Mẹ và Con - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đã đến. Tuy dịch bệnh đã tạm thời được khống chế, nhưng an toàn của con thì vẫn đặt lên hàng đầu. Điều này không có nghĩa là chúng ta chịu thua, để một ngày ý nghĩa của con trôi qua lãng phí đâu, mẹ nhé!

Hãy cùng Tạp chí Mẹ và Con lên ý tưởng để cho tổ chức cho bé một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật an toàn, đơn giản, những vẫn trọn vẹn, mẹ nhé!

Cách các quốc gia tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi

Năm 1949, nhằm yêu cầu chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, giảm ngân sách quân sự, tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã chọn ngày 1/6 làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi.

Ở mỗi nước lại có một cách chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi khác nhau. Riêng tại Hoa Kỳ, không có ngày dành riêng cho thiếu nhi cố định như nước ta mà thường được tổ chức chung trong các dịp Ngày của mẹ, Ngày của cha hoặc thay đổi theo thời kỳ.

Tiêu biểu vào năm 1998, Tổng thống Bill Clinton đã tổ chức ngày Thiếu nhi vào ngày 11/10. Năm 2001, ngày 3/6 đã được Tổng thống George W.Bush chọn làm “Ngày trẻ em quốc gia”. Trong những năm tiếp theo, ngày Thiếu nhi tại Hoa Kỳ thường được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Sáu.

Khác với “đất nước của tự do”, tại Thổ Nhĩ Kỳ lấy ngày 23/4 hàng năm là “Ngày lễ Chủ quyền quốc gia và Ngày trẻ em”. Ngày trẻ em tại Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức không kém phần long trọng cùng với nhiều hoạt động, các nghi lễ kéo dài suốt một tuần.

Ở đất nước mặt trời mọc, ngày Quốc tế thiếu nhi hay có tên gọi khác “Kodomo no Hi” chính là ngày nghỉ của toàn quốc. “Kodomo no Hi” được tổ chức vào ngày 5/5 nhằm tôn vinh trẻ em và cầu mong trẻ em luôn hạnh phúc.

Đặc biệt hơn theo truyền thống của “xứ sở hoa anh đào”, ngày của trẻ em được tổ chức mỗi năm hai lần. Theo đó, ngày 3/3 là dành cho trẻ em gái và ngày 5/5 trọng tâm cho các bé trai.

Ngày 3/3 còn được gọi là Lễ hội búp bê. Trong ngày này, người Nhật sẽ trang trí các căn hộ gia đình của họ với bộ búp bê thời kỳ Heian truyền thống cùng với hoa mận, và uống Amazake. Vào ngày 5/5, họ treo “cờ cá chép” Koinobori ở bên ngoài, trưng bày những con búp bê Samurai, và ăn chimaki. Thật thú vị phải không nào?

Tại Hồng Kông, Đài Loan, ngày dành cho thiếu nhi là ngày 4/4, đây cũng là ngày nghỉ lễ. Ở Trung Quốc thường tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ cùng với ngày trẻ em vào cùng ngày 4/4, được gọi là “Ngày lễ tổng hợp của Phụ nữ và trẻ em”.

Ngoài ra, tại các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanma… ngày Quốc tế thiếu nhi được tổ chức vào ngày thứ bảy của tuần thứ hai trong Tháng Giêng. Một số quốc gia khác tại châu Phi như Congo, Cameroon, Guinea, Gabon, Chad tổ chức vào ngày 25/12. Hay tại Đức là ngày 20/9 và tại Thụy Điển là ngày 13/5.

Tại Việt Nam, ngày 1/6 được xem là ngày Quốc tế Thiếu nhi – dịp tết dành riêng cho trẻ em. Vào ngày này, các gia đình thường cho trẻ đến khu vui chơi trẻ em, tặng quà khích lệ trẻ sau một năm học tập. Một số trường học, các tổ chức như nhà văn hóa thiếu nhi còn tổ chức các chương trình sinh hoạt dành riêng cho các em trong ngày này.

Tuy nhiên, hiện nay thời tiết tương đối thất thường, hay có mưa, việc cho trẻ đi du lịch hay đến các địa điểm vui chơi không phải là một quyết định hợp lý. Vậy mẹ có thể làm gì để giúp con vui vẻ trong ngày này?

