Mẹ&con – Ai là người đã sáng lập ra Ngày của Mẹ, loài hoa tượng trưng cho ngày này là gì? Đây là những câu hỏi sẽ được giả đáp trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng Mẹ và Con tìm hiểu những điều thú vị xung quanh "Ngày của Mẹ" nhé!

Mẹ&con – Ai là người đã sáng lập ra Ngày của Mẹ, loài hoa tượng trưng cho ngày này là gì? Đây là những câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng Mẹ&Con tìm hiểu những điều thú vị xung quanh “Ngày của Mẹ” nhé!

Sự ra đời và ý nghĩa Ngày của Mẹ

Năm 1858, Anna Reeves là người phụ nữ đầu tiên tổ chức một buổi lễ tôn thờ Mẹ thực sự. Tại quê nhà của mình ở West Virginia, bà đã tạo ra ngày Mother’s Work Day (kiểu như là Ngày Nhớ Công của Mẹ), mục đích là để tăng nhận thức của mọi người về vấn đề an toàn vệ sinh. Vào thời kỳ nội chiến, bà đã mở rộng phạm vi Mother’s Work day ra nhiều vùng miền hơn, để tăng cường vấn đề an toàn vệ sinh cho cả hai bên tham chiến. Tới năm 1905, Anna Reeves Jarvis đã qua đời và con gái của bà, Anna Jarrvis, đã tiếp tục sự nghiệp của mẹ. Anna đã thề trước mộ mẹ rằng cô sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành ước mơ của đời bà là tạo ra một ngày quốc lễ để vinh danh những người mẹ.

Vào năm 1912, những nỗ lực của Jarvis đã đi tới thành công: Quê nhà West Virginia của cô đã công nhận một ngày lễ chính thức dành cho mẹ. Hai năm sau, Quốc hội Mỹ đã thông qua một Nghị quyết chung, được ký bởi tổng thống Wilson, thiết lập một ngày Quốc lễ dành cho mẹ – nhấn mạnh vai trò của người mẹ trong gia đình. Từ đó trở đi, ngày lễ này đã ngày càng trở thành một ngày lễ lớn được nước Mỹ tổ chức hàng năm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm. Và tới giờ thì đã lan đi toàn thế giới!

Người sáng lập ra đi trong sự cô đơn

Cuộc sống thật trớ trêu, có lẽ vì một sự nghiệp lớn lao như vậy mà chính bản thân Anna Jarrvis đã không có thời gian để có một đứa con của riêng mình và để trở thành một người mẹ thực sự. Nhưng điều đó chẳng khiến bà ngừng việc tự chúc mừng thành quả của mình mỗi năm cho tới hết cuộc đời.

ngày của mẹ

Jarvis không hưởng bất kì một đồng lợi nhuận nào từ ngày lễ này, dù khi đó bà đã có một địa vị nho nhỏ trong xã hội với nhiều cơ hội mở ra. Bà dành cả cuộc đời để bảo vệ ngày đặc biệt này khỏi những lợi dụng và biến chất mang mục đích thương mại. Cuối cùng, bà qua đời trong bệnh tật, cô đơn, không một xu dính túi ở tuổi 84.

Hoa cẩm chướng tượng trưng cho Ngày của Mẹ

“Ngày của Mẹ” đầu tiên được tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 1908. Hôm đó, Anna đã gởi tặng 500 hoa cẩm chướng màu trắng, loài hoa mà mẹ cô yêu thích cho nhà thờ Andrews ở Grafton, West Virginia. Năm sau đó, Anna Jarvis gởi tặng cho nhà thờ 700 hoa cẩm chướng trắng. Qua nhiều năm, cô đã gởi hơn 10 000 hoa như một món quà cá nhân cho nhà thờ Andrews.

Bên cạnh đó màu sắc của hoa cẩm chướng cũng mang đầy ý nghĩa như: Hoa cẩm chướng đỏ trân trọng dành cho người mẹ còn sống và hoa cẩm chướng trắng tri ân người mẹ đã khuất. Hoa cẩm chướng được ưu ái bởi nó tượng trưng cho những đức tính cao quý của người mẹ, người phụ nữ, sự thủy chung, lòng nhân hậu, sự thanh cao, sâu sắc và bền bỉ của tình mẹ.

ngày của mẹ

Sự thú vị trong Ngày của Mẹ của một số quốc gia

Các quốc gia trên thế giới đang ngày càng coi trọng ngày lễ của Mẹ, và mỗi nước sẽ có một ngày riêng của mình để kỉ niệm ngày lễ này, bên cạnh đó mỗi nước đều có sự thú vị riêng.

Mỹ: Quốc gia xem Ngày của mẹ như là quốc lễ đầu tiên trên thế giới, các bà mẹ sẽ được tận hưởng ngày dành cho riêng mình trong bầu không khí gia đình. Con cái sẽ làm bữa ăn sáng và phục vụ mẹ ngay tại giường. Hoa, thiệp, nước hoa, trang sức sẽ là những món quà được tặng nhiều nhất.

Trung Quốc: Hàng trăm trẻ em tại các trường mẫu giáo thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ bằng cách rửa chân cho mẹ của mình. Hành động nhỏ của các em đã khiến các bà mẹ cảm động.

ngày của mẹ

Nhật Bản: Chân dung của các bà mẹ sẽ được các em nhỏ vẽ và đó là món quà mang ý nghĩa truyền thống của người dân Nhật dành cho mẹ.

Hàn Quốc: “Ngày của mẹ” được pháp luật Hàn Quốc quy định là một trong các ngày lễ lớn nhất của dân tộc. Trong ngày này, tất cả những người con dù có bận rộn hay làm ăn ở phương xa đều cố gắng thu xếp trở về bên gia đình người thân, dành thời gian cùng nhau  bày tỏ lòng hiếu thảo của mình dành cho cha mẹ – là ngày thể hiện sự tôn kính đối với người lớn tuổi, đấng sinh thành và những người đã có công giáo dưỡng mình.

Thái Lan: Vào ngày này, người ta thường mua những vòng hoa nhài tặng mẹ, quỳ lạy mẹ. Nhiều chùa chiền ở Thái Lan cũng tổ chức kỷ niệm ngày của mẹ để những người con có cơ hội thể hiện tình yêu với mẹ.

Mẹ&Con hi vọng có thể giúp các bạn hiểu hơn về Ngày của Mẹ qua những điều thú vị trên. Mẹ&Con chúc tất cả các bà mẹ luôn xinh đẹp, gặp được nhiều thành công trong cuộc sống và gia đình.

Phước Thành (Tổng hợp)

Bài viết liên quan

con riêng của chồng

9 cách giúp mẹ kế xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với con riêng của chồng

Mẹ và Con - Bạn có bao giờ tự hỏi: “Tại sao con riêng của chồng lại ghét tôi ngay cả khi tôi cố gắng trở thành một người mẹ tốt?” Hãy cùng tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao mối quan hệ với con riêng của chồng lại gặp nhiều trục trặc đến vậy và cần làm gì để xây dựng mối quan hệ tích cực với con riêng của chồng bạn nhé!