Mẹ&Con – Kinh nguyệt không đều, khoảng thời gian giữa các chu kỳ kéo dài hơn 42 ngày thì ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đậu thai.

Chào bác sĩ!

Chu kỳ của tôi không đều, lúc thì 30 ngày, lúc 35 ngày, một số tháng lại lên đến khoảng 45 ngày hoặc… mất luôn 2 tháng mới có một lần. Xin hỏi, đây có phải là nguyên nhân tôi chậm có con? (tôi 32 tuổi, đã kết hôn 5 năm. Chu kỳ như vậy đã bắt đầu từ hồi mới có kinh nguyệt đến giờ)

Hoàng Thị Hải Anh (Quận 6)

 Bác sĩ trả lời

Một chu kỳ bình thường kéo dài khoảng 25 – 35 ngày (tính từ ngày đầu tiên thấy “đèn đỏ” đến ngày đầu tiên của đợt tiếp theo). Như vậy, nếu vòng kinh của bạn ở mức 30 – 35 ngày, chỉ thỉnh thoảng mới bị xáo trộn vẫn là không sao. Tuy nhiên, nếu vòng kinh trên 42 ngày xuất hiện khá đều đặn thì điều này đồng nghĩa với việc trứng rụng không thường xuyên. Bạn 32 tuổi, kết hôn đã 5 năm mà chưa có thai thì phải nhanh chóng thu xếp để cả hai vợ chồng đến phòng khám hiếm muộn xác định nguyên nhân và hướng điều trị. Chỉ cần có gần gũi vợ chồng thường xuyên, không sử dụng biện pháp phòng ngừa nhưng trong vòng 2 năm mà chưa mang thai là đã nên tìm hiểu nguyên nhân rồi. Đừng để quá lâu như vậy! Xin nhắc bạn thêm là để xác định được chính xác tình trạng hiếm muộn của vợ chồng thì nên động viên anh xã đi cùng. Vì để việc điều trị đạt hiệu quả cao thì phải có sự hợp tác của hai vợ chồng.

Tags:

Bài viết liên quan