5 ý tưởng đón ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui và an toàn

Trang trí phòng ngủ cho bé

Phòng ngủ được xem như “lãnh địa” riêng của những đứa trẻ, nơi chúng có thể thoải mái sống trong không gian riêng tư của mình. Thậm chí, các bé trong độ tuổi dậy thì, khi bắt đầu ý thức được sự riêng tư còn yêu cầu bố mẹ phải gõ cửa trước khi bước vào phòng của con.

Có thể thấy, phòng ngủ là một thế giới của riêng con và gắn liền với con qua từng tháng ngày. Vì thế, nếu chưa biết phải làm gì cho con vui trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, bố mẹ có thể cân nhắc sửa sang và trang trí phòng ngủ của bé theo phong cách mà con yêu thích. Một chút thay đổi ở màu tường hay một chiếc bàn học mới, giá sách… chắc chắn sẽ khiến bé thêm vui vẻ trong dịp đặc biệt này.

trang trí phòng ngủ cho bé

Mẹ tự tay làm tặng những món quà cho bé

Những món quà được bố mẹ tự tay làm sẽ thật ý nghĩa và khiến bé nhớ mãi. Vì thế, nếu sợ bé buồn trong ngày này vì không được đi chơi, mẹ có thể thử tìm tòi và làm các món quà handmade để dành tặng cho thiên thần nhỏ của mình.

Một số ý tưởng quà handmade Mẹ và Con gợi ý đến mẹ như:

  • Nơ buộc tóc
  • Váy, áo
  • Ô tô bằng bông
  • Búp bê bằng bông
  • Sách vải

Dành một ngày nghỉ trọn vẹn cho bé

Hầu hết các bậc phụ huynh đều phải đi làm, để con cho ông bà chăm hoặc nhờ người giúp việc, thậm chí cho con tự chơi ở nhà một mình. Chúng ta chỉ có thể gặp con vào tối muộn, sau khi trở về từ cơ quan. Theo các thống kê, hiện nay, thời gian trung bình bố mẹ và con cái trò chuyện trong một ngày chưa đến 30 phút. Bởi sau khi bố mẹ đi làm về lại phải tiếp tục nấu nướng, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Trẻ em cũng có bài tập cần phải làm vào buổi tối.

Vì thế, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, bố mẹ có thể lên kế hoạch xin nghỉ phép một ngày để dành trọn vẹn 24 tiếng cùng con. Đây chắc chắn sẽ là một món quà ý nghĩa khó quên đấy nhé. Nếu được, bạn cân nhắc duy trì hoạt động này hàng năm và xem như một ngày kỉ niệm truyền thống của gia đình, giúp các thành viên thêm gắn bó với nhau.

quốc tế thiếu nhi cùng trẻ vào bếp

Tự làm bánh kem cho bé

Không chỉ có sinh nhật mới được làm bánh kem, trong ngày 1/6, mẹ cũng có thể vào bếp, tự tay làm bánh kem cho con để chúc mừng ngày của con đấy nhé. Chiếc bánh kem do chính tay mẹ làm chắc chắn sẽ trở thành một món quà vô cùng ý nghĩa mà con sẽ ghi nhớ mãi về sau.

Thực hiện một “điều ước” của bé

Còn gì tuyệt vời hơn việc bố mẹ đồng ý với những ước mong của con. Dịp Quốc tế Thiếu nhi chính là cơ hội để bố mẹ đáp ứng những nguyện vọng của trẻ, chẳng hạn như có được chiếc xe ô tô điều khiển từ xa hay được tham gia lớp học vẽ tranh chẳng hạn.

Tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, bố mẹ có thể đáp ứng 1-2 điều ước của con để ngày đặc biệt này thêm phần ý nghĩa.

quốc tế thiếu nhi
Quốc tế thiếu nhi

Quốc tế Thiếu nhi là một ngày vô cùng quan trọng và đặc biệt trong tâm trí những đứa trẻ. Vì thế, bố mẹ đừng để dịch bệnh làm phá hủy niềm vui của con. Thay vào đó, hãy mang đến niềm vui cho con theo những cách rất riêng nhé! Mẹ và Con thân chúc cả gia đình có một ngày lễ thật đầm ấm và tràn đầy tiếng cười. 

Bài viết liên quan