – Khi “vùng kín” có mùi lạ hoặc có những hiện tượng bất thường thì bạn nên đi khám bác sĩ ngay.

Chào bác sĩ!

Tôi 24 tuổi, dự định năm sau mới lập gia đình. Chu kỳ hàng tháng của tôi bình thường. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại đây, tôi phát hiện “vùng kín” của mình có mùi rất khó chịu. Tôi rất lo lắng vì trước đó chưa từng bị thế này bao giờ. Một vài người bạn cho biết có thể vì tôi đã “gần gũi” với bạn trai nên bị viêm nhiễm. Có phải vậy không? Xin tư vấn giúp tôi phải làm sao?

Lê T. (Quận 6)

chuyen gia mevacon

Khi “vùng kín” có mùi lạ, hôi, khó chịu hoặc có những hiện tượng bất thường như ra huyết trắng nhiều, ra dịch màu vàng, v.v., bạn không nên để lâu đến cả tháng mà lập tức nên đến ngay bác sĩ để khám phụ khoa, đặc biệt trong trường hợp đã “quan hệ” như bạn.

Mùi “lạ” từ khu vực “cấm địa” thường là do bị viêm âm đạo. Viêm âm đạo là một dạng viêm nhiễm cơ quan sinh dục rất phổ biến ở nữ giới, nhất là ở phụ nữ đã có chồng hoặc có quan hệ tình dục thường xuyên. Những biểu hiện của chứng bệnh này là: nhiễm trùng, mùi khó chịu, đôi khi còn bị ngứa và rát.

Tuy nhiên, còn có nhiều nguyên nhân khác cũng có thể gây ra mùi khó chịu như nhiễm khuẩn Chlamydia hay bệnh lậu. Nói vậy để bạn hiểu rằng việc đến bệnh viện để khám, điều trị kịp thời là quan trọng đến thế nào.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân dễ gặp nữa là vấn đề vệ sinh cá nhân. Khi mặc đồ lót quá chật, gây khó chịu, ẩm ướt, v.v. cũng dễ dẫn đến tình trạng như bạn kể. Tốt nhất là bạn nên thu xếp đi khám càng sớm càng tốt. Thông qua việc thăm khám và các xét nghiệm, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cách điều trị. Đừng nên mắc cỡ và để lâu, vì càng để lâu càng gây nguy cơ cho việc bạn sinh nở, mang thai, làm mẹ sau này.

Bác sĩ Nguyễn Châu Mai Phương

Tags:

Bài viết liên quan