Mẹ&Con – Yếu tố tâm lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự thụ thai và quá trình điều trị hiếm muộn.

Chào bác sĩ!

Vợ chồng tôi kết hôn đã 2 năm mà vẫn không có con, trong khi cả hai đều còn khá trẻ (tôi 26 tuổi, chồng tôi 29 tuổi). Hai năm qua, năm đầu tiên chúng tôi vẫn còn tung tăng thoải mái, kiêng cữ sau cưới vì muốn có thời gian hưởng cảnh “vợ chồng son”. Nhưng sau đấy, tôi ngưng thuốc tránh thai, nỗ lực nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Cách đây mấy tháng, do quá sốt ruột với chuyện chậm con nên chúng tôi đã đi khám. Kết quả là bác sĩ khẳng định cả hai đều… bình thường và nói là chúng tôi cứ từ từ, bình tĩnh, đừng quá lo.

Nhưng sao mà không lo được ạ, khi rõ ràng vợ chồng tôi đã thử canh ngày, thực hiện nhiều biện pháp như gần gũi cách ngày đều đặn mà vẫn không có tin vui? Có một việc tôi hơi lo là anh xã tôi đi làm rất áp lực, ngày nào cũng từ sáng đến tối. Tôi thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi và dù cố gắng “trả bài” cho tôi cuối ngày nhưng hình như chính anh ấy cũng không thoải mái. Có phải đây là nguyên nhân dẫn đến việc chậm có bé của chúng tôi không? Có người chỉ cách uống thuốc Bắc, nhưng tôi hơi sợ. Theo bác sĩ tôi có nên thử dùng phương pháp Đông y?

Nguyễn Thị Thanh Luyến (Quận Tân Bình)

Bác sĩ trả lời

 

Với một loạt câu hỏi mà bạn hỏi, tôi tin bác sĩ trực tiếp khám cho bạn đã nói đúng: vấn đề của bạn nằm ở chỗ cả hai vợ chồng đều “căng” quá với áp lực có con cũng như áp lực công việc bên ngoài. Một “bài thuốc” mà bất kỳ bác sĩ điều trị hiếm muộn nào cũng thuộc nằm lòng và kê cho bệnh nhân ngay, đó là: giảm căng thẳng, tăng có thai.

Nên biết rằng khi chồng bạn mệt mỏi với công việc bên ngoài mà về nhà vẫn “cố”, chỉ với mục đích ráng… đúng ngày cho có con thì xác suất có được tin vui tự dưng sẽ thấp xuống. Bạn căng thẳng, chồng căng thẳng, tâm lý cứ nơm nớp lo mình vô sinh thì “kẹt” lắm bạn ạ.

Hãy bình tĩnh biết thế này: vợ chồng bạn còn trẻ, việc mới ngưng thuốc tránh thai và gần gũi nhau trong vòng một năm chưa có con vẫn không có gì nghiêm trọng cả. Đặc biệt là cả hai đã đi khám và được bác sĩ xác định mọi thứ hiện tại đang bình thường thì lại càng ổn hơn nữa. Cứ tự nhủ, cùng lắm thì mình sẽ sử dụng một vài biện pháp hỗ trợ khá đơn giản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung thôi, không tốn kém và cũng không phức tạp lắm đâu.

Bằng cách “trấn an” mình như thế, bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi muốn nhắc lại lần nữa với bạn một điều rất quen thuộc: để có tin vui cũng như trong quá trình điều trị hiếm muộn, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng. Thậm chí nhiều bác sĩ bảo rằng không xét đến yếu tố tâm lý thì thành công chỉ còn một nửa. Rất nhiều trường hợp, cứ nhấp nha nhấp nhổm mấy năm trời không có con, đến bác sĩ, bác sĩ “trị liệu tâm lý” cho một buổi, dặn phải giữ trạng thái lạc quan, thoải mái, đi chơi, nghỉ ngơi nhiều hơn. Chỉ thế thôi mà vài tháng sau là vợ chồng quay lại báo tin vui, có thai được tự nhiên chứ chẳng cần dùng đến biện pháp điều trị hiếm muộn, vô sinh nào cả.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành

Tags:

Bài viết liên quan