Mẹ&Con – Tin vui cho những phụ nữ bị u nang buồng trứng là bạn vẫn có thể có thai, dù có khó khăn hơn những phụ nữ bình thường một chút, nếu được chữa trị đúng cách.

Chào bác sĩ!

Con trai tôi lấy vợ đã được 2 năm, vợ cháu còn khá trẻ, mới 26 tuổi. Thế nhưng, không hiểu sao, hai cháu tìm cách “canh ngày” mãi nhưng vẫn chưa có thai. Rất lo lắng nên tôi đưa con dâu đi khám bác sĩ và được bác sĩ cho biết cháu bị u nang buồng trứng. Bác sĩ nói khi bị như vậy thì xác suất có con sẽ thấp hơn bình thường, nhưng nếu kiên trì thì vẫn có. Cháu nghe xong về khóc suốt, không chịu ăn uống gì cả. Kính nhờ bác sĩ giải thích rõ hơn cho gia đình biết là như vậy thì có thể mang thai, làm mẹ được không? Con dâu tôi cần chữa trị ở đâu?

T.Q.P (Quận 8)

U nang buồng trứng là tình trạng xuất hiện một khối u dạng nang ở trong buồng trứng. Song nó không phải là u đặc mà là u nang có thể chứa nước (gọi là u nang nước), dịch nhầy (u nang nhầy) hoặc nhiều tổ chức (u nang bì). Những u nang không mang tính chất bệnh lý thì chỉ là sự phát triển quá mức của một nang trứng. Tình trạng này không phải bệnh, cơ thể con dâu bác vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn sinh con bình thường. Những u nang này đến một thời điểm nào đó sẽ biến mất. Tuy nhiên, các khối u nang bệnh lý lại không tự mất đi mà lớn lên và tồn tại mãi, gây hại cho cơ thể. Nếu nang tồn tại nhưng trứng vẫn phát triển bình thường, có chu kỳ kinh nguyệt đều, trứng rụng và không có hiện tượng chảy máu bất thường thì chức năng buồng trứng vẫn đảm bảo.

Mặc dù ít ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nhưng có một tỷ lệ nhỏ u nang làm giảm khả năng thụ thai. Điều này là do nang phát triển quá to chèn ép vào các nang trứng bình thường, gây rối loạn sự phát triển của nang trứng, nhất là các nang trên bề mặt buồng trứng. Chúng vừa chèn ép các tế bào trứng lành vừa cản trở quá trình rụng của trứng. Cho nên, nếu khối u nang có kích thước lớn hơn 6cm, nên đi cắt để buồng trứng có không gian phát triển. Điều cần chú ý là phẫu thuật phải bảo tồn phần buồng trứng lành và không làm tổn hại vòi trứng.

Việc mà gia đình nên làm trong lúc này là an ủi, động viên để con dâu bác bình tâm, vì u nang buồng trứng không phải bệnh “hết thuốc chữa”, chỉ là việc thụ thai sẽ khó khăn hơn một chút mà thôi. Con dâu bác cần đến các bệnh viện phụ sản lớn như Từ Dũ, Hùng Vương để kiểm tra tình trạng buồng trứng. Nếu có khối u nang quá to (trên 6cm), bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật trước khi mang thai.

Một chú ý quan trọng là nếu chưa muốn có thai thì không nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên, vì thuốc có thể gây ra tác dụng phụ, dùng nhiều và lâu dài có thể dẫn đến u nang buồng trứng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành

Tags:

Bài viết liên quan