Mẹ&Con - Trong dân gian, người ta gọi việc có thai trong khi bé trước vẫn còn đang bú mẹ là có “bầu trộm” phải không bác sĩ? Em muốn hỏi nếu thế này thì em có nên cho bé đầu bú mẹ tiếp hay không và em có nên giữ lại thai không? Giục sinh và những điều “bầu” cần biết Mẹ bầu biết gì về ngôi thai? Thông tin về thai máy dành cho bầu

Thưa bác sĩ,

Em viết thư này trong tâm trạng rất lo lắng, rối bời. Em 26 tuổi, vừa sinh bé thứ nhất được 5 tháng. Em cho con bú bằng sữa mẹ hoàn toàn và cứ nghĩ đã cho con bú mẹ như thế thì làm sao có thai được nên không sử dụng biện pháp phòng tránh thai nào. Thế mà mới đây, khi thấy người tự nhiên quá mệt mỏi, buồn nôn, em đi kiểm tra thì ngỡ ngàng khi nghe báo tin rằng em đã… có thai bé thứ hai! Trong dân gian, người ta gọi việc có thai trong khi bé trước vẫn còn đang bú mẹ là có “bầu trộm” phải không bác sĩ? Em muốn hỏi nếu thế này thì em có nên cho bé đầu bú mẹ tiếp hay không và em có nên giữ lại thai không? Thật tình em rất thích con nít nên nghĩ đã mang thai thì giữ lại nuôi chứ không muốn bỏ chút nào, nhưng em sợ không biết sức khỏe của bé sau có đảm bảo không?

Lê Thị Phượng
(Q.8)

 chuyen gia mevacon

Nhiều bà mẹ mới sinh nở lần đầu cũng có ý nghĩ như em, tưởng rằng đang cho con bú thì khó lòng có thai trở lại nhưng thật sự thì không phải thế. Người phụ nữ vẫn có thể có thai ngay cả khi vừa sinh xong vài tháng, đang cho con bú. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của bản thân và chăm sóc cho con tốt nhất, chị em phụ nữ phải dặn chồng sử dụng biện pháp phòng tránh chứ đừng nên quá tự tin vào chuyện “đang cho con bú làm sao dính bầu được”.

Quay trở lại chuyện của em. Việc có “bầu trộm” cũng đã lỡ có rồi. Trước hết, em hãy đi khám bác sĩ, nêu cụ thể lại tình hình của mình để được kiểm tra thật chu đáo sức khỏe của bản thân. Nếu em không có tiền sử sảy thai, tiền sử chuyển dạ sớm, sức khỏe ổn định thì có thể vừa mang thai vừa cho con bú. Tuy nhiên, cần lưu ý là động tác bú của bé có thể kích thích gây co thắt tử cung dễ dẫn đến sảy thai. Vì vậy, nếu trong quá trình cho bé bú, em cảm thấy co thắt tử cung thường xuyên thì phải hỏi bác sĩ ngay nhé.

Em cũng cần biết là do phải thực hiện cùng lúc 2 thiên chức: Mang thai và nuôi con những tháng đầu nên bắt buộc phải có người thân giúp đỡ, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Việc ăn uống cũng phải được tăng cường, đảm bảo dinh dưỡng dồi dào, uống thật nhiều sữa và nước. Bé đầu của em đã được 5 tháng thì cũng khá ổn rồi, vì sau vài tháng nữa bé đã có thể ăn dặm và chuyển sang bú sữa ngoài. Em cũng cần lưu ý là việc cai sữa cho bé lớn cũng phải thực hiện một cách từ từ. Chẳng hạn giảm dần số lần bú mẹ của bé. Đừng cai sữa cho bé đột ngột sẽ gây xáo trộn lớn về hormone trong cơ thể mẹ (lúc này lại đang mang bầu) và khiến bé cảm giác như bị “bỏ rơi”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Khánh Vân
(BV Đại học Y Dược) 

Tags:

Bài viết liên quan